Trung Quốc: Mưa lớn phá kỷ lục 140 năm, gần 50 người chết và mất tích

Liên Thành

Người phụ nữ bế con nhỏ di tản trong mưa lũ Trác Châu, Hà Bắc, Trung Quốc (ảnh: AP).

Trong vài ngày qua, Bắc Kinh ghi nhận lượng mưa kỷ lục lên đến 744,8 mm – là lượng mua lớn nhất trong vòng ít nhất 140 năm qua khiến ít nhất 20 người chết và 27 người mất tích.

Tờ AP ngày 2/8 dẫn thông tin từ Cục Khí tượng Bắc Kinh cho biết: ngày 2/8, thành phố đã ghi nhận lượng mưa 744,8mm chỉ trong vòng 5 ngày kể từ ngày 29/7 đến nay.

Bắc Kinh ghi nhận lượng mưa kỷ lục khi miền bắc Trung Quốc xảy ra mưa lớn trên diện rộng do ảnh hưởng của cơn bão Doksuri di chuyển lên phía bắc, sau khi đổ bộ vào các tỉnh miền nam Trung Quốc trước đó.

Người dân được sơ tán bằng thuyền ở Trác Châu, thuộc tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. (Ảnh: AP/Andy Wong).

Bắc Kinh và tỉnh Hà Bắc đã bị lũ lụt nghiêm trọng, với mực nước dâng cao ở mức nguy hiểm. Những cơn mưa đã phá hủy các con đường, làm mất điện và thậm chí cả các đường ống dẫn nước uống.

Trong số những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Trác Châu, một thành phố nhỏ ở tỉnh Hà Bắc giáp với phía tây nam Bắc Kinh. 

Một người phụ nữ mang theo những chú chó cưng của mình khi người dân được sơ tán trên thuyền cao su qua nước lũ ở Trác Châu, thuộc tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc ngày 2/8. (Ảnh: AP/Andy Wong).

Vào tối ngày 1/8, cảnh sát thành phố Trác Châu đã kêu gọi trên Weibo về đèn chiếu sáng để hỗ trợ việc cứu hộ.

Hiện chưa có thông tin chính xác về việc có bao nhiêu người bị mắc kẹt trong các khu vực bị lũ lụt trong thành phố và các làng xung quanh.

Bắc Kinh đã trải qua 40 giờ mưa không ngừng.

Ngày 2/8, nước ở một quận thuộc tỉnh Hà Bắc, giáp với Trác Châu, dâng cao đến nửa cột lắp đặt camera giám sát.

Các nhà báo của AP bắt gặp một cặp vợ chồng đang cố gắng đi qua vùng ngập lụt để giải cứu người thân bị mắc kẹt ở một ngôi làng gần đó. Họ đã từ chối phỏng vấn.

Ngày 2/8, nhà chức trách Trung Quốc cho biết, mưa lớn quanh thủ đô Bắc Kinh đã khiến ít nhất 20 người chết và 27 người mất tích.

Cục Khí tượng Bắc Kinh cho biết trên tài khoản Weibo ngày 2/8, kỷ lục trước đó về lượng mưa là vào năm 1891, Bắc Kinh ghi nhận lượng mưa là 609 mm.

Bắc Kinh xả lũ, Hà Bắc nước dâng cao 4-5 mét, người dân mắc kẹt la hét cầu cứu

Liên Thành

Người dân sơ tán băng thuyền ở Trác Châu, Hà Bắc, Trung Quốc. (Ảnh: AP).

Nhân viên Cục quản lý tình trạng khẩn cấp Trác Châu thừa nhận với truyền thông rằng, việc xả lũ từ thượng nguồn (Bắc Kinh) đã khiến mực nước ở Trác Châu dâng cao. Ở một số nơi, nước lũ đã ngập đến tầng 2 của các ngôi nhà, người dân la hét cầu cứu sự giúp đỡ; nhiều nơi khác đã bị bị cô lập hoàn toàn.

Theo Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung, một số khu vực của thành phố Trác Châu ngập sâu từ 4 đến 5 mét khiến các khu dân cư và làng mạc trong thành phố bị ngập lụt. Thị trấn bến tàu thuộc thành phố Trác Châu, tỉnh Hà Bắc, nơi ba con sông gặp nhau, là khu vực nguy hiểm và nghiêm trọng nhất trong đợt lũ này. Tính đến sáng sớm ngày 2/8, đã có rất nhiều người bị mất liên lạc.

Liên quan đến việc Trác Châu đang phải hứng chịu lũ lụt nghiêm trọng, một quan chức Hà Bắc đã thừa nhận là do Bắc Kinh xả lũ. 

Nhân viên Cục quản lý tình trạng khẩn cấp Trác Châu thừa nhận với truyền thông rằng việc xả lũ từ thượng nguồn (Bắc Kinh) đã khiến mực nước ở Trác Châu dâng cao. 

Nhiều khu vực ở Bắc Kinh và Hà Bắc tiếp tục hứng chịu lũ lụt.

Người dân Trác Châu nói với Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung rằng, gần như toàn bộ thành phố Trác Châu bị ngập lụt do xả lũ. Ở một số nơi, nước lũ đã ngập đến tầng 2 của các ngôi nhà, người dân la hét cầu cứu sự giúp đỡ; nhiều nơi khác đã bị bị cô lập hoàn toàn.

Related posts