Phân tích: Ông Putin thăm Trung Quốc khiến mâu thuẫn giữa phe dân chủ và phe chuyên chế gia tăng

Trần Đình

Phân tích: Ông Putin thăm Trung Quốc khiến mâu thuẫn giữa phe dân chủ và phe chuyên chế gia tăng
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) bắt tay Tổng thống Nga Vladimir Putin trong lễ khai mạc Diễn đàn Vành đai và Con đường hợp tác quốc tế lần thứ ba tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh vào ngày 18/10/2023. (Ảnh của PEDRO PARDO/AFP qua Getty Images)

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến Bắc Kinh vào sáng thứ Năm (16/5) trong chuyến thăm kéo dài hai ngày. Điều này cho thấy mối quan hệ giữa hai cường quốc địa chính trị của phương Tây đang ngày càng sâu sắc, và sự phân chia giữa các quốc gia dân chủ và chuyên quyền càng trở nên rõ ràng.

Vào tháng 2/2022, khi ông Putin đến thăm Bắc Kinh, Trung Quốc và Nga đã tuyên bố thiết lập quan hệ đối tác “không giới hạn”. Vài ngày sau, Nga phát động chiến tranh chống Ukraine, gây ra cuộc chiến tranh trên bộ nguy hiểm nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ 2.

Sau khi ông Putin tuyên thệ nhậm chức và bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống thứ 5, ông quyết định tới thăm Bắc Kinh trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên. Trong một cuộc phỏng vấn với các phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc, ông Putin một lần nữa ca ngợi “mối quan hệ đối tác chiến lược” giữa Trung Quốc và Nga.

Ông Putin nói: “Chính mối quan hệ đối tác chiến lược cấp cao chưa từng có giữa hai nước chúng ta đã quyết định việc tôi chọn Trung Quốc là quốc gia đầu tiên đến thăm sau khi chính thức nhậm chức Tổng thống Liên bang Nga”.

Hoa Kỳ coi Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh lớn nhất và Nga là mối đe dọa quốc gia lớn nhất. Nhiều nhà lãnh đạo chính trị phương Tây, trong đó có Tổng thống Mỹ Joe Biden, cho rằng thế kỷ này sẽ được xác định bởi sự cạnh tranh giữa hai nền dân chủ và chuyên chế.

Khi cuộc chiến tranh Nga – Ukraine trở thành một cuộc chiến tranh tiêu hao kéo dài và tốn thời gian, xung đột giữa Nga và phương Tây cũng ngày càng sâu sắc. Dưới các lệnh trừng phạt của phương Tây, Nga đã giảm cơ hội tham gia hệ thống thương mại quốc tế và ngày càng phụ thuộc vào Trung Quốc về mặt kinh tế và ngoại giao. Đồng thời, Trung Quốc cũng lợi dụng Nga để cùng nhau phản đối các quy tắc quốc tế và sự đồng thuận toàn cầu do Hoa Kỳ lãnh đạo.

Chuyến thăm của ông Putin đến Bắc Kinh diễn ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đến thăm Bắc Kinh vào tháng trước, một phần để cảnh báo Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị không tăng cường hỗ trợ quân sự cho Nga và báo hiệu Mỹ sẵn sàng các biện pháp trừng phạt đối với các công ty Trung Quốc cung cấp công cụ và vật tư cho ngành công nghiệp quốc phòng Nga.

Nga ngày càng phụ thuộc vào Trung Quốc

Các nước phương Tây cho rằng, Trung Quốc đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Nga chống chọi với các lệnh trừng phạt và cung cấp các công nghệ then chốt được Nga sử dụng trên chiến trường Ukraine.

Ông Alexander Gabuev, giám đốc Trung tâm Carnegie Russia và Eurasia, nói với The Guardian rằng, trước các lệnh trừng phạt chung của phương Tây, Trung Quốc là bên hỗ trợ chính cho nền kinh tế và cỗ máy chiến tranh của Nga.

Ông Gabuev nói: “(Nga) không có lựa chọn nào khác ngoại trừ Trung Quốc. Chỉ có Trung Quốc mới có thể giới thiệu những công nghệ này, từ máy giặt, ô tô đến chip cấp quân sự. Chỉ có Trung Quốc mới có thể cung cấp hệ thống tài chính và tiền tệ. Chỉ có Trung Quốc mới có thị trường cho tất cả những thứ này”.

Gần đây, Hoa Kỳ đã tăng cường các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với các công ty Trung Quốc với hy vọng cắt giảm thêm sự hỗ trợ của Trung Quốc đối với Nga. Trong những tháng gần đây, giữa những cảnh báo của Mỹ, các ngân hàng Trung Quốc bắt đầu thắt chặt giám sát thương mại của Nga và xuất khẩu của Trung Quốc sang Nga giảm dần. So với cùng kỳ năm ngoái, xuất khẩu của Trung Quốc sang Nga giảm 15,7% trong tháng 3 và 13,5% trong tháng 4.

Ông Alexandra Prokopenko, cựu cố vấn của Ngân hàng Trung ương Nga, viết một bài trên tờ Financial Times và phân tích rằng chuyến thăm Trung Quốc của Putin có thể sẽ có những cuộc thảo luận riêng với các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc về cách lách lệnh trừng phạt do Mỹ và các nước phương Tây áp đặt. Ông Prokopenko cho rằng ông Putin có thể hy vọng đẩy nhanh quá trình phi đô la hóa hệ thống tài chính Nga và nhanh chóng chuyển sự phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ và đồng euro thành sự phụ thuộc vào đồng Nhân dân tệ.

Trong chuyến thăm Trung Quốc lần này, ông Putin cũng sẽ thăm Cáp Nhĩ Tân ở phía đông bắc Trung Quốc, thành phố có mối quan hệ lịch sử với Nga. Truyền thông Trung Quốc đưa tin một trung tâm mua sắm chuyên bán hàng hóa do Nga sản xuất đã khai trương hôm thứ Năm (16/5).

Quan hệ quân sự Trung – Nga cũng đang được tăng cường. Hai nước đã tổ chức một loạt cuộc tập trận quân sự chung trong những năm gần đây, bao gồm diễn tập trên biển và tuần tra bằng máy bay ném bom tầm xa ở Biển Nhật Bản và Biển Hoa Đông. Lực lượng mặt đất của Trung Quốc và Nga cũng đã được triển khai tới lãnh thổ của nhau để huấn luyện chung.

Theo The Epoch Times
Lý Ngọc biên dịch

Related posts