Dmitry Medvedev: Chiến tranh Ukraine ‘có thể kéo dài nhiều thập kỷ’

Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev hôm thứ Bảy (19/8) nói rằng cuộc xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraine có thể kéo dài nhiều năm, thậm chí là nhiều thập kỷ, theo RT đưa tin.

Ông Medvedev hiện đang giữ chức phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga dưới quyền ông Putin đã viết trên Telegram hôm 19/8 rằng đối với Nga đây là một cuộc xung đột “mang tính tồn vong” và là một cuộc chiến vì sự tồn tại của nước Nga. Ông nhấn mạnh Nga phải phá hủy và loại bỏ hoàn toàn nhà nước Ukraine vốn “mang bản chất khủng bố”, đồng thời đảm bảo chắc chắn “cái thứ rác rưởi này” sẽ không bao giờ nổi lên lần nữa.

“Nếu phải mất nhiều năm hoặc thậm chí nhiều thập kỷ, thì thế cũng được. Chúng tôi không có lựa chọn: hoặc là chúng tôi sẽ phá hủy chế độ chính trị thù địch của họ, hoặc là phương Tây cuối cùng sẽ đánh tan nước Nga thành nhiều mảnh. Và trong trường hợp này, đó sẽ là sự hủy diệt đối với chúng ta. Không ai cần điều này”, ông Medvedev nói, rõ ràng là ám chỉ đến một sự hủy diệt hạt nhân.

Với lý lẽ nêu trên, cựu tổng thống Nga cho rằng, “cách duy nhất là giải tán hoàn toàn bộ máy nhà nước của quốc gia thù địch đó và có những đảm bảo trung thành tuyệt đối cho tương lai. Những đảm bảo này chỉ có thể được cung cấp bởi sự kiểm soát của Nga về mọi thứ đang xảy ra và sẽ xảy ra tại các lãnh thổ của nhà nước của những kẻ dân tộc chủ nghĩa này. Ngược lại đối với phương Tây, xung đột đang diễn ra là ‘cuộc chiến xa lạ’ và sự ủng hộ của họ cho cuộc chiến này không thể kéo dài mãi mãi”.

Ông Medvedev nói thêm rằng với cách tiếp cận cuộc chiến như vậy, thì phương Tây chắc chắn sẽ thất bại.

“Đối với họ, đây là một cuộc chiến xa lạ, trong đó những người đang chết là những người xa lạ đối với họ”, ông Medvedev nói và cho biết thêm rằng sự ủng hộ của phương Tây cho Ukraine cuối cùng sẽ cạn kiệt, bởi vì “cuộc chiến tranh của người khác không sớm thì muốn cũng sẽ trở nên nhàm chán, lãng phí và không thích đáng”.

Kể từ khi Nga phát động cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine mà Điện Kremlin gọi là “hoạt động quân sự đặc biệt” từ cuối tháng 2/2022, phương Tây đã đang đổ rất nhiều viện trợ quân sự và kinh tế vào Ukraine. Nhiều quan chức hàng đầu của phương Tây thường xuyên tuyên bố rằng mong muốn của họ là được chứng kiến Nga thất bại trên chiến trường.

Về phần mình, Nga không ngừng nghỉ kêu gọi phương Tây chấm dứt “bơm” vũ khí đủ loại cho Ukraine. Điện Kremlin cảnh báo rằng phương Tây làm vậy chỉ kéo dài cuộc xung đột chứ không thể thay đổi được kết quả cuối cùng.

Hải Đăng

Related posts