Một loại bệnh không rõ căn nguyên đang bùng phát ở trẻ em Trung Quốc

Lâm Yến

Một loại bệnh không rõ căn nguyên đang bùng phát ở trẻ em Trung Quốc
Trẻ em và cha mẹ đang chờ đợi tại khu khám bệnh của một bệnh viện nhi ở Bắc Kinh vào ngày 23/11/2023. (JADE GAO/AFP via Getty Images)

Trong khoảng một tháng trở lại đây, các phòng cấp cứu của bệnh viện nhi ở nhiều nơi tại Trung Quốc đã báo cáo tình hình khẩn cấp do phải tiếp nhận số bệnh nhân nhiều gấp vài lần bình thường. Trong khi đó, các trường học cũng báo cáo tỷ lệ học sinh vắng mặt cao, tạm cho lớp học nghỉ ít nhất một tuần nếu lớp đó có học sinh bị nhiễm, đồng thời yêu cầu phụ huynh hết sức lưu ý.

Tại sao những ca bệnh này lại được quan tâm?

Vào ngày 21/11, ProMED, mạng lưới giám sát bệnh truyền nhiễm toàn cầu, đã tổng hợp tin tức từ Trung Quốc và cảnh báo rằng, các bệnh viện ở phía bắc Trung Quốc như Bắc Kinh… đã tràn ngập trẻ em bị bệnh “viêm phổi không rõ căn nguyên”. ProMED cho rằng có “một căn bệnh đường hô hấp không rõ căn nguyên đang bùng phát trên diện rộng”.

ProMED cho biết hiện chưa rõ làn sóng dịch bệnh này bắt đầu từ khi nào và điều này khá là “bất thường” khi có nhiều trẻ em bị ảnh hưởng nhanh đến vậy.

Số lượng bệnh nhân mắc bệnh gia tăng bất thường đã làm dấy lên lo ngại về một dịch bệnh mới tiềm ẩn. Ngày 22/11, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã yêu cầu chính quyền Trung Quốc cung cấp thêm thông tin.

Vào ngày 23/11/2023 ở Bắc Kinh, do bệnh viện nhi quá tải nên các bậc phụ huynh phải đưa con ra ngồi ở cầu thang đi bộ để truyền dịch. (JADE GAO/AFP via Getty Images)

Bệnh ‘viêm phổi không rõ căn nguyên’ có những triệu chứng nào?

ProMED có hai bài đăng, bài đầu tiên đăng ngày 21/11 và dẫn lời “một công dân Bắc Kinh” nói rằng, các triệu chứng chính ở trẻ mắc bệnh là sốt, không ho, và nhiều trẻ có nốt phổi trên kết quả chụp CT.

Ông Paul Hunter thuộc Đại học East Anglia ở Anh cho biết, các nốt trong phổi thường là dấu hiệu của nhiễm khuẩn hơn là nhiễm virus, ví dụ như người kia có thể đã bị nhiễm khuẩn sau khi bị nhiễm virus cúm.

Các triệu chứng của ‘viêm phổi không rõ căn nguyên’ khác với ‘viêm phổi do Mycoplasma’

Bài đăng thứ hai của ProMED được xuất bản vào ngày 22/11. Trong đó dẫn lời một bác sĩ cho hay, bệnh ‘viêm phổi không rõ căn nguyên’ đang bùng phát ở trẻ em Trung Quốc giống với bệnh viêm phổi do Mycoplasma được truyền thông trong và ngoài Trung Quốc đưa tin suốt hai tháng qua.

Tuy nhiên, bệnh viêm phổi do Mycoplasma thường gây nhiễm trùng nhẹ ở cổ họng và khí quản. Đây thường là nguyên nhân hàng đầu khiến trẻ em ở Hoa Kỳ phải nhập viện vì viêm phổi.

Biên tập viên của ProMED nhận định rằng, bệnh viêm phổi không rõ căn nguyên ở trẻ em Trung Quốc không phải là bệnh viêm phổi do Mycoplasma điển hình, vì Mycoplasma thường gây ra hiện tượng “thâm nhiễm theo mảng” hơn là kết quả nốt phổi thể hiện trên phim X-quang.

https://www.ganjingworld.com/zh-CN/embed/1garhbb4qm75IT84YMZL8QEIw1401c

(Một lớp học ở Trung Quốc có 43 học sinh, 25 em bị sốt, chỉ còn 18 em đi học)

Tại sao WHO quyết định công khai yêu cầu Trung Quốc cung cấp thông tin?

Chính quyền Trung Quốc đã liệt cả Mycoplasma, RSV (virus hợp bào hô hấp) và SARS-CoV-2 (Covid-19) vào danh sách mầm bệnh của đợt lây nhiễm này. WHO đã yêu cầu Trung Quốc cung cấp thêm thông tin.

Khi những ca nhiễm Covid-19 đầu tiên xuất hiện ở thành phố Vũ Hán vào cuối năm 2019, tính minh bạch trong các báo cáo ca bệnh của cả chính quyền Trung Quốc và WHO đã bị đặt dấu hỏi.

Bà Raina MacIntyre, Giáo sư về an toàn sinh học toàn cầu tại Đại học New South Wales ở Úc, nói với BBC rằng: “Chắc chắn có những lo ngại về tính minh bạch của [chính quyền] Trung Quốc”.

Bà MacIntyre nói: “Với những gì đã xảy ra vào thời Covid-19 xuất hiện, tôi nghĩ đây là một bước đi tốt của WHO khi quyết định yêu cầu Trung Quốc cung cấp thông tin ngay bây giờ”.

Hiện chưa thể xác định đây có phải là bệnh viêm phổi do Mycoplasma hay không

Hầu hết các chuyên gia đều cho rằng, bệnh viêm phổi do Mycoplasma rất dễ điều trị. Giới quan sát đang lo lắng rằng, đợt bùng phát bệnh viêm phổi không rõ căn nguyên ở trẻ em Trung Quốc hiện nay không phải là do Mycoplasma gây ra, mà là do một mầm bệnh mới chưa rõ nguồn gốc.

Một bác sĩ khoa nhi tại một bệnh viện ở Bắc Kinh nói với phóng viên The Epoch Times rằng: “Không có loại thuốc nào hiệu quả cho làn sóng lây nhiễm này. Tôi đã dùng tất cả các loại thuốc có thể điều trị bệnh viêm phổi do Mycoplasma gây ra nhưng không có tác dụng. Tôi nghi ngờ đây không phải là bệnh viêm phổi do Mycoplasma”.

Ông Kim Đông Nhạn (Jin Dongyan), Giáo sư virus học tại Trường Y thuộc Đại học Hong Kong, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với NBC rằng, bệnh viêm phổi do Mycoplasma chủ yếu lây lan ở trường học, ký túc xá, doanh trại quân đội, v.v. và các triệu chứng phổ biến bao gồm ho, đau họng, sốt, nhức đầu…

Ông Kim nói thêm rằng, tuy nhiên cho đến nay, dữ liệu báo cáo của chính quyền Trung Quốc vẫn rất hữu hạn, do đó rất khó để có thể nắm được toàn bộ phạm vi của đợt bùng phát bệnh hô hấp này.

Trẻ em và cha mẹ đang chờ đợi tại khu khám bệnh của một bệnh viện nhi ở Bắc Kinh vào ngày 23/11/2023. (JADE GAO/AFP via Getty Images)

Cần theo dõi xem liệu Covid-19 có bùng phát cùng lúc với các loại virus khác hay không

Nhà virus học người Mỹ gốc Hoa Lâm Hiểu Húc (Sean Lin) nói với The Epoch Times rằng, cộng đồng quốc tế đang quan tâm tới việc loại virus đường hô hấp nào đang hoạt động mạnh trong làn sóng dịch bệnh lần này, là chỉ riêng một loại hay nhiều loại như cúm mùa mùa đông, viêm phổi do Mycoplasma và RSV cùng ở thời kỳ cao điểm? Ngoài ra, Covid-19 có đang bùng phát trên quy mô lớn hay không?

Ông Lâm cho biết, khi virus Corona mới (SARS-CoV-2) kết hợp với các virus đường hô hấp khác hoặc với vi khuẩn Mycoplasma, chúng sẽ cùng công phá hệ thống phòng thủ của cơ thể người, sẽ xuất hiện tình trạng truyền nhiễm khá nghiêm trọng và gây ra phổi trắng hoặc các triệu chứng khác ở phổi.

Ông Lâm nói: “Virus Corona mới (Covid-19) chưa thực sự biến mất khỏi Trung Quốc và tôi cho rằng phía chính quyền vẫn đang che giấu”.

Giáo sư virus học Kim Đông Nhạn đến từ Hong Kong cũng cho rằng, chỉ có công khai thông tin thì công chúng mới có thể tránh được sự hoang mang. Ông Kim nói rằng chính quyền Trung Quốc cần phải cho công chúng biết liệu số ca bệnh này “ở nơi nào cũng đều rất cao hay chỉ ở một vài nơi”.

Vào ngày 23/11/2023, trẻ em đang được truyền dịch ở bên ngoài hành lang của một bệnh viện nhi ở Bắc Kinh. (JADE GAO/AFP via Getty Images)

Nếu là một mầm bệnh mới, liệu nó có gây ra một đại dịch khác?

Giáo sư Laith Abu-Raddad, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Viện y học Weill Cornell, trả lời phỏng vấn của hãng truyền thông Al Jazeera cho biết, cho đến khi có thêm thông tin mới thì loại bệnh viêm phổi không rõ căn nguyên ở trẻ em Trung Quốc hiện nay có hai khả năng như sau: hoặc là một mầm bệnh mới, hoặc là “một mầm bệnh sẵn có nhưng mới bị đột biến, các đặc điểm và mức độ nghiêm trọng của nó đã có sự biến đổi”.

Ông Abu-Raddad nói: “Cả hai kịch bản này đều sẽ khiến toàn cầu lo ngại, vì sớm hay muộn mầm bệnh cũng sẽ vượt qua biên giới quốc gia dù có áp dụng bất kể biện pháp phòng ngừa nào”.

Ông Paul Hunter thuộc Đại học East Anglia ở Anh nhắc nhở rằng, nếu những ca bệnh kia ở Trung Quốc là do mầm bệnh mới gây ra, vậy thì rất nhiều người trưởng thành cũng sẽ mắc bệnh vì trước đó họ chưa từng tiếp xúc với mầm bệnh này.

Ông Hunter nói: “Tôi có cảm giác rằng điều này sẽ không dẫn đến tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng, nhưng tôi sẽ không hoàn toàn loại trừ khả năng này cho đến khi chúng ta có được chẩn đoán rõ ràng”.

Đây có phải là một sự tiếp nối của dịch bệnh Covid-19?

Ông Francois Belloux, Giám đốc Viện Di truyền tại Đại học College London, cho biết trong một tuyên bố trên mạng xã hội X (tên cũ là Twitter) rằng, có khả năng Trung Quốc đang phải trả “nợ miễn dịch” (immunity debt), vì các biện pháp phong tỏa hà khắc thời Covid-19 của nước này “đã làm giảm đáng kể sự lây lan của vi khuẩn đường hô hấp và do đó làm giảm khả năng miễn dịch đối với vi khuẩn gây bệnh ở địa phương”.

Ông Jonathan Liu, Giám đốc Phòng khám Đông y Kangmei và là Giáo sư tại Học viện Đông y Canada, nói với The Epoch Times rằng, dịch Covid-19 ở Trung Quốc vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn, và hiện nay lại đồng thời bùng phát viêm phổi do Mycoplasma, virus cúm, v.v. Loại lây nhiễm phức hợp như vậy sẽ không xảy ra ở nước ngoài, đặc biệt là ở Bắc Mỹ, nơi thông tin được công khai minh bạch.

Ông Liu cho rằng, việc một lượng lớn trẻ em ở Trung Quốc bị nhiễm bệnh là điều bất thường, vì theo Đông y, trẻ em có khí dương tương đối mạnh. Có thể thấy trong 3 năm qua, hầu hết ở trẻ em đều không xuất hiện các ca bệnh nặng như ở người lớn và người già, cũng có rất ít trường hợp tử vong và phổi trắng, nhưng bây giờ hiện tượng này đã xuất hiện ở Trung Quốc.

Bác sĩ Liu đề nghị người dân Trung Quốc nên có góc nhìn rộng hơn và lắng nghe những lời khuyên, hãy tìm hiểu cách vượt khỏi sự phong tỏa thông tin của chính quyền Trung Quốc để tiếp cận thông tin miễn phí từ khắp nơi trên thế giới, chứ không nên chỉ nghe thông tin một chiều từ Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Theo The Epoch Times tiếng Trung

Đông Phương biên dịch

Related posts