Tổng thống Estonia Alar Karis cam kết sẽ khiến Nga ‘phải quỳ gối’

Tổng thống Estonia Alar Karis phát biểu trong phiên khai mạc của Hội nghị Khôi phục Ukraine ở London, Anh Quốc vào ngày 21 tháng 6 năm 2023. (Nguồn ảnh: Henry Nicholls – WPA Pool/Getty Images)

Tổng thống Estonia Alar Karis hôm Chủ Nhật (26/5) đã tuyên bố rằng các cuộc thảo luận thực chất về kết thúc chiến tranh Ukraine chỉ có thể diễn ra khi Moscow bị đánh bại hoàn toàn. Ông Karis cũng thúc giục các quốc gia phương Tây phải nỗ lực ép thay đổi chế độ chính trị tại Nga.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn trang tin Yle hôm Chủ Nhật (26/5), trước chuyến thăm Tallinn vào thứ Hai (27/5) của Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, ông Karis đã bày tỏ hoài nghi về việc liệu Nga có thể “thay đổi” đủ nhanh nhằm “đáp ứng định nghĩa của phương Tây về nền dân chủ” hay không.

Ông Karris kêu gọi các cường quốc phương Tây tăng cường áp lực lên Moscow với mục tiêu tiếp thêm nhiệt bất mãn xã hội trong lòng thường dân Nga.

“Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để khiến Nga và Putin phải quỳ gối. Sau đó, sẽ có thể bắt đầu các cuộc đàm phán nghiêm túc về kết thúc chiến tranh tại Ukraine”, ông Karis nhấn mạnh.

Tổng thống Estonia cho rằng nước Nga đã có “cơ hội” khi Liên Xô sụp đổ, nhưng sau đó có điều gì đó “không đúng”, và bây giờ thậm chí việc thay đổi chế độ và loại bỏ Tổng thống Vladimir Putin cũng sẽ không đem đến hiệu quả như mong muốn của phương Tây.

“Có lẽ quý vị phải chờ đợi thêm chút nữa, nhiều nhà lãnh đạo tương tự [lên cầm quyền ở Nga], trước khi có sự thay đổi xảy ra”, ông Karis nói tiếp.

Từ khi chiến tranh Nga – Ukraine bùng nổ vào cuối tháng 2/2022, giới lãnh đạo Estonia đã áp dụng lập trường hiếu chiến đối với Moscow, thường xuyên gọi Nga là “kẻ xâm lược” và là “mối đe dọa hiện hữu” đối với các quốc gia vùng Baltic.

Tuần trước, Thủ tướng Estonia Kaja Kallas nói rằng cuộc chiến tranh giữa Moscow và Kyiv nên kết thúc với việc Liên bang Nga chia tách thành các nước nhỏ. Bà Kallas cho rằng việc Liên bang Nga tan rã sẽ dẫn tới “thay đổi trong xã hội”. Nữ thủ tướng Estonia này đã nhiều lần thúc giục các quốc gia NATO phải duy trì “tất cả lựa chọn trên bàn” để đảm bảo chắc chắn rằng Moscow “thua trong cuộc chiến tranh [Ukraine]”.

Trong khi đó, Điện Kremlin thường xuyên chỉ trích phương Tây dính líu vào cuộc chiến tranh Ukraine, cáo buộc NATO phát động chiến tranh ủy nhiệm với Nga.

Tuần trước, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng, “giai đoạn cấp tính của xung đột quân sự – chính trị với phương Tây” hiện tại đang là “sôi động nhất” và không biết khi nào mới kết thúc. Ông tuyên bố rằng, “nhiều sự việc thực tế” cho thấy rằng việc “châu Âu là đối tác” của Nga vẫn còn xa vời thêm ít nhất một thế hệ nữa.

Hải Đăng (Theo RT)

Related posts