Hoa Kỳ trừng phạt 9 công ty Trung Quốc vì trợ giúp nỗ lực chiến tranh của Nga

Một chiếc xe chiến đấu bộ binh CV-90 của Ukraine được điều khiển, trong bối cảnh Nga tấn công Ukraine, ở gần thị trấn tiền tuyến Chasiv Yar trong vùng Donetsk, Ukraine, hôm 05/03/2024. (Ảnh: Oleksandr Ratushniak/Reuters)

Chính phủ Tổng thống (TT) Biden đang trừng phạt 9 công ty Trung Quốc vì vai trò của quốc gia này qua việc trợ giúp Nga trong cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine.

Theo một tuyên bố từ Bộ Thương mại, các công ty này trực tiếp làm việc trong lĩnh vực công nghệ của Nga hoặc viện trợ cho lĩnh vực quốc phòng của Nga.

Các công ty có trụ sở tại Trung Quốc này được đưa vào danh sách khoảng 300 tổ chức khác bị ban hành các lệnh trừng phạt mới hôm 01/05 vì vai trò của họ trong việc trợ giúp cho nỗ lực chiến tranh của Nga.

Trong một tuyên bố kèm theo, Bộ trưởng Ngân khố Janet Yellen cho biết: “Các hành động ngày hôm nay sẽ tiếp tục làm gián đoạn và làm suy giảm các nỗ lực chiến tranh của Nga bằng cách truy lùng cơ sở quân sự-công nghiệp của nước này và các mạng lưới trốn tránh giúp viện trợ cho họ.”

“Bộ Ngân khố đã liên tục cảnh báo rằng các công ty sẽ phải đối mặt với những hậu quả đáng kể khi viện trợ tài vật cho cuộc chiến tranh của Nga, và hôm nay Hoa Kỳ đang áp đặt những hậu quả này lên gần 300 [tổ chức] mục tiêu.”

Đáng chú ý trong số các công ty bị trừng phạt là Tập đoàn Công nghệ Phòng thủ Thiết bị Hạng nặng Trung Thành (ZHE) và Shvabe Opto-Electronics (Shvabe Opto).

ZHE là một công ty quốc phòng có trụ sở tại Trung Quốc sản xuất và bán vũ khí, đạn dược, phi cơ không người lái, và các thiết bị quốc phòng khác. Bộ Thương mại cho biết ZHE “viện trợ vật chất, tài trợ, hoặc cung cấp sự trợ giúp về tài chính, nguyên vật liệu, hoặc công nghệ” cho các tổ chức nằm trong danh sách đen ở Nga hoặc công ty quân sự tư nhân Wagner, vốn hoạt động ở Ukraine, Syria, và khắp châu Phi.

Trong khi đó, Shvabe Opto “đã sản xuất hàng ngàn lô hàng” cho công ty mẹ có trụ sở tại Nga phát triển chiến đấu cơ và tàu hải quân, “trong đó có hàng trăm lô hàng vi điện tử có nguồn gốc ngoại quốc.”

Sau khi gói trừng phạt mới được công bố, Giám đốc Tình báo Quốc gia Avril Haines đã làm chứng trước Quốc hội rằng chế độ cộng sản Trung Quốc đang phát triển mối quan hệ với Nga và Iran nhằm nỗ lực phá hoại trật tự quốc tế hiện hành, kể cả thông qua trợ giúp quốc phòng.

Bà nói rằng “các quốc gia độc tài lớn” đang “tích cực làm việc để phá hoại trật tự dựa trên luật lệ và hệ thống quốc tế mở này.”

“Trung Quốc đang nỗ lực phát triển hình thức chủ nghĩa đa phương của riêng mình trong khi làm sâu sắc thêm mối quan hệ với Nga và đặc biệt là Iran,” bà Haines cho biết trong một phiên điều trần của Ủy ban Quân vụ Thượng viện hôm 02/05.

“Việc Trung Quốc cung cấp các thành phần và vật liệu có công dụng kép cho ngành công nghiệp quốc phòng Nga là một trong nhiều yếu tố giúp tạo đà trên chiến trường ở Ukraine theo hướng có lợi cho Moscow, trong khi đẩy nhanh tiến trình phục hồi sức mạnh quân sự của Nga sau cuộc xâm lược vô cùng tốn kém của họ.”

Một tuyên bố chính thức của Bộ Thương mại bày tỏ lo ngại rằng Trung Quốc đang dẫn đầu một nhóm các quốc gia độc tài nhằm chống đỡ hữu hiệu cho nền kinh tế của Nga và tạo thuận tiện cho nước này tiếp tục tiến hành cuộc chiến tranh ở Ukraine.

“Hoa Kỳ, cùng với nhiều đối tác quốc tế, đặc biệt lo ngại về các tổ chức có trụ sở tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (PRC) và các nước thứ ba khác cung cấp sản phẩm đầu vào quan trọng cho cơ sở quân sự-công nghiệp của Nga,” bộ này nêu rõ. “Sự trợ giúp này cho phép Nga tiếp tục cuộc chiến chống Ukraine và gây ra mối đe dọa đáng kể đến an ninh quốc tế.

Cẩm An biên dịch

Related posts