Trung Quốc giáng thêm đòn mới xuống Jack Ma

Triệu Hằng

Tỷ phú Trung Quốc Jack Ma (ảnh: Reuters)

Ngày 27/12, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) đã công khai thông tin yêu cầu tập đoàn Ant Group thực hiện cải tổ hoạt động cho vay và các hoạt động tài chính tiêu dùng khác của tập đoàn. Động thái của chính quyền Bắc Kinh được xem là đòn mới nhất giáng xuống sáng lập viên tỷ phú kiêm cổ đông kiểm soát Jack Ma.

Hiện Ant Group là “gã khổng lồ” trên thị trường thanh toán điện tử Trung Quốc khi điều hành Alipay, một trong hai hệ thống thanh toán trực tuyến “thống trị” ở Trung Quốc.

Reuters cho hay, thông báo được đưa ra hơn một tháng sau khi các nhà quản lý Trung Quốc đột ngột đình chỉ đợt Phát hành công khai lần đầu (IPO) trị giá 37 tỷ đô-la của Ant ở Thượng Hải và Hồng Kông. Chỉ vài ngày trước, cơ quan chống độc quyền của nước này thông báo họ đã tiến hành điều tra tập đoàn thương mại Alibaba của Jack Ma.

Sau khi Jack Ma công khai chỉ trích hệ thống quản lý của Trung Quốc vào tháng 10 và cho rằng hệ thống này đã kìm hãm sự đổi mới, các nhà quản lý Trung Quốc và các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bắt đầu kiểm soát đế chế tài chính của ông.

Các nhà quản lý đã thúc giục Ant phải chấn chỉnh các vi phạm quy định tài chính, bao gồm các hoạt động kinh doanh tín dụng, bảo hiểm và quản lý tài sản, cũng như đại tu xếp hạng tín dụng kinh doanh để bảo vệ thông tin cá nhân, Phó thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc Pan Gongsheng cho biết cùng ngày 27/12.

Ông Pan nói, Ant nên thành lập một công ty mẹ khác để đảm bảo đủ vốn và tuân thủ quy định.

Ant cũng phải được cấp phép đầy đủ để vận hành hoạt động kinh doanh tín dụng cá nhân, và minh bạch hơn về các giao dịch thanh toán với các bên thứ ba và không tham gia vào các hành vi cạnh tranh không lành mạnh, ông Pan bổ sung.

Hãng Bloomberg dẫn lời một nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết, Jack Ma đã được chính phủ Trung Quốc thông báo rằng ông nên ở lại đất nước.

Related posts