Lộ trình mở cửa tiểu bang NSW của Thủ hiến Gladys Berejiklian

Thủ hiến Berejiklian mọi người “Ngày Tự Do” của NSW chỉ dành cho những người đã chích ngừa xong (ABC)

Tiểu bang NSW đang tiến triển rất tốt về tỉ lệ chích ngừa – hơn 75% đã chích xong liều đầu tiên –tạo thêm động lực để nội các của bà Gladys Berejiklian xác nhận vào tối hôm qua – ngày 18 tháng 10 sẽ là ngày tất cả các nhà hàng, bars, cửa tiệm bán lẽ sẽ được mở cửa phục vụ cho người đã chích ngừa xong. Trường học sẽ mở cửa lại vào ngày 25 tháng 10.

Trong 24 giờ có 6 tử vong và 107,000 liều vaccine đã được chích nâng tổng số người chích ngừa xong hai liều tại NSW lên 42.5%.

Tháng 10 tự do chỉ dành cho những người đã chích ngừa xong

Thủ hiến cho biết chính phủ của bà đang trong giai đoạn cuối để hoàn tất lộ trình tự do cho tiểu bang.

Bà cho biết mặc dầu mọi người vui mừng đón nhận tin này nhưng tự do chỉ dành cho những người đã chích ngừa xong bởi vì theo những cố vấn y tế, tiểu bang chỉ an toàn mở cửa với điều kiện đó. Cho nên bà kêu gọi những ai chưa chích ngừa xong phải tranh thủ để kịp ngày 18 tháng 10.

Bà Thủ hiến cũng cảnh báo là sau ngày 18 tháng 10, sự giới hạn vẫn có thể áp dụng lại với những vùng có sự bùng phát dịch bệnh.

Bà cũng cho biết sẽ trình bày những chi tiết về sự nới lỏng khi một tiểu bang đến gần mốc điểm 70%.

Chi tiết về lộ trình tự do của NSW

Phó Thủ hiến NSW John Barilaro tiết lộ cho biết 18 tháng 10 sẽ là ngày các dịch vụ ăn uống và bán lẻ sẽ được mở cửa lại, rất có thể phải kèm theo điều kiện 4 mét vuông một người.

Gyms, tiệm hớt tóc, làm đẹp cũng được bật đèn xanh.

Có nguồn tin cho rằng chính phủ sẽ thử nghiệm cho các dịch ăn uống mở lại vào đầu tháng 10 tại ít nhất hai vùng có tỉ lệ nhiễm thấp nhất.

“Ngày Tự Do” của NSW sẽ khác với Anh

Giáo sư vi trùng học Peter Collignon của đại học Australian National University cảnh báo về ý nghĩ của một số người “Ngày Tự Do” cuộc sống tại Úc sẽ trở lại sống giống như trước đại dịch.

“Tôi không nghĩ những gì chúng ta làm ở Úc sẽ giống như ở Anh – nơi đã bỏ tất cả mọi hạn chế sau “Ngày Tự Do”. Như chúng ta biết tập họp một nhóm nhỏ bên ngoài sẽ an toàn hơn tập hợp bên trong,” Giáo sư Collignon nói trong chương trình Today.

Ý kiến của các chính trị gia đã lấp lướt các chuyên viên y tế

Tờ The Australian cho biếtTrưởng Y tế của NSW Dr Kerry Chant và giới chức y tế của NSW đã chống ý kiến mở cửa lại với mốc điểm 70%.

Theo tờ báo này cho biết giới chức y tế đề nghị chỉ mở cửa một khi tỉ lệ chích ngừa đạt đến gần 85%.

Dr Chant kêu ra trường hợp của Do Tháo và Anh Quốc như hai thí dụ cụ thể đã mở cửa quá sớm hậu quả đã gây ra áp lực rất lớn cho hệ thống y tế.

Nhưng ý kiến của giới y tế đã bị thủ hiến và các bộ trưởng khác bác bỏ và cuối cùng bà Chant chỉ đồng ý với điều kiện tỉ lệ tái nhiễm (Reproduction Effective Rate) dưới 1.

Related posts