Hàng không mẫu hạm thứ hai của Mỹ tới Địa Trung Hải, Israel sẽ nhận được hỗ trợ quân sự gì?

Viên Minh

Hàng không mẫu hạm thứ hai của Mỹ tới Địa Trung Hải, Israel sẽ nhận được hỗ trợ quân sự gì?
Một chiếc xe bọc thép của Israel lăn bánh trên cánh đồng gần biên giới với Dải Gaza vào ngày 15 tháng 10 năm 2023, trong bối cảnh các trận chiến đang diễn ra giữa Israel và nhóm Hồi giáo Palestine Hamas. (Ảnh: RONALDO SCHEMIDT/AFP via Getty Images)

Trong vòng vài giờ sau khi Hamas tiến hành một cuộc tấn công kinh hoàng, Hoa Kỳ bắt đầu điều động tàu chiến và máy bay tới khu vực để chuẩn bị cung cấp cho Israel các nguồn lực cần thiết nhằm đối phó với một cuộc chiến tranh có thể leo thang và mở rộng.

Nhóm tác chiến hàng không mẫu hạm thứ hai của Mỹ khởi hành từ Norfolk, Virginia vào thứ Sáu (13/10). Trong khi đó, hàng chục máy bay đang bay tới các căn cứ quân sự của Mỹ trên khắp Trung Đông. Các lực lượng hoạt động đặc biệt hiện đang hỗ trợ quân đội Israel trong các nỗ lực lập kế hoạch và tình báo.

Các hành động này phản ánh mối lo ngại của Mỹ rằng cuộc xung đột chết người giữa Israel và Hamas có thể leo thang thành một cuộc chiến tranh khu vực, gây ra những mối nguy hiểm lớn hơn. Do đó, ưu tiên hiện tại của các tàu và máy bay chiến đấu này là thiết lập sự hiện diện quân sự và ngăn chặn Hezbollah, Iran hoặc những nước khác lợi dụng tình hình. Nhưng Mỹ đã gửi đến khu vực này khả năng quân sự nhiều hơn thế. Hoa Kỳ đang tăng tốc vận chuyển đạn dược và tên lửa đánh chặn tới Israel để giúp nước này chống lại Hamas.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken, người đã tới thăm Israel, nói rằng Hoa Kỳ đang “cung cấp đạn dược, tên lửa đánh chặn để bổ sung cho Vòm Sắt của Israel và các hệ thống phòng thủ khác”. Ông Blinken nói rằng “lô hỗ trợ quân sự đầu tiên của Hoa Kỳ đã đến Israel, nhiều nguồn cung cấp hơn đang được chuyển tới”.

Hãng tin AP phân tích rằng các loại vũ khí và lựa chọn mà quân đội Mỹ có thể sử dụng như sau:

Lực lượng vũ khí và đặc nhiệm

Hoa Kỳ đang cung cấp cho Israel một số nhân sự và đạn dược rất cần thiết. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin thông báo rằng một số lượng nhỏ lực lượng đặc nhiệm đang giúp cung cấp thông tin tình báo và lập kế hoạch cho Israel. Một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết, trái ngược với một số báo cáo, họ không thực hiện nhiệm vụ giải cứu con tin trừ khi được yêu cầu làm như vậy.

Mỹ cũng yêu cầu các công ty quốc phòng Mỹ đẩy nhanh tiến độ xử lý các đơn đặt hàng vũ khí hiện có từ Israel, trong đó quan trọng nhất là nhanh chóng có được đạn dược cho hệ thống phòng không “Vòm sắt” của Israel.

Tổng thống Joe Biden hôm thứ Ba (10/10) cho biết việc bổ sung đạn dược và hệ thống phòng không cho hệ thống “Vòm sắt” là ưu tiên hàng đầu. Ông Biden nói: “Chúng tôi đang bổ sung thêm viện trợ quân sự, bao gồm đạn dược và tên lửa đánh chặn. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng Israel không cạn kiệt những vũ khí quan trọng được sử dụng để bảo vệ các thành phố và công dân của mình”.

Hệ thống phòng không Iron Dome (còn gọi là Vòm sắt) có thể đánh chặn tên lửa nhắm vào các thành phố của Israel bằng cách phóng tên lửa đánh chặn. Theo Raytheon, Israel đã triển khai 10 hệ thống Iron Dome để bảo vệ các thành phố của mình khỏi bị tấn công. Theo Lực lượng Phòng vệ Israel, Hamas đã bắn hơn 5.000 quả rocket vào Israel kể từ cuộc tấn công hôm thứ Bảy tuần trước (7/10), hầu hết đều bị Vòm sắt đánh chặn.

Raytheon sản xuất hầu hết các thành phần tên lửa Iron Dome ở Hoa Kỳ và Quân đội có hai hệ thống Iron Dome trong kho.

Tàu hải quân và máy bay

Một trong những phản ứng đáng chú ý nhất của Mỹ lần này là thông báo của Lầu Năm Góc hôm Chủ nhật (15/10) rằng họ sẽ điều động lại nhóm tấn công hàng không mẫu hạm Gerald R. Ford tới phía đông Địa Trung Hải để chuẩn bị hỗ trợ Israel. Tàu sân bay này vừa hoàn thành cuộc tập trận với Hải quân Ý và được lệnh nhanh chóng tới Đông Địa Trung Hải với khoảng 5.000 thành viên thủy thủ đoàn trên tàu.

USS Gerald Ford cung cấp nhiều lựa chọn: Là trung tâm chỉ huy và điều hành chính và có thể tiến hành chiến tranh thông tin. Nó có thể phóng và thu hồi máy bay trinh sát E2-Hawkeye. Những máy bay này còn có thể đưa ra cảnh báo sớm về các vụ phóng tên lửa, tiến hành giám sát và quản lý không phận, không chỉ phát hiện máy bay địch mà còn hướng dẫn các hoạt động quân sự của Mỹ.

USS Gerald Ford mang theo máy bay chiến đấu F-18, có thể đánh chặn hoặc tấn công mục tiêu. Tàu sân bay cũng có năng lực nhân đạo mạnh mẽ, bao gồm một bệnh viện trên tàu được trang bị phòng ICU và phòng cấp cứu, cũng như khoảng 40 nhân viên y tế, bác sĩ phẫu thuật và bác sĩ. Hơn nữa, còn có một chiếc trực thăng có thể được sử dụng để vận chuyển những vật tư quan trọng hoặc vận chuyển những người bị thương bằng đường hàng không.

Vào hôm thứ Sáu (13/10), nhóm tác chiến hàng không mẫu hạm USS Dwight D. Eisenhower cũng rời cảng nhà ở Norfolk, Virginia và đi tới Biển Địa Trung Hải. Điều này dự kiến ​​sẽ tăng gấp đôi phản ứng của quân đội Mỹ đối với cuộc chiến tranh của Israel. Tàu chiến và nhóm tấn công của nó – một lực lượng tổng hợp gồm hơn 5.000 thủy thủ – đã được lên kế hoạch triển khai tới Địa Trung Hải. Đây là lần đầu tiên sau hơn hai năm.

Khi chiến tranh Nga-Ukraine vẫn đang tiếp diễn, tàu USS Eisenhower được triển khai tới Địa Trung Hải theo kế hoạch luân chuyển thường xuyên khi việc triển khai tàu USS Gerald Ford sắp hoàn thành. Tuy nhiên, người phát ngôn Nhà Trắng John Kirby hôm thứ Tư (11/10) cho biết chính quyền Biden có thể quyết định gia hạn triển khai USS Gerald Ford và vẫn giữ lại hai hàng không mẫu hạm trong khu vực

Máy bay chiến đấu của không quân

Lầu Năm Góc cũng đã đặt mua thêm máy bay chiến đấu để tăng cường cho các phi đội A-10, F-15 và F-16 hiện có tại các căn cứ trên khắp Trung Đông và đang chuẩn bị bổ sung thêm nếu cần.

Bộ trưởng Không quân Mỹ Frank Kendall phát biểu tại một sự kiện của Hội đồng Đại Tây Dương hôm thứ Ba (10/10) rằng cơ quan này đang nỗ lực gấp đôi để hướng dẫn những binh sĩ đang trở về nhà ở nguyên vị trí cùng với những binh sĩ sẽ thay thế họ.

Lực lượng Không quân Hoa Kỳ đã có sức mạnh không quân đáng kể trong khu vực để tiến hành các hoạt động có người lái và không người lái, đặc biệt là ở Syria. Tuần trước, một chiếc F-16 của Không quân đã được lệnh bắn hạ một máy bay không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ gây ra mối đe dọa cho lực lượng mặt đất của Mỹ hoạt động ở đó.

Ông Kendall cũng cho biết máy bay C-17 của Không quân Hoa Kỳ đã cất cánh và hạ cánh ở Israel kể từ cuộc tấn công của Hamas. Lực lượng Không quân cho biết trong một tuyên bố rằng máy bay vận tải chịu trách nhiệm chở quân nhân Hoa Kỳ tham gia tập trận quân sự ở đó.

Theo Epochtimes
Viên Minh (biên dịch)

Related posts