Ông Trump: Biến khủng hoảng thành cơ hội, biến phán quyết có tội thành động lực tranh cử

Trình Văn

Ông Trump: Biến khủng hoảng thành cơ hội, biến phán quyết có tội thành động lực tranh cử
Ngày 29/5/2024, tại Tòa án Hình sự Manhattan, New York, cựu Tổng thống Mỹ Trump phát biểu với giới truyền thông vào cuối ngày đầu tiên bồi thẩm đoàn nghị án trong vụ án tiền bịt miệng. (Hình ảnh Curtis Means-Pool/Getty)

Ông Trump đã bị kết án 34 tội danh, dù chỉ bị kết án một tội cũng sẽ khiến bất kỳ chính trị gia nào cũng không thể đứng lên. Tuy nhiên, đòn này có thể có tác dụng ngược đối với cựu Tổng thống Trump. Ông Trump có thể biến bản án trọng tội trở thành động lực thúc đẩy việc gây quỹ và vận động cho cuộc bầu cử năm 2024.

Ông Trump bắt đầu chiến đấu trở lại

Ông Trump quay trở lại chiến dịch tranh cử vào thứ Sáu, ngày 31/5, sau gần 1,5 tháng ngồi trước Tòa án Hình sự Manhattan. Một ngày trước, ông Trump đã bị bồi thẩm đoàn kết án 34 trọng tội cấp độ một về tội “làm sai lệch hồ sơ kinh doanh” trong “vụ án tiền bịt miệng”. Ông Trump cho biết, ông sẽ sẵn sàng chống lại phán quyết mà ông cho là trái pháp luật và mang động cơ chính trị này.

“Ông ấy sẵn sàng ra ngoài và bắt đầu chiến đấu trở lại”, phát ngôn viên của ông Trump, Jason Miller, nói trên Fox News vài giờ sau khi bản án được đọc tại tòa án Manhattan.

Ông Trump chọn ngày 31/5 để “bắt đầu chiến đấu trở lại” tại Trump Tower ở Manhattan. Bên ngoài tòa nhà, trên Đại lộ số 5 ở Manhattan, những người ủng hộ ông tập trung bên kia đường, vẫy cờ. Chín năm trước, vào tháng 6/2015, ông Trump bước xuống chiếc thang cuốn màu vàng từ tiền sảnh bằng đồng và đá cẩm thạch hồng của tòa nhà để tuyên bố tham gia chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016.

Tại cuộc họp báo được tổ chức tại Trump Tower vào ngày 31/5, ông Trump nói: “Đây không phải là ‘tiền bịt miệng’, đây là một thỏa thuận bí mật. Nó hoàn toàn hợp pháp và hoàn toàn phổ biến”.

Trong một thông điệp nhằm truyền cảm hứng cho những người ủng hộ mình, ông Trump tự nhận mình là người “tử vì đạo” cho một “cuộc săn phù thủy” và gợi ý rằng nếu điều đó có thể xảy ra với ông thì “họ có thể làm điều đó với bất kỳ ai”.

“Chúng tôi sẽ chiến đấu”, Trump nói rằng nếu những người khác trải qua những gì ông đã trải qua, họ có thể đã rút khỏi chiến dịch từ lâu, nhưng ông sẽ tiếp tục chiến đấu.

“Tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì có thể để cứu đất nước và Hiến pháp của chúng ta. Tôi không quan tâm, vì vậy chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu”, ông Trump nói.

Ông Trump nói rằng, ông “rất vinh dự được trở thành một phần của nó” bởi vì “phải có ai đó làm điều này”.

Bản án có tội gây chấn động

Trong lịch sử Hoa Kỳ, chưa từng có một cựu Tổng thống hoặc ứng viên tổng thống được đảng mình đề cử lại phải đối mặt với bản án kết tội tội phạm nghiêm trọng hoặc bị kết án tù. Dự kiến ông Trump sẽ tiếp tục sử dụng các rắc rối pháp lý của mình như là một trọng tâm chính trong chiến dịch tranh cử của ông. Trong một thời gian dài, ông Trump đã cáo buộc rằng bốn vụ truy tố hình sự chống lại ông là sự “bức hại chính trị” của Đảng Dân chủ, với mục đích là ngăn cản ông trở lại Nhà Trắng.

Trong những ngày gần đây, ông Trump và đội ngũ vận động tranh cử của ông đã liên tục chuẩn bị cho một bản án kết tội. Vào thứ Ba (28/5), ông Trump đã than phiền rằng ngay cả Thánh Teresa cũng không thể lật ngược các cáo buộc này, và ông đã nhắc lại nhiều lần rằng các cáo buộc này là “bị thao túng”.

Vào thứ Tư (29/5), một trong những trợ lý cấp cao của ông Trump đã đưa ra một bản ghi nhớ, cho biết rằng dù ông Trump bị kết tội hay bị tuyên trắng án, thì phán quyết của tòa án cũng sẽ không ảnh hưởng đến cuộc bầu cử.

Vài giờ trước khi tuyên án, ông Trump đã bị cách ly trong một phòng xét xử riêng. Trong suốt quá trình xét xử kéo dài hơn một tháng qua, ông Trump đã ở trong đó cùng với các luật sư và các cộng sự tranh cử của mình, họ ăn trưa bằng những thức ăn như McDonald’s, pizza hoặc những chiếc bánh mì.

Vào thứ Năm (30/5), trong khi bồi thẩm đoàn đang đưa ra quyết định về số phận của vụ án, ông Trump đã dành thời gian để gọi điện, đăng bài trên các phương tiện truyền thông xã hội, và trò chuyện với bạn bè, bao gồm cả những người đã cùng ông ra tòa như nhà phát triển bất động sản Steve Witkoff và cựu Thống đốc North Dakota, Doug Burgum.

Ông Trump ngồi bình thản và lắng nghe bồi thẩm đoàn đọc phán quyết, đưa ra phán quyết có tội cho mỗi tội danh.

Tuy nhiên, tin tức về bản án có tội đã gây ra một cơn chấn động dẫn đến hàng loạt lời kêu gọi gây quỹ. Các đồng minh trong Đảng Cộng hòa cũng đã đứng về phía ông, lên án việc phe cánh tả đã xử án bất công với ông Trump.

Trang web gây quỹ bị sập khi quá nhiều người truy cập

Chiến dịch tranh cử của ông Trump bắt đầu bán những chiếc mũ đen có in dòng chữ “Make America Great Again” để phản ánh “ngày đen tối trong lịch sử” này.

Vào sáng thứ Sáu (31/5), các nhân viên vận động tranh cử của ông Trump đã thông báo rằng, sau phán quyết của tòa án Manhattan, các khoản ủng hộ tài chính đã tăng lên nhanh chóng, và chỉ trong ngày thứ Năm họ đã quyên góp được 34,8 triệu USD. Đây là số tiền gần gấp đôi tổng số tiền ông Trump đã vận động được vào tháng 1 và tháng 2 năm nay, và cũng tương đương với hơn 1 triệu USD cho mỗi tội danh ông Trump bị buộc tội.

Nền tảng WinRed dùng để gây quỹ thậm chí còn ‘đóng băng’ do có quá nhiều người truy cập.

Trên nền tảng X, nhóm tranh cử của ông Trump đã đăng một bài viết rằng: “Người dân Mỹ đã nhìn thấu bản chất của vở kịch xét xử do ông Joe Biden thao túng. Quá nhiều người Mỹ đã cảm động và quyên góp cho chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump, khiến trang web của WinRed bị sập. Chúng tôi đang nỗ lực phục hồi trang webcàng sớm càng tốt. Hãy kiên cường”.

Số tiền 34,8 triệu USD quyên góp được vào hôm thứ Năm (30/5) không bao gồm số tiền ông Trump quyên góp được thông qua các hoạt động gây quỹ trực tiếp, hoặc các khoản quyên góp trực tuyến vào thứ Sáu.

Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Dự đoán ông Trump chắc chắn kháng cáo phán quyết này. Tuy nhiên, phiên tòa tuyên án dự kiến ​​diễn ra vào ngày 11/7, và ông Trump vẫn phải trở lại tòa án vào ngày đó để nhận bản án. Ông có thể bị phạt tiền hoặc phạt tù từ 1 đến 4 năm.

Tuy nhiên, điều này sẽ không ảnh hưởng đến việc ông Trump tiếp tục tham gia vào cuộc tranh cử tổng thống. Ông sẽ tham gia hai cuộc tranh luận tổng thống với ông Biden vào các tháng 6 và 9; và sẽ chính thức được Đảng Cộng hòa đề cử ứng cử tổng thống tại Đại hội Đảng Cộng hòa vào tháng 7. Ngoài ra, ông Trump sẽ chọn thời điểm thích hợp để công bố người sẽ là ứng viên phó tổng thống trong chiến dịch tranh cử của mình.

Ông Keith Naughton, cựu cố vấn chiến dịch chính trị tại Pennsylvania, cho biết hậu quả của việc ông Trump bị kết tội vẫn cần vài tuần để được đánh giá đầy đủ. Tuy nhiên, điều này sẽ không thay đổi căn bản thách thức mà ông Biden đang đối mặt trong cuộc tranh cử tái đắc cử. Kết quả thăm dò dư luận đối với ông Biden vẫn rất kém, và triển vọng cải thiện cũng rất mờ nhạt.

Đồng thời, theo dữ liệu thống kê trung bình từ Real Clear Politics (RCP), ông Trump tiếp tục dẫn trước ông Biden ở các mức độ khác nhau trong các cuộc thăm dò quốc gia và thăm dò ở 7 bang chiến trường quan trọng.

Ông Naughton cho rằng, ông Biden hiện đang hy vọng rằng ông Trump sẽ dần sụp đổ sau khi bị kết tội hoặc thất bại trên sân khấu tranh luận, nhưng bản thân ông Biden cũng có khả năng rơi vào tình trạng sụp đổ, bởi “các kết quả thăm dò dư luận đối với ông Biden đều rất tệ, trong khi những chính sách giải quyết vấn đề mà ông đưa ra lại là những điều mà cử tri của ông không thể chấp nhận được”.

Theo The Epoch Times
Lý Ngọc biên dịch

Related posts