Trung Quốc tập trận cách Đài Loan 24 hải lý nhưng chưa bắn đạn thật

Toàn cảnh cuộc tập trận Joint Sword 2024A của ĐCSTQ chống lại Đài Loan. (Sơ đồ: Bộ Quốc phòng Đài Loan)

Theo thông tin mới nhất do Bộ Quốc phòng Đài Loan công bố tối ngày 23/5, trong cùng ngày, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã tiến hành cuộc tập trận quân sự “Joint Sword-2024A” (Liên hợp kiếm sắc) cách Đài Loan 24 hải lý, nhưng chưa bắn đạn thật.

Quân đội ĐCSTQ cử 49 máy bay quân sự và 35 lần vượt qua tuyến trung tâm, cách Đài Loan chỉ “24 hải lý”, nhưng không bắn đạn thật. Đây là cuộc tập trận quân sự gần Đài Loan nhất, gồm Hoa Liên, nơi vừa bị một trận động đất tàn phá.

Theo báo cáo, tối ngày 23/5, Bộ Quốc phòng Đài Loan chỉ ra, từ 7h20 sáng, ĐCSTQ đã liên tiếp xuất kích 49 lần, với các máy bay chiến đấu chủ lực và phụ trợ khác nhau, như Sukhoi Su-30, Shenyang J-16 và Shaanxi KJ-500.

Trong đó có 35 lần vượt qua đường trung tâm eo biển và đường mở rộng của nó, tiến vào không phận phía Bắc, miền Trung và Tây Nam, để phối hợp với các tàu chiến của Quân đội Giải phóng Nhân dân ĐCSTQ trong cuộc tập trận quân sự “Joint Sword-2024A”.

Bộ Quốc phòng Đài Loan đã tổ chức một cuộc họp báo vào chiều ngày 23/5. Thiếu tướng Hoàng Văn Khởi, Trợ lý Thứ trưởng Tình báo của Bộ Tổng tham mưu, chỉ ra rằng khoảng cách gần nhất mà Trung Quốc gửi máy bay và tàu quân sự tới Đài Loan là 24 hải lý. Hiện tại đây cũng là nơi gần Đài Loan nhất.

Về việc có phần bắn đạn thật hay không, Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết trong thời gian này, các cuộc tập trận và huấn luyện quân sự của Trung Quốc vẫn diễn ra trong địa phận của Đại Lục. Nhưng ở không phận eo biển Đài Loan, đạn thật chưa được sử dụng.

Theo Bộ Quốc phòng Đài Loan, đến nay, ĐCSTQ đã điều động tổng cộng 15 tàu chiến và 16 tàu cảnh sát biển tới các khu vực xung quanh eo biển Đài Loan, với 49 lần xuất kích trên biển, trong đó 35 lần vượt qua tuyến trung tâm và phần mở rộng của nó.

Tuy nhiên, ông Hoàng Văn Khởi cũng đề cập rằng phạm vi cuộc tập trận do ĐCSTQ công bố không có kinh độ và vĩ độ chính xác.

ĐCSTQ nói tân Thổng thống Lại Thanh Đức đòi “độc lập” và phải phản công

Tân Hoa Xã đưa ra thông báo dưới danh nghĩa Đại tá Hải quân Lý Hy, người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Đông, chỉ ra rằng đây cũng là sự trừng phạt mạnh mẽ đối với lực lượng ly khai “Đài Loan độc lập” đang tìm kiếm sự “độc lập”, và là lời cảnh báo nghiêm túc chống lại sự can thiệp, phá hoại và khiêu khích của các thế lực bên ngoài.

Một bài bình luận của CCTV có tiêu đề “Lại Thanh Đức sẽ bị đóng đinh vào cây cột ô nhục của lịch sử”, cho rằng bài phát biểu nhậm chức tổng thống ngày 20/5 của nhà lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức (Lai Ching-te) là một “lời thú nhận độc lập của Đài Loan” hoàn chỉnh, kích động nghiêm trọng nguyên tắc một Trung Quốc và có thể được mô tả là đòi “độc lập” cực kỳ mạnh mẽ. Vậy nên, các biện pháp đối phó của Đại Lục là chính đáng, hợp pháp và cần thiết.

2 giờ sau vụ việc, Sina News đưa tin Cảnh sát biển Trung Quốc thông báo, đội tàu của tổ chức Cảnh sát biển Phúc Kiến sẽ tiến hành một cuộc diễn tập thực thi pháp luật toàn diện ở vùng biển gần đảo Wuqiu (Ô Khâu) và đảo Dongyin (Đông Dẫn), để kiểm tra khả năng tuần tra chung, phản ứng nhanh và ứng phó khẩn cấp.

Trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 23/5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết việc tiến hành các cuộc tập trận chung quanh Đài Loan nhằm bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời đưa ra cảnh báo nghiêm túc chống lại sự can thiệp và khiêu khích của các thế lực bên ngoài. Điều này hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế và thông lệ quốc tế và hoàn toàn hợp pháp.

Ông Uông Văn Bân cũng cho rằng Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Trung Quốc. Đây vừa là sự thật lịch sử vừa là tình hình thực tế hiện nay. Tất cả các hành động ly khai “Đài Loan độc lập” sẽ bị hơn 1,4 tỷ người dân Trung Quốc đối đầu trực diện.

Lần đầu tiên Tổng thống Lại Thanh Đức lãnh đạo quân đội với tư cách Tổng tư lệnh

Lần đầu tiên Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức lãnh đạo quân đội với tư cách là Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang. Ông Cố Lập Hùng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đi cùng, cho biết một trung tâm ứng phó sẽ được thành lập ngay lập tức để kịp thời ứng phó.

Ngày 23/5, Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức vừa nhậm chức ngày 20/5, lần đầu tiên thị sát quân đội với tư cách là Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang. Bên trái là Bộ trưởng Quốc phòng Cố Lập Hùng. (Ảnh: Văn phòng Tổng thống Đài Loan)

Quân đội đưa tin, ngày 23/5, tàu khu trục tên lửa lớp “Thành công Pan Chao” của Hải quân Đài Loan đã theo dõi “Tàu Thiệu Hưng” của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Tàu Yilan (Nghi Lan) của Cảnh sát biển Đài Loan đã phát sóng cảnh tàu chiến Trung Quốc bị xua đuổi, cho thấy họ hoàn toàn kiểm soát quá trình này.

Ngày 20/3, ông John Aquilino, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Hoa Kỳ kiêm Đô đốc Hải quân, đã tham dự một phiên điều trần do Ủy ban Quân vụ Hạ viện tổ chức, về tình thế quân sự và những thách thức của quân đội Hoa Kỳ ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Trong báo cáo bằng văn bản trình lên Quốc hội, ông tuyên bố rằng mặc dù phải đối mặt với tình trạng tăng trưởng kinh tế chậm lại, Trung Quốc vẫn tiếp tục tích cực tiến hành xây dựng quân sự và hiện đại hóa quân đội, đồng thời tiếp tục thực hiện các hành động cưỡng bức vùng xám. Mục tiêu của Bắc Kinh vẫn là hoàn thành việc triển khai quân sự để xâm lược Đài Loan bằng vũ lực vào năm 2027.

Bình Minh

Related posts