Số người Nhật ở Trung Quốc sắp giảm xuống mức thấp nhất trong gần 20 năm

Số người Nhật ở Trung Quốc sắp giảm xuống mức thấp nhất trong gần 20 năm
Một người đàn ông mặc kimono được nhìn thấy gần Yokohama Arena vào ngày 9/1/2023 tại Yokohama, Nhật Bản. (Ảnh: Takashi Aoyama/Getty Images)

Nguyên nhân của sự sụt giảm này bao gồm vấn đề với quan hệ Trung – Nhật, phòng chống dịch bệnh, “Luật phản gián”, khó khăn của các công ty ô tô Nhật Bản tại Trung Quốc và việc xả nước thải hạt nhân Fukushima.

Theo thống kê, số người Nhật sinh sống tại Trung Quốc liên tục giảm trong 10 năm qua. Năm 2012, có 150.000 người Nhật ở Trung Quốc. Hiện con số này sắp giảm xuống dưới 100.000, mức thấp nhất trong gần 20 năm qua.

Vào ngày 6/10, phóng viên của The Epoch Times đã tìm hiểu về “Thống kê khảo sát về số lượng công dân Nhật Bản ở nước ngoài” của Bộ Ngoại giao Nhật Bản và phát hiện ra rằng số người Nhật sống ở Trung Quốc vào năm 2022 là 102.066, giảm 5,2% so với năm 2021; và con số năm 2021 đã giảm 3,6% so với năm 2020, chỉ còn 107.715 người.

Nếu tính dựa trên tỷ lệ giảm trong 2 năm qua, số người Nhật ở Trung Quốc sẽ giảm xuống dưới 100.000 vào năm 2023.

Phiên bản tiếng Trung của “Nihon Keizai Shimbun” (tên gọi khác của tờ báo Nikkei nổi tiếng) đã đưa tin rằng nếu mức giảm được tính toán dựa trên con số 2% thì lượng người Nhật ở Trung Quốc sẽ giảm xuống dưới 100.000, lần đầu tiên sau gần 20 năm kể từ khi vượt quá con số 100.000 vào năm 2005.

Theo bài báo, theo thống kê, bước ngoặt về số lượng người Nhật ở Trung Quốc là vào năm 2012, khi có 150.000 người Nhật ở Trung Quốc. Tuy nhiên, số lượng người Nhật sống ở Trung Quốc năm 2013 đã giảm đáng kể 10% so với năm 2012. Năm đó, các cuộc biểu tình chống Nhật diễn ra ở Trung Quốc, các siêu thị, nhà máy của Nhật Bản đã bị huỷ hoại.

Nguyên nhân của sự sụt giảm này bao gồm vấn đề với quan hệ Trung – Nhật, phòng chống dịch bệnh, Luật phản gián, khó khăn của các công ty ô tô Nhật Bản tại Trung Quốc và việc xả nước thải hạt nhân Fukushima.

Ví dụ, gần đây, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đưa vào áp dụng “Luật phản gián” sửa đổi, thứ làm tăng thêm mối lo ngại cho người Nhật. Các bài báo cho biết, kể từ mùa xuân năm nay, việc người Nhật ở Trung Quốc thảo luận về Luật phản gián bất cứ khi nào họ gặp nhau đã ngày càng trở nên phổ biến.

Theo The Epoch Times tiếng Trung

Bảo Nguyên biên dịch

Related posts