Tin thế giới sáng Chủ Nhật: Chủ tịch EC thăm Ukraine thảo luận về việc mở rộng EU

Chủ tịch EC thăm Ukraine thảo luận về việc mở rộng EU

Chủ tịch EC Ursula von der Leyen. (Ảnh: Par Alexandros Michailidis/Shutterstock)

Hôm 4/11 vừa qua, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC), bà Ursula von der Leyen, đã đến thủ đô Kyiv của Ukraine để thảo luận với Tổng thống nước này Volodymyr Zelensky về việc mở rộng Liên minh châu Âu (EU), theo hãng tin Reuters.

Trên mạng xã hội X (Twitter trước đây), bà von der Leyen đăng một bức ảnh chụp chung với ông Zelensky và thông báo như sau: “Tôi đang ở đây để thảo luận khả năng Ukraine gia nhập EU”. Bà cho biết thêm rằng hai bên cũng sẽ thảo luận việc EU hỗ trợ tài chính nhằm tái thiết Ukraine thành một nước hiện đại và thịnh vượng.

Kyiv đã nộp đơn xin gia nhập EU chỉ vài ngày sau khi nổ ra cuộc xung đột với Nga ngày 24/2/2022 và đã được trao quy chế ứng cử viên một vài tháng sau đó. Phát biểu với báo giới, Ngoại trưởng Ukraine, ông Dmytro Kuleba cho hay rằng Kyiv đang thực hiện các nghĩa vụ của mình để mở các cuộc đàm phán gia nhập EU. Hồi tháng 9 vừa qua, bà von der Leyen công nhận Kyiv đã tiến những bước dài trong nỗ lực trở thành thành viên EU.

Được biết, đây là chuyến thăm Ukraine lần thứ 6 của bà Chủ tịch EC kể từ khi diễn ra cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

Phan Anh

Động đất ở Nepal, 137 người thiệt mạng tính đến nay

Động đất 6,4 độ richter ở Nepal hôm 3/11. (Nguồn ảnh video)

Ít nhất 137 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương ở Nepal trong một trận động đất mạnh. Hiện nay các nhân viên cứu hộ đang chật vật giải cứu người bị nạn.

Giới chức Nepal cho hay, một trận động đất mạnh 6,4 độ richter xảy ra ở khu vực phía Tây Jajarkot lúc 23h47 (GMT-18:02) đêm Thứ Sáu ngày 3/11, 137 người chết, các tòa nhà bị sập, và ngay cả ở New Delhi ở nước láng giềng Ấn Độ cũng nhận thấy rung chuyển, theo Reuters báo cáo.

Các nhân viên cứu hộ ở Nepal đã bắt đầu dùng tay đào bới đống đổ nát của những ngôi nhà bị sập, tìm kiếm những người sống sót.

Con số đếm người tử vong sẽ có thể tăng lên, theo giới chức Nepal, vì hiện vẫn chưa thể thiết lập được liên lạc ở khu vực đồi núi gần tâm chấn, cách thủ đô Kathmandu khoảng 500 km về phía Tây.

Harish Chandra Sharma, quan chức quận Jajarkot, nói với Reuters qua điện thoại: “Số người bị thương có thể lên tới hàng trăm và số người chết cũng có thể tăng lên.”

Mặc dù cường độ trận động đất này không phải nghiêm trọng, nhưng các quan chức địa phương cho rằng số thương vong sẽ lớn, bởi vì nó xảy ra vào lúc người dân đang ngủ.

Công việc cứu hộ dự kiến ​​sẽ chậm, do các đội cứu hộ trước tiên phải dọn dẹp những con đường bị tắc nghẽn vì lở đất ở nhiều nơi. Hiện nay trực thăng và máy bay nhỏ đã được yêu cầu sẵn sàng tham gia nỗ lực giải cứu.

Đây là trận động đất gây chết người nhiều nhất kể từ năm 2015 khi khoảng 9.000 người thiệt mạng trong hai trận động đất. Khi đó, toàn bộ thị trấn, những ngôi chùa hàng thế kỷ và các di tích lịch sử khác đã trở thành những đống đổ nát, với hơn một triệu ngôi nhà bị phá hủy, gây thiệt hại cho nền kinh tế lên tới 6 tỷ USD.

Các quan chức cho biết 99 người đã thiệt mạng ở Jajarkot và 38 người ở quận Rukum West lân cận, cả hai đều thuộc tỉnh Karnali. Tâm chấn nằm ở làng Ramidanda.

Chính quyền thông báo 3 thị trấn và 3 ngôi làng bị ảnh hưởng ở Jajarkot. Huyện này có dân số 190.000 người với các ngôi làng nằm rải rác trên những ngọn đồi hẻo lánh.

Các cơn chấn động được cảm nhận ở New Delhi, cách đó khoảng 600 km, và các khu vực khác ở phía Bắc Ấn Độ, làm rung chuyển các tòa nhà và buộc người dân phải chạy ra đường vào đêm khuya.

Các nhà chức trách ở các bang miền Bắc Ấn Độ là Uttar Pradesh và Uttarakhand, cả hai đều giáp biên giới Nepal, cho biết không có báo cáo về bất kỳ thiệt hại nào ở đó.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nói trên tweet trên X (Twitter) rằng ông vô cùng đau buồn trước những mất mát về người và thiệt hại ở Nepal.

Nhật Tân

Hacker tấn công mạng hệ thống y tế ở Singapore

(Ảnh minh họa: Gorodenkoff/Shutterstock)

Theo thông tin từ một cơ quan của Chính phủ Singapore, các cơ sở y tế công cộng của nước này đã bị tấn công mạng, nhưng không có bằng chứng nào cho thấy tin tặc (hacker) tiếp cận được dữ liệu.

Cụ thể, trong thông báo ngày 3/11, Synapxe – cơ quan hỗ trợ công nghệ thông tin cho các cơ sở y tế công cộng của Singapore – cho biết các vụ tấn công mạng xảy ra từ hai hôm trước đó. Hệ quả là hoạt động mạng tại các cơ sở chăm sóc y tế công cộng tại quốc gia Đông Nam Á bị gián đoạn trong khoảng 7 tiếng đồng hồ. Sau đó, các dịch vụ mạng bị ảnh hưởng được khôi phục trở lại.

Những vụ tấn công này theo hình thức từ chối dịch vụ phân tán (DDoS), theo đó, thủ phạm sẽ gây tràn ngập băng thông mạng bằng lưu lượng truy cập lỗi, khiến người dùng không thể sử dụng các trang mạng hoặc hệ thống mạng.

Dẫu vậy, những vụ tấn công theo hình thức trên tiếp diễn vào ngày 3/11, khiến các dịch vụ Internet hoạt động chập chờn. Các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra sự việc. Synapxe khẳng định rằng các biện pháp mà cơ quan này đã triển khai để bảo vệ cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin của ngành y tế và chăm sóc sức khỏe của Singapore đã giúp giảm thiểu tác hại mà những cuộc tấn công trên gây ra. Cơ quan này cho biết dữ liệu và mạng lưới nội bộ ngành đã không bị đánh cắp.

Tuy nhiên, Synapxe cảnh báo những vụ tấn công theo hình thức trên đang gia tăng về quy mô và mức độ tinh vi. Cơ quan này khuyến nghị cần duy trì và cải tiến phương pháp bảo vệ hệ thống mạng và cơ sở hạ tầng liên quan đến công nghệ thông tin.

Phan Anh

Ngoại trưởng Blinken kêu gọi gửi thêm nhiều hàng viện trợ nhân đạo hơn cho Gaza

Hơn 370 xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo đã đi vào Gaza bất chấp lo ngại rằng Hamas, nhóm khủng bố kiểm soát Gaza, sẽ chiếm được số hàng viện trợ này.

Ngoại trưởng Blinken kêu gọi gửi thêm nhiều hàng viện trợ nhân đạo hơn cho Gaza
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken trình bày trong một cuộc họp báo ở Tel Aviv, Israel, hôm 03/11/2023. (Ảnh: Gil Cohen-Magen/AFP qua Getty Images)

Hôm 03/11, Ngoại trưởng Antony Blinken đã kêu gọi gửi thêm nhiều hàng viện trợ nhân đạo hơn đáng kể cho Gaza.

Trong chuyến đi thứ hai tới Israel sau vài tuần, ông Blinken nói rằng mặc dù đã có hàng trăm xe tải chở hàng viện trợ đến Gaza trong vài tuần qua nhưng số lượng đó vẫn chưa đủ.

Hơn 370 xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo đã đi vào Gaza từ Ai Cập thông qua cổng Rafah — bất chấp những lo ngại từ phía Israel và những người chỉ trích rằng Hamas, nhóm khủng bố kiểm soát Gaza, sẽ chiếm giữ số hàng viện trợ này.

Ông nói rằng Hoa Kỳ và Israel “đang xem xét những phương thức thực tế rất cụ thể để mở rộng cổng tiếp nhận nhằm tăng cường đáng kể số hàng viện trợ được đưa vào: thực phẩm, thuốc men, nước, nhiên liệu, các vật dụng thiết yếu khác cho những người không có tội tình gì đang thực sự rất cần sự giúp đỡ.” Ad

Ông Blinken nhận xét rằng hàng viện trợ có thể dễ dàng tiếp cận Gaza hơn nếu Israel và Hamas đồng ý tạm dừng giao tranh, và điều này cũng giúp cho nhiều con tin hơn được thả ra. Có ít nhất 10 người Mỹ trong số hơn 200 người bị Hamas bắt làm con tin.

Ông nói: “Tạm dừng có nghĩa là dành thời gian để đưa tù nhân ra ngoài. Dành thời gian.”

Ông Blinken nêu rõ Israel có quyền tự vệ nhưng có nghĩa vụ ngăn ngừa thương vong cho dân thường.

“Và điều rất quan trọng là khi nói đến việc bảo vệ thường dân bị vướng vào làn đạn của Hamas, mọi thứ phải được thực hiện để bảo vệ họ cũng như phải đem hàng viện trợ đến cho những người rất cần sự giúp đỡ và những người không phải chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào cho những gì đã xảy ra vào ngày 07/10.” Hồng Ân lược dịch

Related posts