Kyiv hứng chịu cuộc tấn công bằng máy bay không người lái lớn chưa từng thấy

Liên Thành

Kyiv hứng chịu cuộc tấn công bằng máy bay không người lái lớn chưa từng thấy từ đầu cuộc chiến (ảnh: GETTY).

Kyiv đã bị rung chuyển bởi một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái lớn kỷ lục vào ngày hôm qua (25/11). Những máy bay được Nga sử dụng trong đợt tấn công này là loại máy bay Shahed do Iran thiết kế.

Theo Thị trưởng Vitali Klitschko, có 5 người, bao gồm một trẻ em đã bị thương trong vụ tấn công.

Lực lượng không quân Ukraina cho biết, đây là cuộc tấn công bằng máy bay không người lái lớn nhất kể từ khi Nga bắt đầu cuộc chiến cho đến nay.

Tính đến 11 giờ ngày hôm qua theo giờ địa phương, Lực lượng Không quân Ukraina tuyên bố, lực lượng phòng không của họ đã tiêu diệt 74 trong số 75 máy bay không người lái loại Shahed mà Nga đã sử dụng.

Trước đó có thông tin cho thấy lực lượng phòng không Ukraina cũng đã tiêu diệt 71 trong số 75 máy bay ném bom cảm tử do Nga thực hiện vào đêm thứ Bảy trên khắp Ukraina, và Kyiv.

Như vậy trong ngày hôm qua, Nga đã thực hiện các cuộc tấn công với số lượng kỷ lục các máy bay không người lái chiến đấu loại Shahed. Số lượng ghi được lên đến 136 chiếc máy bay loại này đã nhằm vào Ukraina. Cũng theo nguồn tin từ Ukriana thì phần lớn trong số này đã bị loại bỏ ở khu vực Kyiv.

Sau cuộc tấn công phía Ukraina cho biết, hàng chục tòa nhà dân cư và hơn 100 cơ sở dân sự khác ở Kyiv bị mất điện.

Bộ Năng lượng Ukraina cho biết trong một tuyên bố rằng, vào sáng ngày 25/11, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn ở thủ đô đã làm ngắt nguồn điện một đường dây trên không, và kết quả là 77 tòa nhà dân cư và 120 cơ sở ở trung tâm thành phố đã bị mất điện. Hiện tại các công việc khắc phục đang được tiến hành.

Related posts