Mỹ điều động tàu ngầm tấn công tới Cuba sau động thái của Nga

Tàu ngầm tấn công lớp Los Angeles USS Helena. (Nguồn ảnh: US Navy/Mass Communication Specialist 1st Class Rafael Martie)

Một ngày sau khi lực lượng đặc nhiệm gồm 4 tàu của Nga tiến vào khu vực Hanava trong một cuộc thăm dò tầm xa, thì một tàu ngầm tấn công của Mỹ cũng đã cập bến căn cứ Vịnh Guantanamo của nước này tại Cuba.

Theo Bộ Tư lệnh miền Nam Hoa Kỳ, chiếc tàu USS Helena lớp Los Angeles đã cập bến hôm thứ Năm (13/6) để thực hiện chuyến thăm cảng định kỳ.

Bộ Tư lệnh miền Nam Hoa Kỳ cho biết thêm: “Vị trí và quá trình di chuyển của tàu đã được lên kế hoạch trước đó”, đồng thời lưu ý rằng tàu Helena đang “thực hiện sứ mệnh quốc phòng và an ninh hàng hải toàn cầu”.

Tờ AP mô tả việc tàu Helena xuất hiện là “sự phô trương sức mạnh” của Washington hòng đáp trả sự hiện diện quá gần của các tàu Nga ở bờ biển Mỹ.

Hôm thứ Tư (12/6), một lực lượng đặc nhiệm gồm 4 tàu của Hạm đội Phương bắc Hải quân Nga đã tới Havana, dẫn đầu là tàu khu trục tên lửa Đô đốc Gorshkov, cùng với tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân Yasen Kazan; đây cũng là 2 trong số những khí tài hải quân hiện đại nhất của Nga.

Hai tàu hỗ trợ gồm tàu chở dầu Pashin và tàu kéo cứu hộ Nikolay Chiker đã đi cùng lực lượng đặc nhiệm Nga tới vùng biển Caribe. Vào tháng trước, Moscow gọi đây là một “chuyến thăm dò tầm xa” nhằm “đánh dấu sự hiện diện quân sự” và “đảm bảo sự có mặt của hải quân tại những khu vực hoạt động quan trọng.”

Bộ Quốc phòng Nga không đưa thêm bình luận về sứ mệnh của đội tàu này. Phía Mỹ suy đoán rằng động thái của Nga có thể là một thông điệp đáp trả hành động của Washington và các đồng minh ở Ukraine.

Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby lên tiếng hồi đầu tuần: “Rõ ràng đây là dấu hiệu cho thấy họ không hài lòng về những gì chúng tôi đang làm với Ukraine” và Mỹ “không có biểu thị cũng như không kỳ vọng rằng vũ khí hạt nhân sẽ được sử dụng ở đây”.

Phía chính phủ Cuba khẳng định các tàu Nga không được trang bị tên lửa hạt nhân và nhiệm vụ của họ hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế.

Một số tàu Hải quân Hoa Kỳ theo dõi các tàu Gorshkov và Kazan cho thấy chúng đã thực hiện các cuộc tấn công tầm xa trên biển khi đang trên đường tới Cuba.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sabrina Singh nói với các phóng viên hôm thứ Tư (12/6) rằng: “Tất nhiên chúng tôi xem xét vấn đề này một cách nghiêm túc, nhưng những cuộc tập trận này không gây ra mối đe dọa cho nước Mỹ”.

Tàu Kazan được đưa vào hoạt động vào năm 2021 còn tàu Gorshkov đi vào hoạt động vào năm 2018. Trong khi đó, tàu Helena của Mỹ ra đời từ năm 1987.

Vy An (Theo RT)

Related posts