Thống đốc DeSantis đề xuất chấm dứt thương mại bình thường vĩnh viễn với Trung Quốc

Thống đốc Đảng Cộng hòa Florida Ron DeSantis (Ảnh chụp màn hình video)

Trong chiến dịch tranh cử ở New Hampshire ngày 31/7, Thống đốc DeSantis của Florida đã đưa ra kế hoạch kinh tế, theo đó đề xuất chấm dứt tình trạng thương mại bình thường vĩnh viễn của Mỹ đối với Trung Quốc.

Tuyên bố Độc lập Kinh tế (Declaration of Economic Independence) của ông DeSantis được chia thành 10 phần, bao gồm đạt mức tăng trưởng 3%, thực hiện độc lập về năng lượng của Mỹ, kiềm chế Cục Dự trữ Liên bang (Fed), giảm “chi tiêu liên bang lãng phí” và cải cách hệ thống tiền lương cho người Mỹ đang đi làm.

Kế hoạch kinh tế tuân theo chính sách kinh tế bảo thủ là cắt giảm các quy định và chi tiêu.

Ông DeSantis cho biết trong một bài phát biểu tại Rochester, New Hampshire: “Chúng tôi sẽ tuyên bố nền kinh tế của chúng tôi độc lập với kế hoạch của giới tinh anh thất bại làm suy yếu nước Mỹ, những chi tiêu liên bang bất chấp hậu quả đã đẩy giá cả lên cao và đưa nước Mỹ đến bờ vực phá sản”.

Thống đốc của Florida này đặc biệt đề xuất chấm dứt tình trạng quan hệ thương mại bình thường vĩnh viễn của Trung Quốc, đảo ngược tình trạng thâm hụt thương mại và cấm nhập khẩu hàng hóa được sản xuất bằng cách vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Kể từ năm 1980, hàng năm Quốc hội Mỹ đã xem xét tình trạng thương mại tối huệ quốc (Most Favoured Nation, MFN) của Trung Quốc, theo đó cũng gia hạn nó hàng năm. Năm 1998, Mỹ ban hành luật thay đổi quy chế tối huệ quốc trong thương mại sang quy chế quan hệ thương mại bình thường. Năm 1999, Trung Quốc gia nhập WTO. Ngày 27/12/2001, Tổng thống lúc bấy giờ là George W. Bush đã chính thức công bố tình trạng quan hệ thương mại bình thường vĩnh viễn của Mỹ đối với Trung Quốc.

Trong đề xuất của mình, ông DeSantis cũng chỉ trích Fed đã làm tổn hại kinh tế Mỹ bằng cách tăng lãi suất. Tuần trước, ngay cả khi lạm phát đã giảm trở lại mức 3% nhưng Fed vẫn tăng lãi suất một lần nữa đưa lên mức cao nhất trong 22 năm. Ông DeSantis muốn bổ nhiệm một chủ tịch Fed tập trung vào duy trì ổn định của đồng USD chứ không phải vì áp lực chính trị, cho rằng Fed phải tập trung vào việc ổn định giá cả; người phụ trách đó không thể là nhà hoạch định trung tâm kinh tế vô trách nhiệm.

Chủ tịch Jerome Powell của Fed sẽ hết nhiệm kỳ vào năm 2026.

Thống đốc này cũng cam kết sẽ chặn các đề xuất về tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương “đưa chúng ta đến gần hơn với hệ thống tín dụng xã hội”.

Chính trị gia này cũng tiếp tục tấn công cái gọi là “chính sách theo chủ nghĩa thức tỉnh (woke)”, nói rằng ông sẽ tăng cường giám sát và xem xét kỹ lưỡng các nhà quản lý quỹ hưu trí – những người xem xét các yếu tố như biến đổi khí hậu khi đưa ra quyết định đầu tư. DeSantis cho biết ông cũng sẽ yêu cầu các trường đại học chịu trách nhiệm về các khoản vay của sinh viên và tìm cách cho phép các khoản vay đó được giải ngân thông qua tuyên bố phá sản.

Kế hoạch kinh tế cũng cấm nhập khẩu hàng hóa làm ra bằng cách vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ gọi kế hoạch mới của DeSantis là cực đoan.

Trong một bản ghi nhớ gửi cho các nhà tài trợ vào tuần trước, chiến dịch tranh cử của ông DeSantis đã thông báo về khởi động lại thông điệp “Nước Mỹ vĩ đại đã trở lại” sẽ là kinh tế, biên giới, Trung Quốc và văn hóa.

Bất chấp những nỗ lực vận động, tỷ lệ ủng hộ của DeSantis không đạt được tiến bộ đáng kể. Thống đốc Florida này vẫn ở vị trí thứ hai trong cuộc đua sơ bộ, kém xa cựu Tổng thống Donald Trump với 37 điểm, theo một cuộc thăm dò mới của New York Times/Siena College.

Tiêu Nhiên, Vision Times

Related posts