Bộ Quốc phòng Đài Loan cảnh báo: các hoạt động quân sự bất thường của Trung Quốc

Liên Thành

Máy bay chiến đấu J-11B của Không quân Trung Quốc. (ảnh: REUTERSPIX).

Sau các cuộc diễn tập quân sự gần đây của Trung Quốc, với số lượng máy bay chiến đấu áp sát sát Đài Loan lên tới con số Kỷ lục là 103 chiếc.  Thì mới đây, trong một bản báo cáo từ Bộ Quốc phòng, quân đội Đài Loan cho biết, họ đã tiếp tục phát hiện 32 máy bay chiến đấu và 7 tàu Trung Quốc gần hòn đảo này, trong đó có 24 máy bay được phát hiện đi vào đường trung tuyến của eo biển Đài Loan.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đài Loan, ông Khâu Quốc Chính phát biểu tại quốc hội nước này rằng: “Những động thái gần đây của Trung Quốc thực sự khá bất thường”.

Bình luận của ông Khâu Quốc Chính được đưa ra sau tuyên bố của Bộ Quốc phòng trước đó vào ngày 21/9 rằng, họ đang giám sát các hoạt động của lực lượng tên lửa của Trung Quốc.  

Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết, họ cũng giám sát chặt chẽ lực lượng mặt đất của Trung Quốc và tuyên bố sẽ điều phối việc triển khai máy bay, tàu và hệ thống tên lửa trên bờ để đáp trả nếu cần.

Theo Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh, việc công bố thông tin quốc phòng như thế này của Đài Loan là động thái hiếm khi xảy ra.

Ukraina: Các tàu Nga đã bị đẩy lùi 100 hải lý

Liên Thành

Các tàu Hải quân Nga gần cảng Sevastopol của Biển Đen ở Crimea, Ukraine, vào ngày 16 tháng 2 năm 2022. (Ảnh: REUTERS/Alexey Pavlishak).

Phát ngôn viên Hải quân Ukraina tuyên bố: các tàu Nga đã bị đẩy lùi gần 100 hải lý khỏi bờ biển phía Nam Ukraina.

Thuyền trưởng cấp III, Dmytro Pletenchuk – người phát ngôn của Hải quân Ukraina đã tuyên bố về nội dung này trên truyền hình và nói thêm, Ukraina không ngừng nỗ lực thúc đẩy chiến lược giải phóng Biển Đen khỏi sự chiếm đóng của Nga. 

Pletenchuk nói: “Chúng tôi không ngừng làm việc và sự phát triển tương ứng về công nghệ, chúng tôi đang có được những cơ hội mới, kinh nghiệm mới và theo đó, chúng tôi đang tiến tới và thúc đẩy chiến lược nhằm giải phóng Biển Đen của chúng tôi khỏi sự hiện diện của những kẻ chiếm đóng Nga ở đó. 

Ông nói thêm, Tất nhiên điều này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, đây không phải là công việc ngày một ngày hai. Đây là việc tạo ra các đơn vị mới, và có cả những sai sót. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại chúng tôi thấy rằng, các tàu Nga đã bị đẩy lùi gần 100 hải lý khỏi bờ biển phía Nam của chúng tôi…

Related posts