Ông Trump phác thảo kế hoạch hòa bình Ukraine ’24 giờ’

Cựu Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ tăng cường hậu thuẫn cho Ukraine nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin không chấp nhận đàm phán để giải quyết cuộc xung đột hiện nay giữa Nga và Ukraine.

Ông Trump, người đang tái tranh cử vào năm 2024, từng tuyên bố rằng với tư cách là Tổng thống Mỹ, ông có thể có thể chấm dứt xung đột Nga – Ukraine trong vòng 24 giờ.

Trong một cuộc phỏng vấn với bà Maria Bartiromo, người dẫn chương trình “Sunday Morning Futures” của đài Fox News, ứng cử viên tổng thống đang dẫn đầu của Đảng Cộng hòa đã được hỏi làm thế nào ông có thể đưa tất cả các bên vào bàn đàm phán và nhanh chóng hoàn tất một hiệp ước hòa bình như vậy. Ông Trump đáp: “Tôi biết rất rõ về ông Zelenskyy, và tôi còn biết rõ hơn về ông Putin. Tôi đã có mối quan hệ rất tuyệt vời với cả hai người”.

“Tôi sẽ nói với ông Zelenskyy rằng, ông ấy phải thực hiện một thỏa thuận. Tôi sẽ nói với ông Putin, nếu không đạt được thỏa thuận, chúng tôi sẽ cung cấp cho họ (Ukraine) nhiều hơn những gì họ từng có. Tôi sẽ hoàn tất thỏa thuận trong một ngày”, ông Trump nói.

Đài NTD News đã liên hệ với ban vận động tranh cử của ông Trump để làm rõ những nhận xét của ông và hỏi xem ông sẽ sẵn sàng mở rộng sự hỗ trợ của Hoa Kỳ cho Ukraine theo những cách nào nếu ông Putin không đàm phán. Chiến dịch tranh cử của ông Trump không có phản hồi vào thời điểm bài viết này được xuất bản.

Vấn đề Ukraine là tâm điểm gây tranh cãi tại Washington

Cho đến nay, Hoa Kỳ đã phân bổ hàng chục tỷ USD viện trợ cho Ukraine, bao gồm cung cấp vũ khí và huấn luyện cho các lực lượng Ukraine. Hoa Kỳ đã gửi các bệ phóng chống tăng và phòng không, pháo binh, hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot, xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác. Ngoài ra, Washington cũng đã chấp thuận chuyển giao các máy bay chiến đấu F-16 và gần đây hơn, bắt đầu gửi các loại bom, đạn chùm gây tranh cãi cho Ukraine.

Ông Trump là một trong số ít ứng cử viên tổng thống năm 2024 đã đặt câu hỏi về sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với Ukraine và trước đó đã gọi cuộc xung đột hiện tại là “chiến tranh ủy nhiệm” có nguy cơ dẫn đến “chiến tranh toàn cầu”.

Trong vòng vài giờ sau khi ông Trump chia sẻ nhận xét của mình với chương trình “Sunday Morning Futures” của đài Fox News, một ủy ban hành động chính trị (PAC) liên kết với thống đốc đảng Cộng hòa Florida Ron DeSantis, Never Back Down, đã đưa ra những nhận xét như một tín hiệu cho thấy cựu tổng thống sẽ tiếp tục viện trợ tiền tài và khí tài cho Ukraine.

“Ông Trump nói rằng ông ấy sẽ đe dọa Nga bằng cách nói với ông Putin rằng Mỹ sẽ cung cấp ‘rất nhiều’ vũ khí và tiền bạc cho Tổng thống ‘đáng kính’ của Ukraine Zelenskyy. Ông Trump còn nói rằng ‘chúng tôi sẽ cung cấp cho họ [Ukraine] nhiều hơn những gì họ đã từng nhận được’ từ chính quyền ông Biden ‘nếu chúng tôi phải làm vậy’”, tổ chức có liên kết với ông DeSantis đã đăng lên Twitter vào hôm 16/7.

Đáp lại, Trump War Room, tài khoản Twitter liên kết với chiến dịch tranh cử năm 2024 của ông Trump, cho rằng Never Back Down đã xuyên tạc phát biểu của ông Trump.

“Chỉ những kẻ ngu ngốc trong các chiến dịch thất bại mới tuyệt vọng bịa ra những từ ngữ thậm chí còn chưa được nói ra”, Trump War Room viết trong một bài đăng trên Twitter.

Ông DeSantis, người hiện đang đứng thứ hai trong cuộc thăm dò sơ bộ tổng thống của Đảng Cộng hòa, cũng bày tỏ sự hoài nghi về việc Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine.

Hồi tháng 3, ông DeSantis cho biết “việc vướng vào tranh chấp lãnh thổ giữa Ukraine và Nga” không phải là lợi ích sống còn của Hoa Kỳ. Sau đó, ông DeSantis đã lên án cuộc xâm lược Ukraine của Nga và mô tả ông Putin là tội phạm chiến tranh nhưng vẫn khẳng định rằng ông không muốn Hoa Kỳ leo thang hỗ trợ cho Ukraine.

Ông DeSantis nói: “Tôi không nghĩ đó là mối quan tâm đủ để Mỹ phải leo thang can dự nhiều hơn. Tôi không muốn thấy quân đội Mỹ tham gia chiến sự này. Thật vô nghĩa”.

Trong một cuộc phỏng vấn với đài ABC News hôm 4/6, doanh nhân và ứng cử viên Tổng thống Vivek Ramaswamy tuyên bố rằng cuộc xung đột không có lợi cho Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, các ứng cử viên khác ủng hộ mạnh mẽ việc hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của Ukraine như một lợi ích quốc gia sống còn.

Cựu Phó Tổng thống Mike Pence thì tuyên bố rằng nếu Nga đánh bại Ukraine, họ sẽ sớm phát động một cuộc tấn công vào các nước châu Âu khác, trực tiếp giao chiến với Mỹ với tư cách là một đồng minh của NATO.

“Chỉ có một con đường dẫn đến thành công [trong cuộc chiến này], đó là cung cấp cho quân đội Ukraine những gì họ cần để đẩy lùi cuộc xâm lược của Nga và giành lại đất nước của họ – sớm hơn nhiều so với những gì ông Joe Biden đã làm”, ông Pence nói trong cuộc phỏng vấn với đài Fox News hôm 10/7.

Cựu Đại sứ Liên Hợp Quốc Nikki Haley cho biết trong một sự kiện ngày 4/6 của đài CNN: “Chiến thắng cho Ukraine là chiến thắng cho tất cả chúng ta bởi vì những kẻ bạo chúa cho chúng ta biết chính xác những gì chúng sẽ làm. Nga tuyên bố Ba Lan và các quốc gia Vùng Baltic là những nước tiếp theo. Nếu điều đó xảy ra, chúng ta đang xem xét một cuộc chiến tranh thế giới. Đây là về việc ngăn chặn chiến tranh”.

Theo NTD News

Lam Giang biên dịch

Related posts