Tin thế giới trưa thứ Hai

Ukraina hướng đến gia nhập NATO vào năm tới

Liên Thành

Bộ trưởng Quốc phòng Oleskii Reznikov. (Ảnh: Twitter).

Bộ trưởng Quốc phòng Oleskii Reznikov cho biết, ông đang hướng tới việc Ukraina sẽ được gia nhập NATO vào năm tới. 

Ông Reznikov lưu ý rằng, hội nghị thượng đỉnh vào tháng 7 tới tại Washington, DC, sẽ đánh dấu 75 năm thành lập liên minh NATO.

“Có thể đó sẽ là một ngày rất quan trọng đối với Ukraina. Đó chỉ là dự đoán của tôi”, ông nói với đài CNN của Mỹ.

Hoa Kỳ và các quốc gia NATO khác đã nói rằng, họ không thể kết nạp Ukraina vào lúc này vì chiến tranh đang diễn ra. 

Ông Reznikov thừa nhận , Ukraina chỉ có thể tham gia liên minh sau khi chiến tranh kết thúc. Khi được hỏi liệu ông có nghĩ chiến tranh sẽ kết thúc vào mùa hè tới không, ông nhanh chóng trả lời rằng: “Có. Chúng tôi sẽ thắng trong cuộc chiến này”.

Khảo sát: Nhiều người Anh coi chính phủ Trung Quốc và Nga là mối đe dọa

Liên Thành

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt tay Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: REUTERS).

Một cuộc thăm dò ý kiến gần đây ở Anh cho thấy gần 75% số người được hỏi không tin tưởng ĐCSTQ, và rất ít người sẵn sàng hợp tác với chế độ này trong các lĩnh vực công nghệ và cơ sở hạ tầng. 

Thậm chí, hơn 40% số người được hỏi tin rằng chính phủ Trung Quốc và Nga gây ra những mối đe dọa như nhau đối với lợi ích quốc gia của Anh.

Tổ chức tư vấn mang tên “Nhóm chính sách đối ngoại của Anh” (British Foreign Policy Group) đã ủy quyền cho công ty nghiên cứu thị trường JL Partners thực hiện một cuộc khảo sát đối với 2.158 người Anh trong khoảng thời gian từ ngày 26/5 đến ngày 1/6. Đây là cuộc khảo sát thường niên được thực hiện từ năm 2019.

Kết quả cuộc khảo sát cho thấy, người Anh rất lo ngại về mối đe dọa do chính quyền Trung Quốc gây ra, với 75% người Anh không tin tưởng vào Trung Quốc. Chỉ 15% người Anh tin rằng các công ty công nghệ Trung Quốc như TikTok nên được phép hoạt động ở Anh.

Những người trả lời lớn tuổi không tin tưởng vào chính quyền của ĐCSTQ hơn những người trẻ hơn, và thậm chí hơn 90% số người được hỏi trên 66 tuổi không tin tưởng vào chính quyền Trung Quốc.

42% số người được hỏi tin rằng, Anh nên thách thức các hành vi vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ khi hợp tác.

Kết quả của cuộc khảo sát cho thấy những người Anh được hỏi không muốn hợp tác với chính quyền trong lĩnh vực công nghệ và cơ sở hạ tầng, chỉ có 15% đồng ý hợp tác, và 15% số người được hỏi cho rằng, Anh không nên có bất kỳ liên hệ nào với Bắc Kinh.

Kết quả khảo sát cũng cho thấy, người dân Anh nhìn chung tin rằng, hợp tác quốc tế như NATO, Nhóm G7, và Đối tác an ninh ba bên Úc-Anh-Mỹ (AUKUS) giúp Anh an toàn hơn.

Ngoại trưởng Mỹ nói mục tiêu loại Ukraina khỏi bản đồ “đã thất bại từ lâu”

Liên Thành

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken thăm Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy tại Kiev năm 2022. (Ảnh chụp màn hình BBC).

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 23/7 nói rằng Nga “đã thua trong cuộc chiến” ở Ukraina về những gì Matxcova và Tổng thống Nga Vladimir Putin tìm cách đạt được.

“Mục tiêu là xóa Ukraina khỏi bản đồ, loại bỏ độc lập, chủ quyền của nước này và sáp nhập nước này vào Nga. Điều đó đã thất bại từ lâu”, ông nói với CNN.

Blinken thừa nhận rằng, sứ mệnh của Ukraina nhằm giành lại lãnh thổ đã bị Matxcova chiếm giữ – theo ước tính của riêng Ukraina, vốn đã khởi đầu chậm chạp – sẽ là “một cuộc chiến rất khó khăn”. Ông dự đoán rằng, cuộc chiến gần đây đã vượt qua mốc 500 ngày, sẽ tiếp tục trong “vài tháng”.

Tuy nhiên, ông cho biết, cùng với viện trợ thiết bị quân sự và đào tạo mà Ukraina đang nhận được từ nhiều quốc gia khác nhau, chính nghĩa của Kyiv cũng là “yếu tố quyết định”.

“Không giống như người Nga, người Ukraina đang chiến đấu vì đất nước và tự do của họ”, ông Blinken nói.

Báo Mỹ: Ước tính Ukraina mất 757 năm để xử lý bom mìn với chi phí vượt 37 tỷ USD

Liên Thành

Một người rà phá bom mìn Ukraine mang vật liệu chưa nổ trong quá trình rà phá bom mìn tại một sân bay ở Hostomel, Ukraine. (Ảnh: SERGEI SUPINSKY/AFP qua Getty).

Theo Business Insider, hơn một năm rưỡi sau khi các lực lượng Nga xâm chiếm Ukraina, các bãi mìn đã trở thành một trong những vấn đề nan giải nhất đối với cuộc phản công của Ukraina. Một số chuyên gia nói rằng lượng đất bị ô nhiễm ở Ukraina lớn đến mức có thể cần tới 500 đội rà phá bom mìn và 757 năm để hoàn thành công việc.

Theo Washington Post, với việc các lực lượng Nga đã rải mìn trên khắp các khu vực rộng lớn của Ukraina khiến Ukraina trở thành quốc gia có nhiều bom, mìn trên lãnh thổ nhất thế giới và diện tích lãnh thổ chứa bom, mìn và đạn pháo chưa nổ có diện tích ước tính rộng bằng với bang Florida của Mỹ. Những điều này đặt ra những thách thức mạnh mẽ cho khu vực trung tâm của Ukraina và không chỉ đe dọa đất nước về lâu dài mà còn tiếp tục đặt ra những thách thức to lớn khác khi quân đội Ukraina đang tìm kiếm lợi thế chiến lược trước Matxcova. 

Greg Crowther, giám đốc chương trình của tổ chức Nhóm tư vấn bom mìn (MAG), nói với Washington Post, tình hình bom mìn ở Ukraina không giống như bất cứ điều gì đã thấy trong những thập niên gần đây, ông cho biết, số lượng vũ khí khổng lồ ở Ukraina là chưa từng có trong 30 năm qua, và không có nơi nào giống như vậy.

GLOBSEC, một tổ chức tư vấn toàn cầu gần đây công bố một báo cáo tiết lộ rằng, khoảng 30% diện tích Ukraina từng là nơi diễn ra các cuộc giao tranh ác liệt và sẽ cần các hoạt động rà phá bom mìn kỹ lưỡng. 

“Cho đến nay, các khu vực Kharkiv và Kherson vẫn là những khu vực bị ô nhiễm nặng nhất trong tất cả các vùng lãnh thổ được giải phóng, vì các lực lượng Nga đã có mặt ở đó trong một thời gian dài hơn”, theo báo cáo từ GLOBSEC.

Công việc rà phá nhân đạo phức tạp và tốn kém, cũng có thể mất nhiều thời gian để hoàn thành. Những nỗ lực như vậy đang được khai triển xung quanh thủ đô Kyiv và các vùng của đất nước nằm ở phía tây chiến tuyến.

Nhưng một số chuyên gia nói với tờ Washington Post rằng, lượng đất bị ô nhiễm ở Ukraina lớn đến mức có thể cần tới 500 đội rà phá bom mìn và 757 năm để hoàn thành công việc. Và Ngân hàng Thế giới ước tính rằng, chi phí cho công việc rà phá bom mìn có thể vượt quá 37 tỷ đô la cho đến năm 2033.

Related posts