Long An công bố tình huống thiên tai xâm nhập mặn cấp độ 4

Xâm nhập mặn ảnh hưởng tới sự phát triển của cây trồng. (Ảnh: la34.com.vn)

Theo giới chức Long An, hiện độ mặn 4‰ tiến sâu trên sông Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây lần lượt 72km, 86km.

Ngày 17/4, UBND tỉnh Long An ban hành Quyết định công bố tình huống thiên tai xâm nhập mặn, với cấp độ rủi ro là cấp 4.

Quyết định đưa ra khi diễn biến tình hình xâm nhập mặn 1‰ và 4‰ trên sông Vàm Cỏ Đông vượt lần lượt 88km và 72km, trên sông Vàm Cỏ Tây vượt lần lượt 110km và 86km.

Do tác động nặng nề của tình trạng xâm nhập mặn nên hiện nay các huyện Cần Giuộc, Cần Đước, Tân Trụ, Châu Thành, Bến Lức, Thủ Thừa, Thạnh Hóa và TP. Tân An nhiều diện tích sản xuất nông nghiệp bị thiếu hụt nước ngọt để tưới, nhiều gia đình tại huyện Cần Giuộc bị thiếu nước sạch sinh hoạt.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Long An, từ ngày 10 – 20/4, ranh giới mặn 4‰ trên sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây sẽ xâm nhập sâu 90 – 100km.

Báo Tuổi Trẻ dẫn thông tin từ TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và quản lý rủi ro thiên tai, cho biết theo các mô hình thời tiết trung hạn cho thấy lượng mưa khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trong tháng 4 và tháng 5 sẽ sụt giảm 20 – 25% so với trung bình các năm.

Năm nay, dự báo tháng 5 mới xuất hiện các cơn mưa rào rải rác và sang tháng 6 sẽ mưa đều hơn, trong khi miền Tây thường bắt đầu mưa rải rác từ tháng 3, đến tháng 4 thì mưa nhiều hơn.

Do đó, tình trạng thiếu nước mưa ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long sẽ thiếu hụt từ nay đến giữa tháng 5, thậm chí kéo dài đến nửa cuối tháng 5.

Không chỉ khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, lưu vực sông Mekong từ Trung Quốc cho tới Campuchia từ tháng 11 năm ngoái cho đến giờ hầu như rất ít mưa.

Điều này khiến cho hệ thống sông Mekong không được bổ sung nguồn nước giống như các năm có La Nina.

Trong khi đó, các đập thủy điện trên dòng Mekong cũng tích nước để sản xuất điện cho một mùa hè được dự báo rất khốc liệt về nắng nóng, do đó lượng nước từ các hồ chứa dọc sông Mekong xuống hạ lưu giảm.

Như vậy, cả hai yếu tố bổ sung nước cho Đồng bằng sông Cửu Long trong hai tháng tới đều thấp hơn so với trung bình các năm.

Cùng với đó, do tác động của triều cường, từ giờ cho đến giữa tháng 5 sẽ có ba đợt xâm nhập mặn tăng cao vào hệ thống sông ở Đồng bằng sông Cửu Long. Ngoài khu vực ven biển, xâm nhập mặn dự báo sẽ lấn sâu nhiều hơn khu vực nội đồng, nhất là đợt xâm nhập mặn diễn ra cuối tháng 4 sẽ khá nghiêm trọng.

Minh Long

Related posts