Biến thể mới của virus Corona xuất hiện ở Trung Quốc, chuyên gia dự đoán sẽ có đỉnh dịch trong vài tuần tới

Biến thể mới của virus Corona xuất hiện ở Trung Quốc, chuyên gia dự đoán sẽ có đỉnh dịch trong vài tuần tới
Dịch bệnh ở Trung Quốc tiếp tục leo thang. Bức ảnh cho thấy Bắc Kinh nơi dịch bệnh bùng phát vào cuối năm 2022. (Getty Images)

Dịch bệnh ở Trung Quốc tiếp tục nóng lên. Gần đây, Cục Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh của Trung Quốc cho biết, đã phát hiện 7 trường hợp nhiễm biến thể JN.1 của virus Corona tại địa phương. Một số chuyên gia dự đoán số ca nhiễm biến thể JN.1 sẽ lên đến đỉnh điểm trong vài tuần tới.

Vào ngày 15/12, Cục Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh của Trung Quốc đã đưa ra những vấn đáp về biến thể JN.1, nói rằng kể từ khi biến thể JN.1 được phát hiện lần đầu tiên ở Trung Quốc vào tháng 11, tính đến ngày 10/12 đã phát hiện 7 trường hợp nhiễm biến thể JN.1. Trong tương lai, không thể loại trừ khả năng biến thể JN.1 sẽ trở thành biến thể lây truyền chủ yếu ở Trung Quốc.

JN.1 là nhánh phụ thế hệ thứ hai của biến thể Omicron BA.2.86 mới, đồng thời nó cũng là nhánh phụ của biến thể BA.2.86 có lợi thế lây truyền mạnh.

Một số chuyên gia dự đoán JN.1 sẽ gây ra đợt lây nhiễm mới tăng đột biến trong những tuần tới.

Vào ngày 12/12, Vương Bằng Phi, một nhà nghiên cứu trẻ tại Trường Khoa học Đời sống thuộc Đại học Phục Đán, nói với The Paper của Trung Quốc rằng, nếu xét đến sự suy giảm nồng độ kháng thể sau đợt lây nhiễm trước đó và khả năng tránh miễn dịch mạnh của JN.1, có thể vào tháng 1-3/2024 khả năng JN.1 sẽ lây lan trong nước và gây ra đỉnh điểm đợt truyền nhiễm mới.

Số người chết do dịch bệnh tiếp tục gia tăng

Một làn sóng dịch bệnh mới đã lan rộng khắp Trung Quốc trong vài tháng, nhiều người dân Trung Quốc tiết lộ rằng gần đây số lượt khám bệnh đã lên đến đỉnh điểm, số ca tử vong và đột tử cũng tăng lên.

Vào ngày 15/12, bác sĩ điều trị của Khoa Y học Cổ truyền Trung Quốc của một bệnh viện cấp ba cho biết, đợt thứ tư của các chủng đột biến virus Covid-19 đã quay trở lại và tình trạng lây nhiễm đang gia tăng nhanh chóng.

Hiện tại, tình hình dịch bệnh ở Thượng Hải, Trùng Khánh, An Huy, Hồ Bắc, Thiểm Tây và các nơi khác đang vô cùng nghiêm trọng. Khi chính quyền che đậy sự bùng phát của virus Corona, mọi người lầm tưởng rằng họ bị cúm.

Cô Vương, một công dân ở Hàm Dương, tỉnh Thiểm Tây, nói với NTDTV rằng cô bị cảm cúm ở nhà, đã bốn, năm ngày không ra ngoài, hàng xóm đã gọi điện cho cô và nói: “Gần đây, trong các bệnh viện lớn, ở cầu thanh, hành lang đều chật kín bệnh nhân”.

Ông Trần, một người dân Trùng Khánh, tiết lộ, nhà tưởng niệm của nhà hỏa táng địa phương đã chật kín. Một người bạn ông đã chết cách đây vài ngày, lò hỏa táng Thạch Kiều Phô ở Trùng Khánh đã chật kín và không còn chỗ trống trong nhà tưởng niệm, ông phải đưa thi thể người bạn đến nhà hỏa táng Giang Nam để hỏa táng.

Ông Đàm ở huyện Ba Đông, Ân Thi, tỉnh Hồ Bắc cũng tiết lộ gần đây có hàng chục cụ già được chôn cất ở đó. Ông cho biết: “Năm nay ở địa phương chúng tôi có khá nhiều người già bị nhồi máu não. Gần đây, có hàng chục người chết. Chúng tôi đều đi lên vùng núi, vì không có lò hỏa táng và phải tự tìm nơi chôn cất. Năm ngoái có nhiều người chết nhất, trong quận chúng tôi có ít nhất bốn đến năm trăm người chết. May mắn thay, năm nay có khoảng hai trăm người chết”.

Ông Vương, người từng làm y tá tại nhiều bệnh viện ở Thượng Hải, lo ngại dịch bệnh có thể dẫn tới làn sóng tử vong mới.

Ông Vương nói: “Bây giờ virus Corona mới đã ẩn náu và lây nhiễm rất nhanh. Hầu hết nhân viên y tế đều bị nhiễm bệnh. Mùa đông năm ngoái và mùa xuân năm nay đều giống nhau. Chắc chắn sẽ có những đợt bùng phát nữa, và một số lượng lớn người già sẽ chết”.

Theo The Epoch Times
Lý Ngọc biên dịch

Related posts