Tin thế giới sáng thứ Ba: Chính phủ Đức ban hành lệnh cấm công chúng ủng hộ Hamas

TT Zelenskiy kêu gọi người Ukraina chuẩn bị ứng phó với cuộc tấn công dữ dội của Nga vào mùa đông

Minh Sang

Tổng thống Volodymyr Zelenskiy. (Ảnh: gzeromedia).

Ngày 12/11, Tổng thống Volodymyr Zelenskiy đã cảnh báo, người Ukraina chuẩn bị cho làn sóng tấn công mới của Nga vào cơ sở hạ tầng khi mùa đông đến gần. 

Tổng thống Zelenskiy đưa ra cảnh báo trong bài phát biểu qua video hàng đêm sau khi lực lượng Nga thực hiện cuộc tấn công tên lửa đầu tiên vào thủ đô Kyiv trong khoảng bảy tuần.

Ông Zelenskiy nói: “Chúng ta đã đi được gần nửa chặng đường của tháng 11 và phải chuẩn bị cho thực tế là đối phương có thể tăng số lượng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái hoặc tên lửa vào cơ sở hạ tầng của chúng ta”. Tổng thống Zelensky nhấn mạnh, Ukraina cần phải phản ứng với cuộc tấn công của Nga bằng mọi cách có thể để vượt qua mùa đông và cải thiện khả năng của binh lính.

Mùa đông năm ngoái, khoảng 10 tháng sau khi xâm chiếm nước láng giềng Ukraina, Nga đã thực hiện làn sóng tấn công vào các nhà máy điện và các nhà máy khác có liên kết với mạng lưới năng lượng, gây ra tình trạng mất điện luân phiên ở các khu vực xa xôi.

Bộ trưởng Năng lượng German Galushchenko ngày 12/11 cho biết, Ukraina sẽ có đủ nguồn năng lượng để vượt qua mùa đông, nhưng nói thêm: “Câu hỏi đặt ra là các cuộc tấn công trong tương lai có thể ảnh hưởng đến nguồn cung cấp đến mức nào”.

Các quan chức Ukraina tuần trước cho biết Nga đã tấn công cơ sở hạ tầng của Ukraina 60 lần trong thời gian gần đây, một dấu hiệu cho thấy một chiến dịch tấn công có thể đã bắt đầu.

Cũng trong bài phát biểu vào đêm 12/11, ông Zelensky cho biết, quân đội Ukraina đang dự đoán một cuộc tấn công dữ dội của Nga ở mặt trận phía đông

Một phát ngôn viên quân đội Ukraina báo cáo rằng, các cuộc tấn công của Nga vào thị trấn Avdiivka ở phía đông đã giảm bớt trong ngày qua nhưng có khả năng sẽ tăng cường trong những ngày tới.

Chính phủ Đức ban hành lệnh cấm công chúng ủng hộ Hamas

Bộ trưởng Nội vụ Đức Nancy Faeser phát biểu tại Berlin, Đức. (Ảnh: Sean Gallup/Getty Images)

Chính phủ Đức ban hành lệnh cấm công chúng ủng hộ nhóm khủng bố Hamas, theo Just the News đưa tin.

Bộ trưởng Nội vụ Nancy Faeser đã công bố các hạn chế liên quan đến công chúng biểu đạt ủng hộ Hamas vào thứ Năm (9/11), và cho biết những hạn chế cũng sẽ áp dụng cho ‘Mạng lưới Đoàn kết Tù nhân Palestine Samidoun’ – một tổ chức ủng hộ nhóm khủng bố người Palestine đang kiểm soát Gaza.

Vào ngày 7 tháng 10, tổ chức Samidoun được nhìn thấy đang ăn mừng cuộc tấn công vào miền nam Israel bằng cách phát bánh ngọt và các loại bánh kẹo khác cho công chúng ở Berlin. Hình thức ăn mừng này đã diễn ra phổ biến sau các cuộc tấn công thành công vào Israel trong những năm trước.

Bà Faeser nói: “Việc tổ chức ‘lễ kỷ niệm tưng bừng’ tự phát ở Đức để đáp lại các cuộc tấn công khủng bố khủng khiếp của Hamas chống lại Israel chứng tỏ thế giới quan chống Do Thái, vô nhân đạo một cách đặc biệt bệnh hoạn của Samidoun”.

Liên đoàn cảnh sát Đức ca ngợi các quy định mới và nói thêm rằng quyết định này sẽ giúp họ dễ dàng hơn trong việc cấm các cá nhân cổ vũ bạo lực chống Israel.

Hamas là một tổ chức đã bị đặt ngoài vòng pháp luật ở Đức và các quy định mới sẽ trao quyền cho các quan chức thực thi pháp luật hình sự hóa việc phổ biến tuyên truyền thánh chiến và cho phép tịch thu tài sản của những người ủng Hamas.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Matthew Miller hoan nghênh “quyết định của Đức cấm các hoạt động ủng hộ Hamas, dựa trên chỉ định của EU nhằm hạn chế hoàn toàn và hình sự hóa việc ủng hộ nhóm khủng bố này”.

Anh Nguyễn

Nước thành viên EU Czech truy tố công dân ủng hộ Nga

Hàng vạn người biểu tình ở thủ đô Praha vào tháng 9/2023, phản đối chính phủ vì quan hệ thân phương Tây ủng hộ Ukraine:

Biểu tình ở thủ đô Praha, Cộng hòa Czech vào tháng 4/2023 đòi chính phủ từ chức:

Người dân ở Czech có thể phải đối mặt với án tù 3 năm vì “phủ nhận, nghi ngờ, tán thành, hoặc biện minh” cho Nga về chiến tranh Ukraine.

Theo người phát ngôn của bộ máy thực thi pháp luật Czech, một số vụ việc công khai biểu hiện ủng hộ Nga về chiến tranh đang diễn ra ở Ukraine đang trong quá trình, sẽ bị kết án theo tội danh “phủ nhận, nghi ngờ, tán thành, hoặc biện minh cho nạn diệt chủng”, theo RT đưa tin, dẫn nguồn truyền thông địa phương của Czech. Nếu theo tội danh này, thì sẽ là án hình sự với khung phạt có thể tới 3 năm tù giam.

Hiện nay, cả ở Nga và Ukraine đều có triển khai biện pháp: Người ở Nga mà công khai biểu đạt ủng hộ Ukraine, hoặc người ở Ukraine mà công khai biểu đạt ủng hộ Nga, thì có thể bị truy tố theo tội “biện minh” cho quân địch. Dù sao thì hiện nay hai quốc gia này đang trong tình trạng trực tiếp giao chiến.

Tuy nhiên, ở các quốc gia khác, nói chung ở các quốc gia dân chủ, kể cả Mỹ là quốc gia hậu thuẫn mạnh nhất cho Kiev, thì công khai biểu đạt ủng hộ phe nào là thuộc về quyền tự do ngôn luận của người dân, do đó không có vấn đề vi phạm luật của quốc gia sở tại.

Tuy nhiên ở Czech, hồi tháng 2 năm ngoái, khi chiến tranh Ukraine nổ ra, văn phòng công tố Czech đã cảnh báo rằng tán thành hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine —trong các cuộc biểu tình hoặc trên các nền tảng mạng xã hội hoặc trên Internet, cũng như ca ngợi hoặc ủng hộ các quan chức cấp cao của Nga— có thể được coi là “chấp thuận một tội ác”, hoặc “phủ nhận, nghi ngờ, tán thành, hoặc biện minh cho nạn diệt chủng” theo Bộ luật Hình sự.

Hồi tháng 6 năm nay, Tổng thống Czech Petr Pavel, người cực lực phản đối Nga trong chiến tranh Ukraine, đã “giải thích” trong cuộc phỏng vấn với CNN rằng tại sao ông kêu gọi nhân dân Czech giám sát người có huyết thống gốc Nga ở nước ông, một hoạt động chỉ từng xuất hiện trước đây vào Đại Thế chiến II, khi Mỹ cho giám sát người dân gốc Nhật.

“Giám sát ở đây không phải là nói mỗi từng công dân [gốc] Nga đều bị giám sát,” ông Pavel giải thích với CNN trong chương trình Prima News. “Nó có ý là giám sát chung về những gì đang diễn ra ở cộng đồng này, để có thể phản ứng cho những nhân tố hành vi bất ổn định.”

“Đây là những biện pháp để đảm bảo cho công dân [Czech] chúng tôi không bị tái diễn vụ Vrbetice,” ông Pavel nhắc lại vụ nổ năm 2014 tại hai kho đạn dược ở miền Nam của Czech. Giới chức Czech tin rằng vụ đó là do người Nga làm ra, và đã trục xuất một số nhà ngoại giao Nga sau đó. Phía Nga bác bỏ cáo buộc này.

Trong bối cảnh như vậy ở Czech, hôm Thứ Bảy vừa qua truyền thông iRozhlas của Czech đã báo cáo rằng ngày càng có nhiều vụ việc mà cảnh sát đang giải quyết là liên quan đến việc công chúng Czech tán đồng phe Nga trong chiến tranh Ukraine. Hãng tin địa phương đã trích dẫn những báo cáo từ phía cảnh sát trong bản tin của mình.

Vấn đề là chính quyền quốc gia thành viên của EU này đã coi việc công khai bày tỏ sự ủng hộ đối với Moskva trong cuộc xung đột với Kiev là phạm tội.

Cảnh sát cho hay họ đang có trong tay điều tra hàng trăm khiếu nại liên quan đến những hành động kiểu này, kể từ khi bắt đầu chiến tranh Ukraine vào tháng 2 năm ngoái. Phát ngôn viên cảnh sát Ondrej Moravcik nói với iRozhlas rằng số vụ án hình sự được mở rộng vì sự ủng hộ của công chúng Nga đã lên tới 384 vụ. Ông cho biết thêm gần 100 người đã bị buộc tội.

Theo người phát ngôn, tòa án đã thông qua phán quyết trong một số trường hợp. Quan chức này không tiết lộ có bao nhiêu trường hợp được đưa ra tòa, hoặc có ai đã phải nhận án tù vì bày tỏ sự ủng hộ đối với Nga hay không. Theo ông Moravcik, cảnh sát ngừng chức trách theo dõi những vụ án nào sau khi bàn giao nó cho văn phòng công tố để truy tố trước luật.

Chính quyền Czech đã phải đối mặt với sự chỉ trích nặng nề của công chúng về việc nước này ủng hộ Kiev và mối quan hệ của nước này với Mỹ. Vào tháng 9, khoảng 10.000 người đã tham gia cuộc biểu tình ở thủ đô Praha, yêu cầu chính phủ từ chức do chính sách thân phương Tây.

Cuộc biểu tình được tổ chức bởi đảng đối lập, mang tên Luật pháp Tôn trọng Chuyên môn (PRO). Những người biểu tình yêu cầu Praha phủ quyết mọi nỗ lực của Ukraine muốn gia nhập NATO, đồng thời yêu cầu Cộng hòa Czech nên rút khỏi liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu ấy.

Nhật Tân

Israel tuyên bố đã phá hủy 130 đường hầm của Hamas ở Dải Gaza

Xe tăng Israel tiến về phía Dải Gaza. (Ảnh: AP).

Israel ngày 8/11 tuyên bố, đã phá hủy 130 đường hầm của Hamas ở Dải Gaza kể từ khi nước này bắt đầu hoạt động tấn công trên bộ.

Trong các video do người phát ngôn của Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) Daniel Hagari đăng lên mạng xã hội cho thấy những gì họ nói là bằng chứng về sự tàn phá. 

Ông Hagari đã viết: “Hoạt động của các chiến binh công binh trong các đội chiến đấu ở Gaza bao gồm việc phá hủy vũ khí của đối phương, xác định vị trí, vạch trần và cho nổ các trục đường hầm. Với việc mở rộng hoạt động trên bộ ở Dải Gaza, các chiến binh đang phá huỷ các cơ sở hạ tầng khủng bố của Hamas.

Là một phần trong hoạt động của lực lượng mặt đất ở Dải Gaza, một nỗ lực đang được tiến hành nhằm phát hiện và phá hủy các đường hầm của tổ chức khủng bố Hamas, và kể từ khi bắt đầu cuộc giao tranh, 130 đường hầm đã bị phá hủy”.

Quan chức Israel, Hagari, cho biết căn cứ vào nguồn cung cấp nước và oxy cho thấy Hamas đã chuẩn bị ở lại đường hầm trong thời gian dài.

Israel bắt đầu chiến dịch ở Gaza sau vụ thảm sát ngày 7 tháng 10 mà Hamas tiến hành ở Israel, trong đó hơn 1.400 người Israel thiệt mạng và ít nhất 240 người bị bắt làm con tin.

Minh Sang

Tướng Mỹ: Chiến sự thế giới vẫn không ảnh hưởng đến khả năng chống Bắc Kinh của quân đội Hoa Kỳ

Tướng Mỹ khẳng định rằng, sức mạnh ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của quân đội Hoa Kỳ đủ sức đối đầu với sự bành trướng của ĐCSTQ. (ảnh: Drew Angerer/Getty).

Vị Tướng hàng đầu của Hoa Kỳ cho biết, mặc dù Hoa Kỳ quan tâm đến cuộc chiến Nga- Ukriana và cả xung đột giữa Israel và Hamas ở Gaza, nhưng điều này không có nghĩa là họ bỏ qua vấn đề Trung Quốc. Tướng Mỹ khẳng định rằng, sức mạnh ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của quân đội Hoa Kỳ đủ sức đối đầu với sự bành trướng của ĐCSTQ.

Như tin đã đưa, tướng Charles Brown, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, đã nói chuyện với các phóng viên tại dinh thự của đại sứ Mỹ ở Tokyo hôm thứ Sáu tuần trước, trong buổi nói chuyện ông cho rằng, việc mở rộng hợp tác với các đồng minh, trong đó có Nhật Bản là lý do khiến ông càng thêm tin tưởng điều này.

Từ những năm 2010, quân đội Mỹ đã từ bỏ thói quen tiến hành hơn một cuộc chiến lớn cùng một lúc. Sự thay đổi này làm dấy lên mối lo ngại về việc liệu Hoa Kỳ có thể đủ khả năng ứng phó trước các cuộc khủng hoảng đang đồng thời xảy ra ở châu Âu, Trung Đông và châu Á hay không.

Về vấn đề này, ông Brown cho biết: “Tất cả các khả năng mà chúng tôi có ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương đều vẫn đang nằm dưới sự chỉ huy của Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương – và chúng tôi chưa sử dụng những nguồn lực này”.

Vị tướng này nói: “Và chúng tôi không chỉ đang theo dõi những gì đang xảy ra ở châu Âu mà còn cả những gì đang xảy ra ở Trung Đông”. Và “Những gì chúng tôi làm với tư cách là một quốc gia có thể hoạt động trên toàn thế giới với khả năng quản lý mọi tình huống”.

Về nguy cơ đến từ việc ĐCSTQ cố gắng kiểm soát Đài Loan, Tướng Brown cho rằng, quân đội Trung Quốc sẽ không dễ dàng chiếm được quốc đảo Đài Loan bằng “chiến dịch đổ bộ quy mô lớn”.

Ông Brown cho biết, lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng “không nhất thiết muốn chiếm Đài Loan bằng vũ lực”. Tuy nhiên, vị tướng Mỹ này vẫn cảnh báo rằng Trung Quốc có thể tìm cách tăng áp lực quân sự, ngoại giao và kinh tế để gây sức ép lên Đài Loan.

Vì vậy Hoa Kỳ và các đồng minh cần cảnh giác các động thái của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhằm gây áp lực lên Đài Loan, “dù là về mặt quân sự, hay cả ngoại giao và kinh tế”.

Bắc Kinh đã tổ chức hai cuộc tập trận quân sự quy mô lớn xung quanh Đài Loan trong khoảng một năm qua; Tổng thống Mỹ Biden cũng nhiều lần tuyên bố rằng Hoa Kỳ sẽ bảo vệ 23 triệu người Đài Loan nếu Đài Loan bị tấn công.

Bộ quốc phòng Mỹ tháng trước đã lên tiếng cáo buộc quân đội Trung Quốc tiến hành hàng trăm vụ đánh chặn “gây nguy hiểm” đối với máy bay quân sự của Mỹ và đồng minh trong suốt hai năm qua, đồng thời họ cũng công bố hình ảnh minh chứng.

Nhóm tấn công tàu sân bay USS Carl Vinson, Nhóm tấn công tàu sân bay USS Ronald Reagan và Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản (JMSDF) đã vừa hoàn thành cuộc tập trận quân sự được tổ chức ở vùng Biển Philippines.

Trước đó, đầu tháng 11, Hạm đội 6 của Hải quân Mỹ đã tiến hành cuộc tập trận chung giữa hai tàu sân bay ở Đông Địa Trung Hải với hơn 11.000 quân nhân Mỹ đã tham gia.

Hoa Kỳ vẫn luôn liên tục cảnh báo Trung Quốc rằng họ đầy đủ sức mạnh để duy trì trật tự tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương, bất chấp  tình hình chiến sự hỗn loạn trên thế giới.

Liên Thành

TNS Tim Scott rút lui khỏi cuộc tranh cử tổng thống Mỹ 2024

Thượng nghị sĩ Tim Scott (Đảng Cộng hòa, Nam Carolina) hôm Chủ nhật (12/11), trong chương trình “Sunday Night in America” với người dẫn chương trình Trey Gowdy của Fox News, đã loan báo ông sẽ kết thúc chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ 2024.

Ông Scott hiện là ngôi đang đang lên của Đảng Cộng hòa và là nghị sĩ da màu duy nhất của Đảng Cộng hòa tại Thượng viện liên bang. Ông đã phát động chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ 2024 trong một sự kiện được tổ chức tại Bắc Charleston, tiểu bang Nam Carolina vào ngày 22/5.

Thượng nghị sĩ đại diện cho tiểu bang Nam Carolina đã tạo được sự lạc quan và tích cực trong chiến dịch tranh cử, nhưng gặp khó trong việc gia tăng tỷ lệ ủng hộ lên 2 chữ số và vài tuần gần đây lượng tiền huy động chiến dịch bắt đầu giảm dần.

“Hôm nay, tôi yêu nước Mỹ hơn tôi yêu đất nước này hôm 22/5, nhưng khi tôi quay lại Iowa, lúc đó sẽ không phải là với tư cách một ứng viên tổng thống. Tôi sẽ kết thúc chiến dịch tranh cử của mình”, ông Scott nói với người dẫn chương trình Trey Gowdy.

“Tôi nghĩ những cử tri, những người đáng chú ý nhất trên hành tinh này, đã đang thực sự rõ ràng rằng họ đang nói với tôi, ‘không phải bây giờ, Tim’”, ông Scott nói tiếp.

Ngoài việc loan báo kết thúc chiến dịch tranh cử, ông Scott cũng đã nhấn mạnh rằng ông chưa có kế hoạch chứng thực cho bất kỳ ứng viên nào trong cuộc đua giành đề cử viên tổng thống 2024 của Đảng Cộng hòa.

“Đối với tôi, cách hữu ích tốt nhất là không đưa ra đánh giá”, ông Scott nói.

Ông Scott cũng ra dấu không đồng tình với ý tưởng rằng ông có thể làm người đồng hành tranh cử với đề cử viên tổng thống 2024 của Đảng Cộng hòa.

Ông nói: “Làm phó tổng thống chưa bao giờ có trong danh sách những việc cần phải làm của tôi”.

Phản ứng với loan báo của ông Scott, Thống đốc Florida Ron DeSanti, cũng đang là ứng viên tổng thống Mỹ 2024, viết trên mạng xã hội: “Tim Scott là một người bảo thủ mạnh mẽ với những ý tưởng táo bạo về cách thức đưa đất nước chúng ta trở lại đúng đường ray. Tôi tôn trọng sự dũng cảm của ông ấy khi tham gia vào chiến dịch tranh cử này và cảm ơn ông vì ông đã phục vụ nước Mỹ và Thượng viện Mỹ. Tôi mong chờ Tim tiếp tục là lãnh đạo trong đảng của chúng ta trong nhiều năm tới”.

Cựu Thống đốc Nam Carolina, ứng viên tổng thống Mỹ 2024, bà Nikkey Haley viết trên mạng xã hội: “Tim Scott là người tốt có đức tin và là nguồn cảm hứng cho rất nhiều người. Cuộc bầu cử tổng thống sơ bộ của Đảng Cộng hòa đã diễn ra tốt hơn với sự tham gia của ông ấy. Nam Carolina may mắn khi tiếp tục có ông ấy làm thượng nghị sĩ”.

Trước ông Scott, cựu Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cũng đã tuyên bố rút lui khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024. Ông Pence trong loan báo kết thúc chiến dịch tranh cử đã nói rằng, bây giờ “không phải là thời” của ông.

Ngoài ra, bốn ứng viên khác của Đảng Cộng hòa cũng đã rút lui khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng, gồm: cựu Dân biểu Texas Will Hurd, Thị trưởng Miami Francis Suarez, Doanh nhân Perry Johnson và người dẫn chương trình bảo thủ Larry Elder.

Xuân Thành

Related posts