Tổng thống Macron: Pháp sẽ cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (Ảnh: Nils Petter Nilsson/Getty Images)

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tuyên bố rằng Pháp sẽ cung cấp cho Kiev máy bay chiến đấu Mirage 2000 và đào tạo các phi công Ukraine. Tuy nhiên, ông Macron không nêu rõ sẽ cung cấp bao nhiêu máy bay hoặc khi nào máy bay sẽ đến.

“Ngày mai chúng tôi sẽ khởi động một sự hợp tác mới và công bố việc chuyển giao máy bay chiến đấu Mirage 2000-5 cho Ukraine, do nhà sản xuất Dassault của Pháp sản xuất, và đào tạo phi công Ukraine của họ tại Pháp”, ông Macron nói với đài truyền hình TF1 của Pháp vào thứ Năm (6/6).

Bên cạnh máy bay chiến đấu F-16 do Hoa Kỳ sản xuất, Ukraine từ lâu đã yêu cầu máy bay chiến đấu Mirage 2000.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội vào tháng Một, chỉ huy Không quân Ukraine cho biết những chiếc máy bay phản lực này – gần giống với F-16 nhưng được coi là cơ động hơn – có thể “tăng tiềm năng chiến đấu” của Ukraine.

Theo bảng xếp hạng Lực lượng Không quân Thế giới của Flight International, Pháp có khoảng 26 máy bay Mirage 2000-5 và 65 máy bay Mirage 2000-D cũ đang hoạt động.

Bỉ, Đan Mạch, Hà Lan và Na Uy đều đã cam kết cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu F-16, mặc dù thực tế chưa có chiếc nào được giao. Tháng Năm, nhà lãnh đạo Ukraine Vladimir Zelensky tuyên bố rằng Bỉ sẽ cung cấp 30 máy bay F-16 được chế tạo vào những năm 1980, nâng tổng số máy bay đã cam kết lên 85 chiếc.

Khi cuộc xung đột Ukraine bắt đầu, ông Macron đã rất thận trọng, cảnh báo các quốc gia thành viên NATO khác rằng việc gửi vũ khí hạng nặng đến Kiev có thể là một động thái leo thang quá mức. Tuy nhiên, kể từ đó, ông Macron là một trong những nhà lãnh đạo NATO ủng hộ can thiệp nhất, ông từng tuyên bố hồi đầu năm nay rằng ý tưởng đưa quân đội phương Tây vào cuộc chiến chống lại Nga “là không loại trừ”.

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, ông Aleksandr Syrsky cho biết vào tuần trước rằng các huấn luyện viên quân sự người Pháp sẽ sớm được triển khai tại Ukraine.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov cho biết có “nhiều dấu hiệu” cho thấy các huấn luyện viên người Pháp đã làm việc tại Ukraine và cảnh báo rằng những đặc vụ Pháp này là “mục tiêu hoàn toàn hợp pháp” đối với lực lượng vũ trang của Nga.

Ông Macron nói với đài TF1 rằng ông không lo ngại về việc leo thang xung đột.

“Chúng tôi ủng hộ Ukraine. Ukraine được phép tấn công các mục tiêu tên lửa và nơi mà chúng đã được bắn đi. Nhưng chúng tôi cấm tấn công dân thường bằng vũ khí của mình”, Ông Macron nói.

Phát biểu với các phóng viên vào thứ Tư (5/6), Tổng thống Nga Vladimr Putin cho biết Moscow sẽ xem xét việc trang bị vũ khí cho kẻ thù phương Tây nào cung cấp cho Ukraine phương tiện thực hiện các cuộc tấn công vào Nga. “Đây là công thức cho những vấn đề rất nghiêm trọng“, ông cảnh báo.

Thanh Tâm, theo RT

Related posts