Đảng thân Trung Quốc giành thắng lợi vang dội trong cuộc bầu cử Quốc hội Maldives

Truyền thông Maldives hôm thứ Hai (22/4) loan báo cử tri nước này đã trao cho đảng của Tổng thống Mohamed Muizzu thân Trung Quốc một chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử quốc hội. Kết quả này sẽ củng cố quyền lực của ông Muizzu, đẩy nhanh xu hướng thân Trung Quốc, xa rời Ấn Độ.

Tổng thống Maldives Mohamed Muizzu (giữa) cùng với những người ủng hộ ông tham gia vào một buổi vận động tranh cử tại thủ đô Male ngày 20 tháng 4 năm 2024, trước thềm cuộc bầu cử quốc hội Maldives diễn ra một ngày sau đó. (Nguồn ảnh: MOHAMED AFRAH/AFP via Getty Images)

Đảng Đại hội Quốc gia Nhân dân (PNC) của Tổng thống Mohamed Muizzu đã giành được 66 trong tổng cộng 93 ghế của quốc hội Maldives sau cuộc bầu cử hôm Chủ Nhật (21/4), theo kết quả sơ bộ do Ủy ban Bầu cử Quốc gia Maldives loan báo và các thông tin dự đoán của truyền thông.

Đảng Dân chủ Maldives (MDP) chỉ giành được 15 ghế, thấp hơn rất nhiều so với 65 ghế mà họ đã giành được ở cuộc bầu cử 5 năm trước.

Truyền thông địa phương đã gọi chiến thắng của PNC là “siêu đa số”. Đảng này đã đạt được 2/3 ghế quốc hội, đủ điều kiện để có thể bỏ phiếu sửa đổi hiến pháp.

Kết quả bầu cử chính thức sẽ được Ủy ban Bầu cử Quốc gia Maldives công bố vào khoảng một tuần nữa.

Ủy ban Bầu cử Quốc gia Maldives cho biết số lượng cử tri đi bầu hôm 21/4 đạt khoảng 73%, thấp hơn tỷ lệ 82% của cuộc bầu cử năm 2019.

Khi đắc cử tổng thống trong cuộc bầu cử năm ngoái, ông Muizzu đã cam kết sẽ chấm dứt chính sách “Ấn Độ trên hết”, làm căng thẳng mối quan hệ với New Delhi, vốn là đối tác truyền thống của Malé.

Chính phủ của ông Muizzu đã yêu cầu hàng chục quân nhân Ấn Độ phải rời khỏi Maldives, một động thái mà các nhà phê bình nói rằng có thể đẩy nhanh tiến trình chuyển dịch quan hệ ngoại giao sang hướng gần gũi với Trung Quốc.

Ngoại giới đánh giá chiến thắng của PNC trong kỳ bầu cử quốc hội lần này sẽ hậu thuẫn mạnh mẽ hơn nữa cho chính sách thân Trung Quốc của Tổng thống Muizzu.

“Đây là thành tựu đáng kể cho Mr. Muizzu”, ông Azim Zahir – nhà phân tích tình hình Maldives, giảng viên tại Đại học Tây Úc, đưa ra nhận định.

“Xét từ góc nhìn thể chế chính trị, Mr. Muizzu bây giờ sẽ kiểm soát hiệu quả mọi thứ. Về mặt lý thuyết, ông ta có thể cũng kiểm soát cả bộ máy tư pháp vì ông ta có đủ số phiếu bầu ở Quốc hội”, ông Zahir nói.

Tổng thống Muizzu chưa thăm Ấn Độ kể từ khi nhậm chức, nhưng ông đã công du Trung Quốc vào tháng Một năm nay. Tại Bắc Kinh, ông Muizzu đã ký nhiều thỏa thuận về đầu tư, mở rộng quan hệ thương mại với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Hải Đăng (T/h)

Related posts