NATO hứa hẹn lộ trình “tương hợp hoàn toàn” cho Ukraine

Người đứng đầu NATO, Jens Stoltenberg, nói hôm 29/11 rằng Ukraine đang tiến lại gần hơn tới NATO. (Ảnh cắt từ video)

Liên minh quân sự NATO do Mỹ dẫn đầu cung cấp một giải pháp mới cho vấn đề an ninh Ukraine, hứa sẽ có một lộ trình để Ukraine “tương hợp hoàn toàn” với khối quân sự này.

Trong một tuyên bố được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kulebe gặp mặt Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tại Brussels hôm Thứ Tư, NATO sẽ “xây dựng một lộ trình cho Ukraine trở thành tương hợp hoàn toàn với NATO,” theo RT đưa tin, với ý nghĩa là tuy chưa phải thành viên của NATO một cách chính thức, nhưng được coi như là thành viên của NATO trên thực hành thực tế.

Mặc dù được chính quyền Kiev hoan nghênh đón nhận, nhưng nội dung tuyên bố này kỳ thực là chưa đạt được điều mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tỏ ra mong muốn, đặc biệt đã tỏ ra mong muốn nhiều lần từ đầu năm đến nay.

NATO định nghĩa “tương hợp” là việc các loại vũ khí và thiết bị, các chiến thuật và học thuyết chung, cũng như các tiêu chuẩn về thuật ngữ và liên lạc, là tương đồng và tương thích, sao các quốc gia thành viên NATO có thể cùng nhau phối hợp khăng khít trên chiến trường với các đối tác “tương hợp” của mình.

“Chúng tôi đã gần như thành một nhánh quân của NATO trên thực tế, xét về năng lực kỹ thuật, phương pháp quản lý và nguyên tắc điều hành quân đội,” Ngoại trưởng Kuleba tuyên bố trong cuộc họp báo hôm Thứ Tư.

Tuyên bố không đề cập đến việc Ukraine gia nhập NATO trong tương lai gần. Thay vào đó, họ ca ngợi cam kết của Kiev đối với một gói cải cách chính trị và quân sự, nói rằng những thay đổi này sẽ giúp Ukraine “trên con đường trở thành thành viên NATO trong tương lai”. Kiev đã bị ràng buộc bởi những cải cách này kể từ khi NATO vào năm 2008 đã đưa ra hứa hẹn về một cơ hội để Ukraine “sẽ trở thành” thành viên vào một thời điểm chưa xác định trong tương lai. Tính đến nay, 15 năm đã trôi qua, và điều đó vẫn chưa trở thành sự thực.

Khi hội nghị thượng đỉnh thường niên của NATO bắt đầu vào tháng 7 mà Ukraine không có lời mời làm thành viên, ông Zelensky đã cáo buộc rằng Liên minh đã không thể hiện “sự tôn trọng” đối với đất nước của ông, đồng thời nói rằng việc không có lộ trình kèm thời gian để Ukraine trở thành thành viên NATO là điều “chưa từng có tiền lệ và vô lý.” Bình luận này đã làm mếch lòng các quan chức NATO, và họ khiển trách ông Zelensky về chuyện này, lập luận rằng khi chiến tranh Ukraine đang diễn ra thì việc Ukraine gia nhập NATO sẽ lôi kéo phần còn lại của NATO vào tham chiến. Sau đó, ông Zelensky đã hài lòng và nói rằng những điều kiện này là “có thể thông cảm được.”

Xuất hiện cùng với Kuleba hôm Thứ Tư, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhắc lại rằng “Ukraine sẽ trở thành thành viên NATO khi các đồng minh đồng ý và các điều kiện được đáp ứng.”

Nga đã nhiều lần nói rõ rằng việc Ukraine trở thành thành viên NATO là điều mà Moskva nhất định sẽ không thể chấp nhận. Nghị sĩ hàng đầu của ông Zelensky và cũng cựu trưởng đoàn đàm phán ở Istanbul, David Arakhamia, thừa nhận rằng Kiev vào tháng 4/2022 đã đồng ý với yêu cầu của Nga rằng Ukraine sẽ trở thành quốc gia trung lập, để đổi lấy hòa ước kết thúc chiến tranh. Nhưng hòa ước này đã bị Kiev xé bỏ do Mỹ và phương Tây can thiệp.

Nhật Tân

Related posts