Trùm Wagner xuất hiện ở Nga

Ông Prigozhin bắt tay với quan chức Trung Phi bên lề hội nghị thượng đỉnh Nga – châu Phi ở St. Petersburg, một tháng sau vụ nổi loạn của Wagner.

Dmitry Syty, một trong những thành viên nổi tiếng của tập đoàn quân sự tư nhân Wagner ở Cộng hòa Trung Phi (CAR) hôm nay đăng trên Facebook hình ảnh ông trùm Yevgeny Prigozhin bắt tay Freddy Mapouka, quan chức phụ trách lễ tân của Tổng thống CAR Faustin-Archange Touadéra.

“Ngài đại sứ đã chia sẻ với tôi bức ảnh đầu tiên về hội nghị thượng đỉnh Nga – châu Phi. Chúng tôi đã thấy những gương mặt thân quen”, Syty đăng kèm ảnh chụp ông Prigozhin.

Tổng thống Touadéra là một trong những lãnh đạo châu Phi tham dự hội nghị thượng đỉnh đang diễn ra tại St. Peterburg, Nga.

Trùm Wagner Prigozhin (trái) bắt tay Freddy Mapouka, quan chức Cộng hòa Trung Phi, ở St. Petersburg, Nga. Ảnh: Facebook/Dimitri Sytyi
Trùm Wagner Prigozhin (phải) bắt tay Freddy Mapouka, quan chức Cộng hòa Trung Phi, ở St. Petersburg, Nga. Ảnh: Facebook/Dimitri Sytyi

Syty, giám đốc trung tâm văn hóa Nga ở thủ đô Bangui của CAR, đã bị liệt vào danh sách trừng phạt của Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Anh tuần trước vì là một trong số nhiều công dân Nga có liên quan tới Prigozhin.

Hãng tin địa phương Fontanka cho biết bức ảnh trên được chụp tại một khách sạn ở trung tâm thành phố St. Petersburg. Khách sạn này đã được đặt hết chỗ trong những ngày diễn ra hội nghị thượng đỉnh Nga – châu Phi.

Các trang tin từng thuộc đế chế truyền thông của Prigozhin cũng cho hay ông trùm Wagner đã gặp quan chức từ Mali, Niger bên lề hội nghị.

Prigozhin đã đồng ý chuyển tới Belarus vào tháng trước sau khi Tổng thống Alexander Lukashenko làm trung gian cho thỏa thuận chấm dứt cuộc nổi loạn của Wagner ở Nga ngày 24/6. Tuy nhiên, ông sau đó vẫn xuất hiện ở Nga và thậm chí gặp Tổng thống Vladimir Putin tại Điện Kremlin hôm 29/6.

Trùm Wagner tuần trước cho biết tập đoàn an ninh của ông sẽ tập hợp sức mạnh để thực hiện “hành trình tới châu Phi”.

Wagner hoạt động ở nhiều khu vực trên thế giới, trong đó có những nước châu Phi như Libya, Cộng hòa Trung Phi và Sudan. Lực lượng này được cho là ký hợp đồng đảm bảo an ninh với các nước để đổi lại quyền khai thác vàng và khoáng sản tại đây.

Thanh Tâm

Related posts