‘Không phải về quyền tự do ngôn luận’: Các chính trị gia Úc cùng nhau chống lại nền tảng X của tỷ phú Elon Musk

Monica O’Shea

Một người phụ nữ cầm chiếc điện thoại thông minh hiển thị logo của nền tảng mạng xã hội X (trước đây là Twitter), ở Nantes, miền Tây nước Pháp, ngày 29/11/2023. (Ảnh: Loic Venace/AFP qua Getty Images)

Nền tảng X của ông Elon Musk đang phải đối mặt với sự chỉ trích mạnh mẽ từ cả Đảng Lao động (Labor Party) trung tả và Liên đảng Úc (Liberal-National Coalition) trung hữu ở Úc trong bối cảnh thách thức pháp lý chống lại ông trùm nội dung trực tuyến tại quốc gia này.

Ông Musk đã gán cho Ủy viên eSafety (An toàn điện tử) của Úc Julie Inman Grant (cựu nhân viên Twitter) là “ủy viên kiểm duyệt của Úc,” sau khi bà ra lệnh cho X gỡ bỏ các video liên quan đến vụ cáo buộc đâm dao nhắm vào một giám mục Cơ Đốc Giáo.

X cho biết họ đã xóa tất cả các bài đăng trong phạm vi nước Úc, nhưng lệnh của ủy viên này yêu cầu xóa nội dung trên toàn thế giới.

X đang dự định thách thức lệnh này trước tòa và cho biết các bài đăng không vi phạm các quy tắc của họ về “ngôn từ bạo lực” — nội dung kích động hoặc tôn vinh bạo lực.

Bộ trưởng phe đối lập nói rằng ông Musk ‘vô trách nhiệm’

Tuy nhiên, Bộ trưởng Ngoại giao phe đối lập thuộc Đảng Tự do Simon Birmingham gọi lập luận của X là một “lập luận hoàn toàn lố bịch và phi lý.”

Ông Birmingham cho biết trên ABC News Breakfast hôm 22/04: “Loại tiêu chuẩn chúng tôi mong đợi trong cuộc sống hàng ngày đó là chúng tôi kỳ vọng ở các hình thức truyền thông khác cũng có thể được áp dụng cho thế giới trực tuyến.”

“Ý kiến cho rằng đó là sự kiểm duyệt khi nói rằng hình ảnh về một cuộc tấn công khủng bố, về một vụ đâm dao không nên được phát sóng theo cách không có chọn lọc đối với tất cả người xem — trẻ em cũng có thể truy cập và mặt khác — là một lập luận có tính sỉ nhục và xúc phạm.”

Thượng nghị sĩ này cũng cho rằng lập luận của ông Musk là “vô trách nhiệm” do tác động của các bài đăng trên mạng xã hội đối với những kẻ khủng bố tiềm năng.

Ông nói: “Đó cũng là một sự vô trách nhiệm khi quý vị xem xét những tác động có thể truyền cảm hứng cho những kẻ khủng bố tiềm năng trong tương lai, tạo ra sự chia rẽ và bất hòa trong cộng đồng, đồng thời đẩy mọi người ra xa nhau hơn khi những hình ảnh đó bị thao túng hoặc sử dụng kèm với những lời tuyên truyền hoặc thông tin khác.”

Ủy viên kiểm duyệt Úc đang yêu cầu cấm nội dung trên *toàn cầu*!

https://t.co/CRLglUYYIG

– Elon Musk (@elonmusk) 19/04/2024

Chính phủ của Đảng Lao động xem ông Musk là ‘kẻ bắt nạt’

Sự việc này xảy ra sau khi Bộ trưởng Y tế thuộc Đảng Lao động Mark Butler cho biết chính phủ sẽ không bị ông Musk “bắt nạt.”

“Và liệu tôi có thể nói điều này không: Ông Elon Musk hay bất kỳ tỷ phú công nghệ nào khác sẽ không thể bắt nạt nước Úc, trong cam kết của chúng tôi luôn bảo đảm rằng mạng xã hội là một không gian an toàn,” ông Butler nói trong một cuộc họp báo.

Ông Butler cho biết nếu ông Musk muốn kiện lên tòa án, thì chính phủ sẽ sẵn sàng đối mặt vì họ quyết tâm giữ “an toàn cho mạng xã hội.”

Thủ tướng Anthony Albanese cho biết ông thấy “thật lạ thường là nền tảng X đã chọn cách không tuân thủ.”

“Chúng tôi biết, tôi suy nghĩ rất nhiều, người Úc muốn chấm dứt thông tin sai lệch và thông tin giả. Đây không phải là vấn đề tự do ngôn luận,” ông nói với các phóng viên.

“Đây là về những hệ lụy nguy hiểm có thể xảy ra khi những điều đơn giản là không đúng sự thật, những điều mà mọi người đều biết là không có thật, được sao chép và sử dụng làm vũ khí nhằm gây chia rẽ, và trong trường hợp này là để thúc đẩy những tuyên bố tiêu cực.”

Bộ trưởng Môi trường Tanya Plibersek gọi ông Musk là “tỷ phú cao ngạo.”

Bà nói trên Sunrise: “Đối với ông ấy, điều quan trọng hơn hết đó là phải làm theo cách của mình, chứ không phải là tôn trọng nạn nhân của những tội ác đang được trình chiếu trên mạng xã hội và bảo vệ cộng đồng người Úc của chúng ta khỏi tác động có hại của việc phát tán những nội dung khủng khiếp này trên mạng xã hội.”

“Chúng ta cần giữ an toàn cho người dân Úc trước những nội dung khủng khiếp này trên mạng xã hội. Và ông Elon Musk không được ra lệnh cho chính phủ Úc về những điều chúng tôi đang thực thi ở đây bằng luật pháp của mình.”

Phe đối lập chuyển hướng, sẽ ủng hộ luật chống ‘thông tin sai lệch’

Trong khi đó, trong cuộc phỏng vấn với ABC Insiders hôm 22/04, lãnh đạo đảng phe đối lập Peter Dutton đồng ý với lập luận rằng cần có “hành động cứng rắn hơn” đối với các công ty truyền thông xã hội. Ad

“Không còn nghi ngờ gì nữa, và tôi nghĩ rằng đã có một quan điểm lưỡng đảng liên quan đến vấn đề này. Chúng tôi biết rằng những công ty này— và chúng tôi đã thấy một số bình luận của ông Elon Musk chỉ sau một đêm — họ tự cho mình đứng trên luật pháp,” ông Dutton tuyên bố.

“Luật pháp nước Úc ở đây nên được áp dụng bình đẳng trong thế giới thực cũng như trên mạng.”

Ông Dutton cho biết rằng các công ty truyền thông xã hội mang lại doanh thu hàng tỷ dollar cho nền kinh tế Úc và cho biết luật pháp nên áp dụng đối với các công ty này ở phạm vi trong nước.

“Tôi nghĩ theo một góc độ nào đó, thì có một điều gây nhầm lẫn ở đây. Khi ông Elon Musk nói rằng không có phạm vi tiếp cận bên ngoài lãnh thổ — nghĩa là luật pháp Úc không thể áp dụng cho các nơi khác trên thế giới — tôi chắc chắn là như vậy. Nhưng xét về nội dung được hiển thị ở đây hoặc phát sóng ở đây thì luật Úc sẽ được áp dụng,” ông Dutton nói.

Ông Dutton cũng chỉ ra rằng Phe đối lập sẽ ủng hộ luật chống thông tin sai lệch và thông tin giả của Đảng Lao động, mặc dù hồi tháng Chín, Bộ trưởng Truyền thông Đảng đối lập David Coleman đã chỉ trích luật này gay gắt.

“Đúng vậy, chúng tôi rất vui mừng khi được xem xét bất cứ điều gì mà chính phủ đưa ra, như chúng tôi đã nói trong tuần trước, với những cảnh tượng khủng khiếp mà chúng tôi đã chứng kiến.”

Nền tảng X đã làm gì?

X đã nhận được lệnh gỡ bỏ trên toàn cầu từ ủy viên eSafety (an toàn điện tử) của Úc, trong đó yêu cầu xóa các bài đăng sau vụ tấn công bằng dao nhắm vào một giám mục Cơ Đốc Giáo trong một buổi lễ phát trực tiếp.

Tuy nhiên, X cho biết những bài đăng này không vi phạm các quy tắc của nền tảng về “ngôn từ bạo lực” và tiết lộ rằng họ đã nhận được yêu cầu từ ủy viên eSafety về việc xóa tất cả các bài đăng trên toàn cầu — nếu không, sẽ phải đối mặt với mức phạt hàng ngày là 785,000 dollar Úc (506,000 USD).

Nền tảng này đăng tải: “X tin rằng lệnh của eSafety không nằm trong phạm vi luật pháp của Úc và chúng tôi đã tuân thủ chỉ thị này trong khi chờ giải quyết một thách thức pháp lý.”

“Mặc dù X tôn trọng quyền của một quốc gia trong việc thực thi luật pháp trong phạm vi quyền tài phán của mình, tuy nhiên ủy viên eSafety đó không có thẩm quyền ra lệnh người dùng X có thể xem nội dung nào trên toàn cầu. Chúng tôi sẽ mạnh dạn thách thức cách tiếp cận bất hợp pháp và nguy hiểm này trước tòa.”

Các cuộc tấn công gần đây ở Úc là một cuộc tấn công khủng khiếp vào xã hội tự do. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới những người bị ảnh hưởng và chúng tôi sát cánh cùng người dân Úc trong việc kêu gọi đưa những kẻ chịu trách nhiệm ra trước công lý.

Sau những sự kiện này, Cơ quan eSafety của Úc…

— Các vấn đề Chính phủ Toàn cầu (@GlobalAffairs) hôm 19/04/2024

Hôm 16/04, ủy viên eSafety nói trên xác nhận họ đã đưa ra thông báo hợp pháp cho X và Meta yêu cầu xóa tài liệu trong vòng 24 giờ.

Ủy viên này cho biết các thông báo liên quan đến tài liệu mô tả “bạo lực vô cớ hoặc phạm tội với tình tiết hoặc tác động ở mức độ cao.”

Bà Inman Grant nói: “Mặc dù phần lớn các nền tảng truyền thông xã hội chính thống đã hợp tác với chúng tôi, nhưng tôi chưa đủ hài lòng với những gì chúng tôi đã làm để bảo vệ người Úc trước tài liệu bạo lực cực đoan và vô cớ nhất này đang lan truyền trên mạng.”

“Đó là lý do tại sao tôi thực hiện quyền hạn của mình theo Đạo luật An toàn Trực tuyến để chính thức buộc họ gỡ bỏ nội dung này.”

Doanh Doanh biên dịch

Related posts