Tổng tư lệnh Ukraine: UAV là chìa khóa đánh bại quân đội Nga

Tổng tư lệnh Ukraine: UAV là chìa khóa đánh bại quân đội Nga
Vào ngày 29/2/2024, một người lính Ukraine đang thực hành điều khiển máy bay không người lái trên một bãi tập ở khu vực Kiev. (GENYA SAVILOV/AFP qua Getty Images)

Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine, Oleksandr Syrskyi ,cho biết hôm thứ Hai (18/3) rằng việc phát triển các hệ thống chiến đấu không người lái và phương tiện bay không người lái là chìa khóa chiến thắng của Kiev trước quân Nga.

“Phát triển hệ thống không người lái là ưu tiên hàng đầu của tôi”, ông Syrskyi nói trên Telegram sau cuộc gặp với ông Vadym Sukharevskyi, phó giám đốc phụ trách hệ thống không người lái.

Ông Syrskyi nói: “Chúng tôi đang tìm kiếm các giải pháp bất đối xứng để đạt được lợi thế về chất trước đối thủ có lợi thế về số lượng”.

Cả Nga và Ukraine đều ngày càng sử dụng thiết bị không người lái, chuyển xung đột từ chiến trường sang tấn công vào cơ sở hạ tầng quân sự, năng lượng và giao thông của cả hai bên.

Quân đội Ukraine đang ở thế bất lợi về sức mạnh và trang bị, trong khi quân đội Nga đang ngày càng gia tăng sức ép lên tiền tuyến và dần có bước tiến.

Vào tháng 2 năm nay, Tổng thống Ukraine Zelenskiy đã ra lệnh thành lập một bộ phận máy bay không người lái riêng biệt như một phần trong cải cách quân sự của ông. Ông Sukhalevsky chịu trách nhiệm phát triển và vận hành các hệ thống không người lái.

Các nhà phân tích cho rằng UAV có khả năng đưa Ukraine vượt lên trên Moscow do thiếu đạn pháo và các loại vũ khí thông thường khác. Tuy nhiên, cùng lúc đó, ngành công nghiệp UAV của Nga cũng đang phát triển nhanh chóng.

Hiện nay, UAV đang ngày càng trở nên nhỏ hơn, nguy hiểm hơn và bay lâu hơn trên không. Trong những tháng gần đây, Ukraine đã sử dụng số lượng lớn máy bay không người lái để tấn công các nhà máy lọc dầu ở Nga và ước tính khoảng 7% công suất lọc dầu của Nga đã bị phá hủy trong quý đầu tiên.

Ukraine cũng đã tiến hành các cuộc tấn công bằng thiết bị không người lái nhằm vào Hạm đội Biển Đen của Nga và đạt được một số kết quả.

Theo The Epoch Times
Lý Ngọc biên dịch

Related posts