Tỷ lệ sinh của Hồng Kông thấp nhất thế giới, nhà bình luận ‘hiến kế’ cải thiện

Tỷ lệ sinh của Hồng Kông thấp nhất thế giới, Trưởng đặc khu Lý Gia Siêu cho biết đang nghiên cứu cách tăng tỷ lệ sinh của Hồng Kông. Có nhà bình luận chế nhạo: “Nâng cao tỷ lệ sinh, tôi chỉ tin vào Lý Gia Siêu”, “Ai cũng biết rằng vợ chồng ông Lý là hình mẫu của việc sinh con sớm và kết hôn sớm, họ có thể được xem là KOL trong khả năng sinh sản”.

Ông Lý Gia Siêu, Trưởng đặc khu Hồng Kông. (Ảnh: Chính phủ Hồng Kông)

Vào tháng 4 năm nay, Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc đã công bố “Tình trạng dân số thế giới năm 2023”, theo đó tỷ lệ sinh của Hồng Kông thấp nhất thế giới, trung bình mỗi phụ nữ chỉ có 0,8 con, thấp hơn cả Hàn Quốc, Singapore và Ma Cao. Tỷ lệ sinh thấp cùng với làn sóng di dân và già hóa dân số cho thấy xã hội Hồng Kông sẽ bước vào chu kỳ suy thoái.

Trước thực trạng này, Trưởng Đặc khu Hồng Kông Lý Gia Siêu gần đây cho biết các nghiên cứu nội bộ đang được tiến hành về cách nâng tỷ lệ sinh ở Hồng Kông. Quan chức này chỉ ra rằng sự phát triển của một xã hội dựa trên các gia đình sẽ giúp duy trì khả năng cạnh tranh, ngoài ra khi người bản địa Hồng Kông chiếm đa số trong xã hội cũng sẽ làm cho mọi người cảm thấy thân thiện nhau hơn.

Về việc có trợ cấp tài chính và trợ cấp nhà ở để khuyến khích sinh con hay không, ông Lý Gia Siêu cho biết kết quả của các chính sách như vậy ở nhiều nước khác chưa được như mong đợi, nên Chính phủ Hồng Kông sẽ xem xét thêm vấn đề này.

Facebook nhà bình luận Phùng Hi Can:

Nhà bình luận Phùng Hi Can (Feng Xigan) của Hồng Kông có bài viết cho rằng theo tiêu chuẩn quốc tế thì tỷ lệ sinh trung bình 1,5 là ngưỡng cảnh báo, nếu giảm xuống dưới 1,5 sẽ rơi vào “bẫy sinh thấp”.

Không chỉ ở Hồng Kông mà tỷ lệ sinh liên tục giảm đã xảy ra cả ở Đại Lục, vào năm 2020 ở Đại Lục đã giảm xuống còn 1,07. Các chuyên gia dân số đã lên tiếng cảnh báo về tình trạng “cuộc đời không hôn nhân và không sinh con” của phụ nữ Trung Quốc.

Vậy thì, từ khi nào mà những người Trung Quốc vốn luôn chú trọng “con đàn cháu đống” lại bắt đầu “đối đầu mềm mỏng” dưới hình thức không kết hôn và không sinh con? Ông Phùng đã đề cập đến bối cảnh lịch sử trong thời gian Thượng Hải phong tỏa, khi đó cảnh sát muốn cưỡng chế cách ly một thanh niên không bị nhiễm COVID-19, đã đe dọa “không tới bệnh viện dã chiến sẽ ảnh hưởng đến 3 đời sau”, chàng trai kia mạnh mẽ đáp trả: “Xin lỗi, đây là thế hệ cuối cùng của chúng tôi, cảm ơn”.

Tuyên bố của thanh niên kia đã được rất nhiều người hưởng ứng. Ông Phùng nói rằng vào thời điểm đó hồi chuông báo tử của dân số Trung Quốc đã vang lên. Vì sao người Trung Quốc không muốn sinh con? Ông Phùng giải thích là vì người ta vô cùng tuyệt vọng cho vận mệnh của chính mình, càng không muốn điều đó xảy ra cho thế hệ sau. Phát ngôn nổi tiếng của chàng trai Thượng Hải kia, chính là một tư tưởng phổ biến trong thế hệ trẻ Trung Quốc ngày nay.

Đối với cách giải quyết vấn đề tỷ lệ sinh, ông Phùng cho rằng điều quan trọng nhất là làm cho người dân cảm thấy hy vọng, tuyển chọn nhân tài và bổ nhiệm nhân tài, trả lại của cải và trả lại quyền lực cho nhân dân. Tuy nhiên, ở Trung Quốc làm như vậy là quá khó và còn gây nguy hiểm cho “an ninh quốc gia”, vì vậy thế hệ người Trung Quốc ngày nay có xu thế tuyệt vọng.

Còn ở Hồng Kông, ông Phùng mỉa mai: “Nhưng Hồng Kông thì khác, vì Hồng Kông sẽ chiến thắng vì có Lý Gia Siêu!”.

Ông cười nói, như chúng ta đều biết, vợ chồng ông Lý là hình mẫu sinh con sớm và kết hôn sớm, có thể gọi họ là KOL trong ngành sinh sản. Miễn là ông Lý Gia Siêu vui vẻ chia sẻ câu chuyện về nghị lực tích cực của mình với người dân Hồng Kông, kể lại từ mấy tuổi ông ta bắt đầu theo đuổi một cô gái, sau đó vì sao có một đứa con khi chưa lập gia đình và tình cờ gia nhập lực lượng cảnh sát, cuối cùng vận may đến trở thành Trưởng Đặc khu Hồng Kông. Câu chuyện đó đủ để truyền cảm hứng cho mọi người Hồng Kông, để mọi người tràn đầy hy vọng và cố gắng hết sức để sinh con.

Ông Phùng đã hiến cho ông Lý Gia Siêu câu khẩu hiệu cổ vũ: “Sinh con sớm, thăng chức sớm, làm trưởng đặc khu, đơn giản thôi!”

Wikipedia từng giới thiệu bà Lý Lâm Lệ Thuyên (vợ ông Lý Gia Siêu) sinh năm 1964, nhưng thông tin này sau đó đã bị xóa bỏ. (Nguồn: MXH)

Vợ ông Lý Gia Siêu có thai trước khi kết hôn với ông ta, con trai lớn của họ sinh năm 1977, nhưng năm 1980 họ mới kết hôn, khi đó ông Lý Gia Siêu 23 tuổi. Tuy nhiên, có nhiều tin đồn đoán rằng ông Lý Gia Siêu lên chức bố khi mới 20 tuổi, lai lịch của người vợ Lý Lâm Lệ Thuyên (Janet Lee Lam Lai-sim) của ông ta càng bí ẩn hơn, tuy là vợ của Trưởng Đặc khu nhưng năm sinh của bà Lý chưa được công khai, có tin đồn rằng bà Lý đã sinh con khi chưa tới 18 tuổi. Trước đây Wikipedia có giới thiệu bà Lý Lâm Lệ Thuyên sinh năm 1964, tuy nhiên thông tin này sau đó đã bị xóa bỏ.

Hoài Quất, Vision Times

Related posts