Tin thế giới trưa thứ Hai: Ukraina tuyên bố xuyên thủng phòng thủ và bắt chỉ huy Nga

Ukraina tuyên bố xuyên thủng phòng thủ và bắt chỉ huy Nga

Liên Thành

Ảnh minh họa.

Một trận đánh chiến lược của Ukraina đã xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Nga, và thậm chí còn bắt được một chỉ huy. 

Quân đội Nga thực hiện cuộc tấn công vào Kherson vào sáng ngày 27/ 8 bằng máy bay. Hiện vẫn chưa có báo cáo về kết quả thương vong hay thiệt hại.

Cơ quan quản lý quân sự tỉnh Kherson nói rằng, phía Nga đã thả bom dẫn đường ở khu vực lân cận Kherson, Darivka, Kozatske và Odradokamianka vào ngày 27/8.

Cùng ngày, một báo cáo tiền tuyến từ phía Ukraina cho biết họ đã đánh bại quân đội Nga ở Kherson.

Báo cáo cho biết, phía Ukraina lợi dụng sự không quen thuộc địa bàn của quân Nga ở Kherson, và tấn công làm thương vong ⅕  một tiểu đoàn lính Nga. 

Thông tin cho biết, một trận đánh chiến lược của Ukraina đã xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Nga và thậm chí còn bắt được một chỉ huy. 

Bằng cách sử dụng máy bay không người lái và các cuộc tấn công bằng HIMARS, người Ukraina đã tổ chức các trận đánh chống lại quân Nga. Mục đích của Ukraina trong những trận đánh này là làm suy yếu Lữ đoàn 205 của Nga và chiếm quyền kiểm soát khu vực.

Con tàu thứ hai kể từ khi chiến tranh bắt đầu rời Odesa bên ngoài hành lang ngũ cốc

Liên Thành

Ảnh minh họa.

Vào ngày 27/8, một tàu chở hàng mang theo cờ của Liberia, đã rời cảng Odesa.

Nghị sĩ Oleksiy Honcharenko đã đăng tải hình ảnh về con tàu chở hàng vừa rời Odesa trên tài khoản cá nhân của mình.

Tàu chở hàng này là con tàu thứ hai, sau tàu Josef Schulte, con tàu mang cờ Hồng Kông, rời cảng Odesa 

Theo Cục Quản lý Cảng biển Ukraina, tính đến ngày 23/8, có 6 con tàu chở theo 262.000 tấn hàng hóa vẫn bị chặn tại cảng Velyka Odesa.

Theo tổng biên tập của BlackSeaNews và người đứng đầu Nhóm giám sát về trừng phạt và tự do hàng hải, tàu chở hàng thứ 2 vừa mới rời Odesa với trọng tải 32.600 tấn và tổng trọng tải 19.900 tấn, đã thay đổi quyền sở hữu vào ngày 12 tháng 7 năm nay trong thời gian diễn ra các lệnh trừng phạt về tự do hàng hải.

Như đã biết, hành lang ngũ cốc qua Biển Đen là tuyến đường biển đặc biệt được thiết lập nhằm giúp đưa ngũ cốc của Ukraina ra thế giới bất chấp xung đột Nga – Ukraina.

Nhưng tuyến hành lang này đang bị tắc nghẽn do phía Nga cáo buộc Ukraina lợi dụng nó để vận chuyển thiết bị quân sự.

Trong một cuộc điện đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip hôm 2/11/2022, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Ukraina cần phải đưa ra bảo đảm chắc chắn sẽ không lạm dụng hành lang này cho mục đích quân sự, thì phía Nga mới có thể để dòng chảy ngũ cốc thông suốt trở lại trên Biển Đen.

Lần đầu tiên Ukraina công bố Lữ đoàn Hải Quân 385 – đơn vị chuyên sử dụng xuồng không người lái

Liên Thành

Xuống cảm tử của hải quân Ukraina trên bờ biển Crimea.

Một lữ đoàn chuyên sử dụng xuồng không người lái mang số hiệu 385 của Hải quân Ukraina đã được công bố thành lập.

Việc thành lập lữ đoàn này cũng đã được công bố trong lễ quốc khánh của Ukraina.

Nhân dịp này, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã trao tặng các giải thưởng nhà nước, phù hiệu cho các đơn vị quân đội và cờ chiến đấu có dải băng cũng như các danh hiệu danh dự tại Quảng trường Thánh Sophia.

Thông thường, trước đây, sự tồn tại của một đơn vị như vậy trong Hải quân Ukraina không được công bố rộng rãi.

Truyền thông Ukraina công nhận rằng, đây là lần đầu tiên trong lịch sử, một lữ đoàn xuồng không người lái riêng biệt sử dụng cho chiến đấu, đã được thành lập trong Hải quân Ukraina.

Và có lẽ chính đơn vị này là lực lượng đã tấn công các cơ sở quân sự của Nga ở Crimea bị chiếm đóng cũng như các tàu Nga ở Biển Đen. 

Tuy nhiên, vì những lí do quân sự mà hoạt động của Lữ đoàn số 385 của Hải quân Ukraina này trước đó không được công bố rộng rãi.

Thủ Tướng Trung Quốc liên tục khen ngợi ông Tập

Liên Thành

Chủ tịch Tập Cận Bình bắt tay Thủ tướng Lý Cường. (Ảnh: AP).

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường ngày càng xuất hiện thường xuyên hơn kể từ khi nhậm chức. Trong những lần xuất hiện của mình, những bài phát biểu của ông Lý đều có nội dung ca ngợi chủ trương đường lối của Tổng Bí thư Tập Cận Bình, theo tờ Sound Of Hope đưa tin.

Theo Sound of Hope, đầu tuần trước, trong phiên họp của Quốc vụ viện, Thủ tướng Lý Cường đã phát biểu rằng, chính Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã chỉ ra phương hướng phát triển nền kinh tế kỹ thuật số của Trung Quốc.

Và mặc dù nền kinh tế Trung Quốc hiện tại đang rơi vào cảnh khó khăn nhưng trước đó Lý Cường trong phiên họp Chính phủ đã khẳng định hoạt động kinh tế tổng thể của đất nước Trung Quốc đã và đang được cải thiện, phục hồi. 

Hay như liên quan đến trận lũ lụt lớn ở phía Bắc Trung Quốc trùng với kỳ nghỉ Bắc Đới Hà của các lãnh đạo chủ chốt, trong khi việc ông Tập Cận Bình không xuất hiện tại các vùng thiên tai như các nhà lãnh đạo tiền nhiệm làm dư luận bàn tán thì Thủ tướng Lý Cường trong một cuộc họp đã khẳng định “Tổng Bí thư Tập Cận Bình luôn quan tâm đến người dân bị ảnh hưởng bởi thảm họa ở nhiều nơi và nhiều lần đưa ra những chỉ thị quan trọng, thậm chí đích thân triển khai và chỉ đạo”.

Sound Of Hope dẫn nhận định của các nhà phân tích cho rằng, những nội dung này thể hiện sự lệ thuộc và nịnh nọt của Tân thủ tướng Lý Cường dành cho Tổng bí thư Trung Quốc. Và nếu chính trường Trung Quốc cứ vận hành theo trạng thái này thì họ sẽ nhanh chóng đi đến suy tàn và sụp đổ.

Để minh hoạ, các chuyên gia dẫn ví dụ về trường hợp của Thượng Hải. Tại thời điểm ông Lý Cường còn nắm quyền tại địa phương này, chính việc tuân theo mệnh lệnh của Tập Cận Bình và đóng cửa ở Thượng Hải để ngăn chặn dịch bệnh đã dẫn đến sự phẫn nộ và bất bình trong toàn dân. 

Mặc dù với sự chấp hành mệnh lệnh tuyệt đối này, Lý Cường đã được tin tưởng và cất nhắc vào vị trí Thủ tướng, nhưng những gì mà người dân Thượng Hải phải gánh chịu là không thể đo đếm được.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ thăm Trung Quốc, tìm cách thúc đẩy thương mại, du lịch

Ngày 27/8/2023, Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Gina Raimondo đến thăm Trung Quốc và trò chuyện với ông Lâm Phong (thứ hai từ phải sang) – Vụ trưởng Vụ Châu Mỹ và Châu Đại Dương thuộc Bộ Thương mại Trung Quốc, và ông Nichlas Burns (phải) – Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc, sau khi đến nơi tại Sân bay Quốc tế Thủ đô Bắc Kinh. (Andy Wong/POOL/AFP qua Getty Images)

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo đã đến Bắc Kinh vào Chủ nhật (ngày 27/8), bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc 4 ngày để thúc đẩy quan hệ thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, đồng thời nhắc lại rằng Mỹ sẽ không nhượng bộ về các biện pháp thương mại an toàn.

Bà Raimondo nói với truyền thông Mỹ hôm thứ Sáu (ngày 25/8) trước khi lên đường đến Trung Quốc rằng: “Nếu bạn muốn đặt một khẩu hiệu cho chuyến đi và sứ mệnh này, đó là bảo vệ những gì chúng tôi phải làm và thúc đẩy nó nhiều nhất có thể.”

Bà nói: “Khi tôi đến Trung Quốc vào tuần tới, tôi sẽ không lùi bước nhưng tôi cũng sẽ thực dụng một chút.”

Mối quan hệ giữa Mỹ và các đồng minh đã trở nên căng thẳng khi Mỹ hợp tác với các đồng minh để ngăn chặn Trung Quốc tiếp cận các chất bán dẫn tiên tiến. Trong khi đó, hôm 21/5 Văn phòng Thông tin Internet quốc gia Trung Quốc lấy lý do rủi ro an ninh quốc gia, yêu cầu “các nhà khai thác hạ tầng thông tin quan trọng ở Trung Quốc ngừng mua các sản phẩm của Micron”. Nhà cầm quyền Trung Quốc còn đột kích lục soát và phạt công ty tư vấn Mintz Group của Mỹ.

Bà Raimondo sẽ tổ chức các cuộc gặp song phương với các quan chức Trung Quốc tại Bắc Kinh vào thứ Hai và thứ Ba (ngày 28 – 29/8), sau đó sẽ tới Thượng Hải. Cùng đi với bà còn có Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Nicholas Burns.

Bà Raimondo đã trò chuyện với Tổng thống Joe Biden về chuyến thăm Trung Quốc của bà vào thứ Năm tuần trước (ngày 24/8), thông điệp mà ông Biden truyền tải tới bà là việc tăng cường đối thoại với Trung Quốc có thể xoa dịu cục diện căng thẳng.

Bà Raimondo nói rằng: “Chúng tôi hy vọng xây dựng một mối quan hệ thương mại ổn định, cốt lõi của nó là liên lạc định kỳ. Chúng tôi cần liên lạc để tránh xung đột”.

Các đảng viên Đảng Cộng hòa chỉ trích bà Raimondo vì cho rằng bà có thể lợi dụng chuyến thăm này để thành lập một nhóm làm việc với Trung Quốc, thảo luận về các biện pháp của Hoa Kỳ nhằm kiểm soát xuất khẩu chất bán dẫn và các vấn đề khác.

Bà Raimondo không xác nhận bất kỳ kế hoạch nào về một nhóm làm việc, nhưng nhấn mạnh bà sẽ nói với các quan chức Trung Quốc rằng “Chúng tôi sẽ không nói về các vấn đề an ninh quốc gia. Chúng tôi sẽ không nhượng bộ. Chúng tôi sẽ không thỏa hiệp”.

Mỹ đang sử dụng các ưu đãi và chính sách thuế của chính phủ để hỗ trợ các công ty Mỹ thoát khỏi khỏi chuỗi cung ứng của Trung Quốc và thúc đẩy sản xuất chất bán dẫn của Mỹ.

Bà Raimondo nói: “Đầu tư của chúng tôi vào Mỹ không có nghĩa là chúng tôi muốn tách rời khỏi nền kinh tế Trung Quốc”.

Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ, ông Tạ Phong (Xie Feng) đã gặp bà Raimondo ở Washington DC vào tuần trước. Ông cho biết Bắc Kinh tìm kiếm “sự tôn trọng lẫn nhau, chung sống hòa bình và hợp tác cùng có lợi”.

Nhà Trắng trong tháng này đã bắt đầu cấm một số khoản đầu tư của Mỹ vào công nghệ nhạy cảm của Trung Quốc, đồng thời có kế hoạch nhanh chóng xác định các hạn chế xuất khẩu sâu rộng đối với chất bán dẫn tiên tiến vào tháng 10.

Nhiều thách thức

Bà Raimondo là quan chức cấp cao thứ tư của chính quyền Biden đến thăm Trung Quốc trong thời gian gần đây và là Bộ trưởng Thương mại đầu tiên đến thăm Trung Quốc sau 7 năm.

Bà đã nói chuyện với hơn 100 lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ trước chuyến thăm và cho biết bà sẽ nêu lên mối quan ngại của họ tại Bắc Kinh.

Bà nói: “Có rất nhiều thách thức trong việc kinh doanh và xuất khẩu sang Trung Quốc, các hành vi thương mại không công bằng của Trung Quốc đã gây tổn hại cho các công nhân và công ty Mỹ.”

Bà Wendy Cutler, phó giám đốc Viện Chính sách Xã hội Châu Á, một tổ chức nghiên cứu tư vấn của Mỹ, cho biết chỉ còn chưa đầy 3 tháng nữa là Chủ tịch Tập Cận Bình có thể thăm Mỹ, “Bắc Kinh quan tâm đến việc hợp tác với Mỹ để xác định những lĩnh vực thực tế nào trong mối quan hệ kinh tế có thể tiến hành hợp tác được”.

Bà Raimondo cũng muốn thúc đẩy đi lại và du lịch giữa hai nước.

Trung Quốc và Mỹ trong tháng này đã đồng ý tăng gấp đôi số chuyến bay giữa hai nước, nhưng con số này vẫn chỉ bằng một phần nhỏ so với mức trước đại dịch.

Bà Raimondo cho biết, nếu du lịch Trung Quốc trở lại ngang bằng với Mỹ vào năm 2019, nó sẽ mang lại thêm 30 tỷ USD cho nền kinh tế Mỹ và tạo thêm 50.000 việc làm cho Mỹ.

Một nguồn tin nói với Reuters rằng bà Raimondo đang cân nhắc đến thăm Disneyland Thượng Hải, một liên doanh giữa Walt Disney và Tập đoàn Shendi thuộc sở hữu nhà nước của Trung Quốc.

Một vấn đề khác là khi nào các hãng hàng không Trung Quốc có thể tiếp tục nhận máy bay Boeing 737 MAX sau 4 năm gián đoạn. Vào năm 2021, bà Raimondo cho biết Bắc Kinh đang ngăn cản các hãng hàng không của họ mua “hàng chục tỷ USD” máy bay Boeing.

Boeing cho biết họ sẵn sàng giao máy bay cho các hãng hàng không Trung Quốc “khi thời điểm chín muồi”.

Theo Reuters

Nghiên cứu mới của Mỹ: Gần 2 triệu người chết vì COVID ở Trung Quốc trong 2 tháng

Dịch bệnh ở Trung Quốc hồi tháng 01/2023. (Ảnh chụp màn hình video)

Một nghiên cứu mới ở Mỹ cho thấy, sau khi Chính phủ Trung Quốc (Đảng Cộng sản Trung Quốc, ĐCSTQ) bất ngờ hủy bỏ các biện pháp Zero-COVID vào cuối năm ngoái, một lượng lớn người dân Trung Quốc đã bị nhiễm virus corona mới và có thể đã khiến gần 2 triệu người chết. Tuy nhiên, các nhà phân tích chỉ ra rằng dữ liệu này khác xa với tình hình thực tế và chỉ là phần nổi của tảng băng trôi.

Theo Reuters hôm 25/8, một báo cáo nghiên cứu của Trung tâm Ung thư Fred Hutchinson ở Seattle, do Chính phủ Liên bang Mỹ tài trợ, cho thấy từ tháng 12/2022 đến tháng 1/2023, ở tất cả các tỉnh thành tại Trung Quốc Đại Lục, ngoại trừ Tây Tạng, số lượng người thuộc nhóm từ 30 tuổi trở lên tử vong do các nguyên nhân khác nhau lên đến 1,87 triệu người.

Kết quả nghiên cứu này đã được công bố trên ấn bản mở trực tuyến của Tạp chí Hiệp hội Y khoa Mỹ (Journal of the American Medical Association) vào ngày 24/8. Báo cáo cho thấy, số người chết do đợt bùng phát COVID-19 ở Trung Quốc vượt xa đánh giá chính thức của chính quyền vào tháng 1. Số liệu do chính quyền Trung Quốc công bố là có gần 60.000 bệnh nhân COVID-19 đã chết trong bệnh viện chỉ 1 tháng sau khi từ bỏ chính sách Zero-COVID.

Báo cáo đề cập rằng các nhà nghiên cứu đã tiến hành thống kê phân tích bằng cách sử dụng thông tin cáo phó do phía Trung Quốc công bố, dữ liệu từ các công cụ tìm kiếm Internet của Trung Quốc như Baidu.

Các nhà nghiên cứu viết: “Nghiên cứu của chúng tôi về số ca tử vong quá mức liên quan đến việc dỡ bỏ chính sách Zero-COVID ở Trung Quốc, đã đưa ra ước tính cơ bản dựa trên thực nghiệm. Những phát hiện này là vô cùng quan trọng trong việc hiểu COVID-19 đột nhiên lây lan và ảnh hưởng như thế nào đến tỷ lệ tử vong của dân số.”

Nhà bình luận thời sự Lý Lâm Nhất (Li Linyi) nói với tờ Epoch Times hôm 26/8 rằng sau khi ĐCSTQ đột ngột hủy bỏ chính sách Zero- COVID, số người chết ở Trung Quốc do dịch bệnh và các thảm họa do con người gây ra (nhân họa) là một bí ẩn. Nghiên cứu mới nhất ở Mỹ ước tính có 2 triệu người chết trong 2 tháng, nhưng con số này có thể ít hơn nhiều so với số người chết thực tế.

Theo số liệu của Cục Thống kê Trung Quốc, số người chết (ở Trung Quốc) năm 2021 là 10,14 triệu người, số người chết năm 2022 là 10,41 triệu người, tức là nhiều hơn 270.000 người với năm 2021. Tuy nhiên, số liệu thống kê của năm 2022 không bao gồm tháng 12 năm đó.

Ông Lý Lâm Nhất cho rằng những số liệu do ĐCSTQ công bố nhìn chung đều bị che đậy. Ngay cả với con số không chính xác này, số người chết trung bình hàng tháng trong năm 2021 là hơn 800.000 người, và số người chết trung bình hàng tháng trong 11 tháng của năm 2022 là hơn 900.000 người. Theo báo cáo nghiên cứu này của Mỹ, sau khi ĐCSTQ hủy bỏ chính sách Zero-COVID, số ca tử vong thực tế chỉ có thể tăng hơn gấp đôi so với bình thường, tức là trong 2 tháng, từ tháng 12/2022 đến tháng 1/2023, có 1,87 triệu ca tử vong, trung bình mỗi tháng chỉ hơn 900.000 người chết. Điều này rõ ràng là không phù hợp với nhận thức cảm quan.

“Vào thời điểm đó ở Trung Quốc, các lò hỏa táng đều quá tải cả ngày lẫn đêm, số lượng thi thể cần hỏa táng cao gấp nhiều lần so với bình thường. Tin rằng với sự sụp đổ của ĐCSTQ trong tương lai, những dữ liệu này sẽ được đưa ra ánh sáng. Cuối cùng, mọi người sẽ phát hiện số người chết trong 2 tháng đó là rất lớn. Con số chắc chắn là hơn 2 triệu, vì vậy nó chỉ là phần nổi của tảng băng,” ông nói.

Nghi ĐCSTQ che giấu số lượng lớn người chết vì dịch bệnh, số thi thể hỏa táng cũng trở thành cơ mật

ĐCSTQ đã áp dụng các chính sách kiểm soát dịch bệnh cực đoan và phong tỏa nhiều thành phố trong 3 năm, dẫn đến thảm họa nhân đạo lặp đi lặp lại, bao gồm cả vụ hỏa hoạn ở Urumqi (Ô Lỗ Mộc Tề), cuối cùng đã gây bùng nổ “Phong trào Giấy trắng” để phản đối việc phong tỏa. Tháng 12 năm ngoái, chính quyền đột ngột bỏ chính sách Zero-COVID, nới lỏng kiểm soát mà không báo trước, khiến dịch bệnh nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát và càn quét khắp cả nước, bệnh viện và nhà tang lễ khắp nơi tràn ngập xác chết.

Xác chết đầy sàn nhà ở Hà Nam, Trung Quốc. (Ảnh chụp màn hình video)

Đồng thời, vào cuối năm 2022, chính quyền ĐCSTQ đột ngột ngừng báo cáo kết quả tử vong hàng ngày. Số liệu tử vong chính thức từ ngày 7/12/2022 đến ngày 8/1 năm nay là dưới 40 trường hợp. Dưới áp lực quốc tế, ngày 14/1 năm nay, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc công bố từ ngày 8/12/2022 đến ngày 12/1/2023, trên toàn quốc có 59.938 ca tử vong liên quan đến lây nhiễm trong bệnh viện. Nhưng dữ liệu này đã làm dấy lên nghi ngờ rộng rãi từ ngoại giới.

Vì số lượng thi thể hỏa táng có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo để quan sát số người chết do virus corona mới, dữ liệu về thi thể hỏa táng của Bộ Dân chính Trung Quốc và các cơ quan dân chính cấp tỉnh rất được chú ý. Tuy nhiên, “Dữ liệu thống kê dân chính quý 4 năm 2022” do Bộ Dân chính Trung Quốc công bố vào ngày 9/6 đã không có số liệu liên quan về thi thể hỏa táng như thường lệ. Thống kê dân chính quý I năm 2023 do bộ này công bố hôm 16/6 cũng không có số liệu về thi thể hỏa táng.

Vào ngày 13/7 năm nay, Sở Nội vụ tỉnh Chiết Giang đã công bố số liệu về thi thể hỏa táng trong quý đầu năm nay, và con số này đã tăng hơn 72% so với năm ngoái. Các báo cáo liên quan sau đó đã bị xóa. Trang Caixin đã đưa tin về dữ liệu vào ngày 17/7, nhưng bài viết nhanh chóng bị gỡ xuống.

Ngoại giới cho rằng dữ liệu về thi thể hỏa táng do tỉnh Chiết Giang công bố, thực chất chỉ là phần nổi của tảng băng về số người chết khổng lồ ở Trung Quốc kể từ khi mở cửa kiểm soát dịch bệnh vào cuối năm ngoái.

Đến nay loại virus này vẫn đang lây lan tại Trung Quốc. Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, các quan chức y tế Bắc Kinh cho biết vào giữa tháng 6 rằng virus corona vẫn là bệnh truyền nhiễm số một ở thủ đô Bắc Kinh.

Theo Lý Mộc Ân, Epoch Times

Related posts