Mỹ buộc công ty liên quan tới Trung Quốc  bán đất gần hầm chứa tên lửa

Liên Thành

Lối vào Căn cứ Không quân FE Warren. (Ảnh: AP/Mead Gruver).

Ngày 13/5, Toà Bạch Ốc đã cho một công ty có liên quan tới Trung Quốc và các đối tác của họ 120 ngày để bán tài sản mà họ đã mua gần căn cứ Không quân Hoa Kỳ ở Wyoming, nơi đặt một phần kho vũ khí hạt nhân, với lý do lo ngại về hoạt động gián điệp.

Washington cho biết, MineOne Partners thuộc sở hữu của các công dân Trung Quốc, đã hợp tác với các công ty khác để mua bất động sản phục vụ hoạt động khai thác tiền điện tử vào tháng 6 năm 2022.

Nơi nghỉ này nằm trong bán kính 1,6 km từ Căn cứ Không quân Francis E. Warren có trụ sở tại Wyoming, nơi đặt một phần kho vũ khí tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của Hoa Kỳ.

Toà Bạch Ốc cho biết trong một tuyên bố: “Khoảng cách gần giữa Bất động sản thuộc sở hữu nước ngoài với căn cứ tên lửa chiến lược và yếu tố then chốt trong bộ ba hạt nhân của Mỹ, cũng như sự hiện diện của các thiết bị chuyên dụng và có nguồn gốc nước ngoài có khả năng tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động giám sát và gián điệp, gây ra rủi ro an ninh quốc gia cho Hoa Kỳ”.

Reuters đưa tin vào năm 2022 rằng chính quyền TT Joe Biden đang điều tra nhà sản xuất thiết bị viễn thông Trung Quốc Huawei vì lo ngại rằng các tháp di động của Hoa Kỳ được trang bị thiết bị của Bắc Kinh có thể thu thập thông tin nhạy cảm từ các căn cứ quân sự và hầm chứa tên lửa mà Huawei có thể truyền đến Bắc Kinh.

Related posts