Sau Ấn Độ, đến UAE thông báo cấm xuất khẩu gạo trong 4 tháng

Giá gạo có thể tăng lên vì xu hướng hạn chế xuất khẩu gạo, làm giảm nguồn cung. (Ảnh minh họa: moit.gov.vn)

UAE đã cấm xuất khẩu gạo và tái xuất khẩu trong bốn tháng sắp tới, bao gồm gạo có nguồn gốc Ấn Độ, hãng thông tấn Emirates đưa tin. Thị trường gạo thế giới đang có dấu hiệu tăng giá khi một số quốc gia ban hành các quy định hạn chế xuất khẩu làm giảm nguồn cung.

“Quyết định bao gồm cấm xuất khẩu và tái xuất khẩu gạo có nguồn gốc từ Cộng hòa Ấn Độ nhập khẩu vào nước này, bao gồm cả các khu vực tự do, sau ngày 20/7”, tuyên bố cho biết và cho biết thêm rằng nó áp dụng cho tất cả các giống gạo.

UAE cho biết lệnh cấm sẽ bao gồm gạo của tất cả các loại bao gồm gạo lứt, gạo xay xát hoàn toàn hoặc một phần và gạo tấm.

Các công ty muốn xuất khẩu hoặc tái xuất khẩu gạo phải gửi yêu cầu đến Bộ Kinh tế để có được giấy phép xuất khẩu ra nước ngoài, WAM đưa tin.

Giấy phép sẽ được cấp “với điều kiện yêu cầu được hỗ trợ bởi tất cả các tài liệu giúp xác minh dữ liệu liên quan đến lô hàng được xuất khẩu về xuất xứ, ngày giao dịch và bất kỳ yêu cầu nào khác mà Bộ có thể yêu cầu về vấn đề này”, tuyên bố cho biết thêm.

Bộ Kinh tế xác nhận rằng giấy phép xuất khẩu sản phẩm gạo sẽ có giá trị trong 30 ngày kể từ ngày cấp và phải được nộp cho cơ quan hải quan liên quan, để hoàn thành thủ tục hải quan xuất khẩu lô hàng ra nước ngoài.

Bộ này cho biết quyết định trên có thể được gia hạn tự động, trừ khi có quyết định hủy bỏ việc thực hiện.

Lệnh cấm của UAE được đưa ra sau quyết định của chính phủ Ấn Độ vào tuần trước về việc ngừng xuất khẩu gạo trắng và gạo tấm non-basmati trong bối cảnh giá cả tăng và sau những cơn mưa gió mùa lớn gây thiệt hại đáng kể cho cây trồng.

Các nhà cung cấp và siêu thị địa phương ở UAE dự kiến giá sẽ tăng, mặc dù tạm thời, truyền thông địa phương đưa tin trong tuần này.

Lạm phát giá lương thực đè nặng lên UAE và vùng Vịnh rộng lớn hơn trong phần lớn năm 2022, nhưng bắt đầu điều chỉnh trong năm nay. Được biết, 90% lương thực của UAE đều phải nhập khẩu.

Ấn Độ, quốc gia chiếm hơn 40% lượng gạo xuất khẩu của thế giới, hôm thứ Sáu cũng quyết định hạn chế xuất khẩu cám gạo đã khử dầu cho đến ngày 30/11.

Tuấn Minh, theo Arab News

Related posts