Các TNS Cộng hòa kêu gọi ông Biden ‘lập tức’ cấm đi lại từ Trung Quốc

Trẻ em Trung Quốc đeo khẩu trang bảo vệ chờ lên tàu tại ga xe lửa Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 21/1/2020. (Ảnh: Kevin Frayer/Getty)

Các Thượng Nghị sĩ (TNS) Cộng hòa đang yêu cầu Tổng thống Mỹ Joe Biden “ngay lập tức hạn chế việc đi lại” từ Trung Quốc tới Hoa Kỳ, vì các quan chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bị cáo buộc che giấu thông tin liên quan đến một “căn bệnh hô hấp không rõ nguồn gốc” đang lây lan ở Bắc Kinh.

Các TNS, đứng đầu là ông Marco Rubio, đã viết thư gửi Tổng thống Biden rằng: “Trước một căn bệnh về đường hô hấp không xác định đang lan rộng khắp Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (CHNDTH), chúng tôi kêu gọi ông ngay lập tức hạn chế việc đi lại giữa Hoa Kỳ và CHNDTH.”

“Như ông đã biết, ĐCSTQ có lịch sử lâu dài trong việc nói dối về các cuộc khủng hoảng y tế cộng đồng. Suốt đại dịch COVID-19, việc che giấu sự thật và sự thiếu minh bạch của ĐCSTQ đã lấy đi những hiểu biết quan trọng của Hoa Kỳ về căn bệnh này và nguồn gốc của nó.

Tại thời điểm này, thế giới phải đối mặt với một mầm bệnh chưa xác định khác xuất phát từ Trung Quốc và có thể lây lan sang nhiều quốc gia, bao gồm cả Hoa Kỳ. Trung Quốc đã báo cáo về sự gia tăng căn bệnh bí ẩn – mà họ cho là bệnh viêm phổi do các mầm bệnh đã biết gây ra – kể từ giữa tháng Mười. Căn bệnh này được cho là một mối nguy hiểm đặc biệt đối với trẻ em và đã tràn ngập các bệnh viện ở phía bắc Trung Quốc. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết vẫn chưa rõ liệu căn bệnh này là do sự gia tăng tổng thể các ca nhiễm trùng đường hô hấp hay do các ca bệnh riêng biệt. Nếu lịch sử là một chỉ báo thì chúng ta có lý do để lo ngại.

WHO đã yêu cầu ĐCSTQ chia sẻ “thông tin chi tiết” về căn bệnh bí ẩn. Tuy nhiên, ĐCSTQ có động cơ để nói dối, giống như họ đã làm trong suốt đại dịch COVID-19 và bất kỳ mầm bệnh mới nào cũng có thể làm chệch hướng những nỗ lực kích thích nền kinh tế của họ. Ngoài ra, chúng ta không nên chờ đợi WHO hành động vì tổ chức này có thành tích tôn sùng ĐCSTQ một cách mù quáng. Chúng ta phải thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ sức khỏe của người Mỹ và nền kinh tế của chúng ta. Điều đó có nghĩa là chúng ta nên hạn chế ngay lập tức việc đi lại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc cho đến khi chúng ta hiểu thêm về mối nguy hiểm do căn bệnh mới này gây ra. Lệnh cấm đi lại bây giờ có thể cứu đất nước chúng ta khỏi những cái chết, lệnh đóng cửa, lệnh bắt buộc tiêm chủng và những đợt bùng phát tiếp theo sau này.”

Thượng nghị sĩ Marco Rubio. (Nguồn: Gage Skidmore/ Wikimedia)

Các TNS Cộng hòa, bao gồm ông J.D. Vance, ông Rick Scott, ông Tommy Tuberville và ông Mike Braun, cũng lưu ý rằng lệnh cấm đi lại là hoàn toàn hợp hiến và nằm trong quyền hạn của Tổng thống.

Chẳng hạn, cựu Tổng thống Donald Trump đã áp đặt lệnh cấm đi lại đối với Trung Quốc vào tháng 1/2020 trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng về việc COVID-19 lan rộng khắp thế giới. Các TNS nhấn mạnh rằng vào thời điểm đó, ông Biden và các đảng viên Dân chủ khác đã phản đối lệnh cấm đi lại này.

Họ viết: “Nhiều quan chức và nhà bình luận – bao gồm cả ông – đã chỉ trích quyết định của ông ấy (cựu Tổng thống Trump) là bị ảnh hưởng bởi ‘tư tưởng bài ngoại’. Nhưng lịch sử và tư duy thông thường cho thấy quyết định của ông ấy là đúng đắn.”

Giám đốc CDC: “Không có lý do gì để người Mỹ phải lo lắng”

Khác với các TNS Cộng hòa, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), bà Mandy Cohen, phát biểu với Quốc hội hôm thứ Năm (30/11) rằng “không có mầm bệnh mới hoặc khác thường” đằng sau làn sóng bệnh hô hấp ở trẻ em đang lan rộng khắp Trung Quốc. Do đó theo bà Cohen, không có lý do gì để người Mỹ phải lo ngại về một loại virus mới thoát khỏi Trung Quốc giống như virus Corona Vũ Hán.

Bà Cohen đồng tình với các bác sĩ Trung Quốc rằng đợt cúm và cảm lạnh nghiêm trọng bất thường ở miền bắc Trung Quốc, vốn đã khiến các bệnh viện tại Bắc Kinh và các thành phố khác quá tải, không phải do một căn bệnh mới nào đó gây ra.

Bà Cohen nói với Tiểu ban Điều tra và Giám sát Hạ viện hôm thứ Năm (30/11): “Những [ca bệnh] này có liên quan đến các mầm bệnh hiện có – COVID, cúm, RSV và mycoplasma, một loại vi khuẩn có thể lây nhiễm vào phổi.”

Theo bà Cohen, kết luận này được hỗ trợ bởi “những nguồn đến từ các đối tác trong Liên minh Châu Âu và các bên khác của chúng ta để đảm bảo rằng chúng ta có được một bức tranh tổng thể”.

Một số thành viên tiểu ban Hạ viện lưu ý những điểm tương đồng giữa đợt bùng phát hiện nay và những ngày đầu của đại dịch virus Corona. Khi ấy, Trung Quốc cũng khẳng định đây là một vấn đề nhỏ ở địa phương và đã được kiểm soát hoàn toàn trước khi nó lây lan từ Vũ Hán và tàn phá thế giới.

Dân biểu Cộng hòa Cathy McMorris Rodgers cho biết: “Việc thiếu thông tin xác thực từ Trung Quốc là vấn đề đáng lo ngại tương đương với năm 2020.”

Chủ tịch Tiểu ban Giám sát và Điều tra, Dân biểu Cộng hòa Morgan Griffith, nói với bà Cohen: “Chúng tôi hy vọng rằng bà có thể gây áp lực khiến Trung Quốc không đánh lừa thế giới như họ đã làm với COVID-19.”

Một lý do khiến quốc tế lo ngại về đợt bùng phát virus đường hô hấp ở Trung Quốc là do WHO đã tỏ ra hoài nghi về các báo cáo ban đầu và yêu cầu cung cấp thêm dữ liệu từ Trung Quốc. Tuy nhiên các thành viên của Ủy ban Hạ viện cho biết, WHO có vẻ hài lòng với câu trả lời của Trung Quốc, nhưng không phải ai cũng hài lòng với WHO.

Bà McMorris Rodgers, chủ tịch Ủy ban Thương mại và Năng lượng Hạ viện, đã cùng với những người khác viết một lá thư cho bà Cohen một ngày trước khi bản thân ra làm chứng chỉ trích CDC vì “không truyền đạt thông tin chính xác theo thời gian thực trong đại dịch COVID-19”.

Bức thư nêu rõ điều quan trọng là CDC phải khôi phục niềm tin đã mất đối với người dân Mỹ trong đại dịch virus Corona – bắt đầu bằng sự minh bạch hoàn toàn về dịch bệnh hô hấp hiện nay ở Trung Quốc: “Sẽ là sự thoái thác nghĩa vụ của CDC đối với người dân Mỹ nếu để Trung Quốc lặp lại những hành vi sai trái trong đại dịch COVID-19. Người dân Mỹ không cần phải dựa vào [tổ chức] WHO vô trách nhiệm và không đáng tin cậy để truyền đạt thông tin về các mối đe dọa sức khỏe cộng đồng của Trung Quốc.”

Bức thư đặt ra một số nghi vấn về sự tương tác của CDC với các quan chức y tế Trung Quốc, bao gồm lượng dữ liệu mà Trung Quốc đã chia sẻ và liệu các quan chức Trung Quốc có từ chối trả lời bất kỳ câu hỏi nào hay không. Bức thư cũng hỏi liệu CDC đã chuẩn bị cho trường hợp các bệnh về đường hô hấp và viêm phổi gia tăng ở Mỹ hay chưa.

Hôm thứ Năm (30/11), tờ Washington Post dẫn lời một số quan chức y tế độc lập đồng ý với bà Cohen và WHO rằng không có bằng chứng nào về mầm bệnh mới xuất hiện ở Trung Quốc, mặc dù một vài người trong số họ cho rằng sự hoài nghi về phản ứng của Trung Quốc là có cơ sở.

Ông Yanzhong Huang, thành viên cấp cao của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại (CFR) về Y tế Toàn cầu, nhận định: “Vấn đề vẫn còn đó, vì vậy chúng ta không thể chỉ tiếp nhận toàn bộ những gì Chính phủ [Trung Quốc] nói. Không có cuộc đối thoại nghiêm túc nào giữa hai chính phủ về cách họ nên hợp tác với nhau.”

Lý thuyết phổ biến về đợt bùng phát ở Trung Quốc lần này là do những đợt phong tỏa virus Corona đã ngăn cản sự phát triển bình thường của các phản ứng miễn dịch, dẫn đến nhiều ca bệnh hô hấp rất dễ lây lan. Hiệu ứng tương tự cũng đã được quan sát thấy ở quy mô nhỏ hơn tại Mỹ, nơi lệnh phong tỏa không nghiêm trọng như các cuộc bỏ tù khét tiếng trên toàn thành phố của Trung Quốc.

Bà Cohen dự đoán các ca nhiễm vi rút hợp bào hô hấp (RSV) đang tiến gần đến đỉnh điểm ở Hoa Kỳ. Tuy nhiên, mùa cúm chỉ mới bắt đầu và những ca nhiễm vi rút Corona Vũ Hán vẫn đang dẫn đến các trường hợp nhập viện. Hôm thứ Sáu (1/12), Massachusetts và Ohio đã báo cáo sự gia tăng mạnh các ca viêm phổi ở trẻ em. Các quan chức y tế Massachusetts cho rằng sự gia tăng này là do RSV.

Theo tờ Forbes, hôm thứ Năm (30/11) là buổi điều trần đầu tiên của bà Cohen trước Quốc hội kể từ khi bà được bổ nhiệm làm giám đốc CDC vào tháng Sáu, thay thế giám đốc gây tranh cãi thời đại dịch là bà Rochelle Walensky. Bà Cohen thường bảo vệ hành vi của CDC trong thời kỳ đại dịch, vốn đang bị các đảng viên Cộng hòa của tiểu ban Hạ viện truy vấn.

Vy An (Theo Breitbart)

Related posts