Nga tịch thu tài sản trị giá 870 triệu USD từ 3 ngân hàng châu Âu

Một chi nhánh Deutsche Bank tại thành phố Mannheim, Đức. (Nguồn: Cineberg/Shutterstock)

Một tòa án Nga đã ra phán quyết cho phép tiến hành tịch giữ tài sản trị giá 870 triệu USD từ ba ngân hàng quốc tế là UniCredit, Deutsche Bank (DB) và Commerzbank.

Cụ thể, Tòa án thành phố St. Petersburg và vùng Leningrad đã cho phép thực hiện động thái này. Việc tịch thu tài sản có liên quan đến kế hoạch xây dựng nhà máy xử lý khí đốt ở vùng Leningrad không thành công.

Các tập đoàn RusChemAlliance, Linde và Renaissance Heavy Industries đã ký hợp đồng EPC (kỹ thuật, mua sắm và xây dựng) liên quan đến dự án vào năm 2021. RusChemAlliance đã đình chỉ hoạt động vào tháng 5/2022 do lệnh trừng phạt của EU. Linde cũng đã ngừng hoạt động ở Nga do các lệnh trừng phạt.

RusChemAlliance, do Gazprom và RusGasDobycha thành lập, vận hành các nhà máy xử lý khí chứa ethane và sản xuất khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) gần Ust-Luga ở Nga. Các ngân hàng bảo lãnh dự án đã từ chối thực hiện nghĩa vụ vì việc thanh toán cho RusChemAlliance sẽ vi phạm các lệnh trừng phạt của EU.

Do vậy, RusChemAlliance đã đệ đơn kiện DB (Đức), Commerzbank AG (Đức), UniCredit Bank AG (Italy), Bayerische Landesbank và Landesbank Baden-Wurttemberg (LBBW) tại Tòa án St. Petersburg và Leningrad.

Sau đó, tòa án trên đã quyết định tịch thu tài sản, chứng khoán và phong tỏa tài khoản đối với ba ngân hàng sở hữu một số tài sản nhất định ở Nga: UniCredit, DB, Commerzbank với tổng trị giá 870 triệu USD.

Trước sự việc trên, đại diện của Deutsche Bank (DB) cho biết họ được bảo vệ hoàn toàn bởi thỏa thuận bồi thường. DB nêu rõ trong báo cáo thường niên rằng họ đã lập một khoản dự trữ trị giá 282 triệu USD để chi trả cho vụ kiện từ Nga. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Italy sẽ tổ chức một cuộc họp để thảo luận về tình hình tài sản của UniCredit.

Vụ việc trên diễn ra trong bối cảnh các nước EU đã chính thức thông qua kế hoạch sử dụng lợi nhuận thu được từ tài sản của ngân hàng trung ương Nga bị đóng băng ở châu Âu để hỗ trợ Ukraine. Theo kế hoạch, 90% số tiền thu được sẽ được chuyển vào quỹ do EU điều hành để viện trợ quân sự cho Ukraine, 10% còn lại sẽ hỗ trợ quốc gia Đông Âu này theo những cách khác.

Phan Anh

Related posts