Trung Quốc đang gây sức ép với Iran để kiềm chế Houthi

Trung Quốc đang gây sức ép với Iran để kiềm chế Houthi
Thủy quân lục chiến Pháp tuần tra khu vực xung quanh tàu hải quân Pháp, FS Languedoc (D653) vào ngày 20/1/2024 tại Djibouti, Djibouti. (Ảnh: Luke Dray/Getty Images)

Các nguồn tin độc quyền của Reuters cho biết đã có một cuộc thảo luận giữa quan chức Trung Quốc và Iran về vấn đề lực lượng Houthi tập kích tàu hàng trên Biển Đỏ.

“Về cơ bản, phía Trung Quốc nói ‘nếu lợi ích của chúng tôi bị tổn hại, quan hệ thương mại với Tehran cũng sẽ bị ảnh hưởng. Do đó, hãy khuyên Houthi kiềm chế'”, một quan chức Iran nắm thông tin về các cuộc gặp gần đây giữa giới chức hai nước ở Bắc Kinh và Tehran cho biết hôm 26/1.

Theo đó, các quan chức Trung Quốc không nêu cụ thể quan hệ thương mại song phương có thể bị ảnh hưởng thế nào. Bắc Kinh cho biết họ sẽ rất thất vọng với Tehran nếu bất kỳ tàu nào có liên hệ với Trung Quốc bị tập kích, hoặc lợi ích của nước này bị ảnh hưởng. Hiện chưa rõ Iran có hành động sau các cuộc thảo luận hay không.

Khi được yêu cầu phản hồi về thông tin, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay: “Trung Quốc là người bạn chân thành của các quốc gia Trung Đông và cam kết thúc đẩy an ninh, ổn định tại khu vực, tìm kiếm sự phát triển và thịnh vượng chung”.

Trong khi Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Iran trong thập niên qua, mối quan hệ thương mại của hai nước lại không cân bằng. Các nhà máy lọc dầu của Trung Quốc đã mua hơn 90% lượng dầu thô xuất khẩu của Iran vào năm ngoái, theo dữ liệu từ công ty phân tích thương mại Kpler (Bỉ).

Tuy nhiên, dầu của Iran chỉ chiếm 10% lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc và Bắc Kinh có một loạt nhà cung cấp có thể bù đắp nếu thiếu hụt nguồn cung từ Tehran.

Những cuộc tấn công trên Biển Đỏ gần đây của Houthi đã làm gián đoạn thông thương hàng hải tại nút thắt quan trọng này. Liên Hiệp Quốc ước tính lưu lượng thông thương đường biển đi qua kênh đào Suez đã giảm hơn 40% trong 2 tháng qua. Các tàu đang phải chọn một tuyến hải hành xa hơn đi vòng qua mũi Hảo Vọng của Nam Phi.

Hai quan chức chính phủ Yemen nói một số quốc gia, trong đó có Trung Quốc, đang tìm cách tác động để Iran kìm hãm Houthi. Trong khi đó, phát ngôn viên Mohammed Abdulsalam của Houthi ngày 25/1 nói Iran cho đến nay chưa truyền tải thông điệp nào từ Trung Quốc về giảm các đợt tập kích.

Viên Minh (tổng hợp)

Related posts