Ông Blinken: Ukraina đã lấy lại 50% lãnh thổ Nga xâm chiếm

Liên Thành

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken. (Ảnh: Twitter).

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken ngày 23/7 nói rằng, Ukraina đã lấy lại được một nửa lãnh thổ mà Nga đã xâm chiếm nhưng Kyiv phải đối mặt với “một cuộc chiến rất khó khăn” để có được nhiều bước tiến hơn nữa.

“Khoảng 50% lãnh thổ bị xâm chiếm lúc đầu đã được lấy lại. Đây vẫn là những ngày đầu của cuộc phản công. Nó rất khó khăn”, ông Blinken cho biết trong một cuộc phỏng vấn với đài CNN.

Theo Ngoại trưởng Blinken, cuộc phản công sẽ không chỉ kéo dài đến một hoặc hai tuần tới mà có thể là vài tháng tới.

Cuối tháng trước, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelenskiy nói rằng tiến trình phản công chống lại lực lượng Nga “chậm hơn mong muốn”.

Theo trang tin Reuters, Ukraina đã lấy lại được một số ngôi làng ở phía nam và lãnh thổ xung quanh thành phố Bakhmut ở phía đông, nhưng họ chưa có bước đột phá lớn nào trước các phòng tuyến dày đặc của quân Nga.

Khi được hỏi liệu Ukraina sẽ mua chiến đấu cơ F-16 do Mỹ sản xuất hay không, Ngoại trưởng Blinken cho biết ông tin rằng điều đó sẽ xảy ra.

Một liên minh gồm 11 quốc gia sẽ bắt đầu huấn luyện phi công Ukraina lái chiến đấu cơ F-16 vào tháng 8 tại Đan Mạch, và một trung tâm huấn luyện sẽ được thành lập tại Romania.

Related posts