Cựu Chủ tịch tỉnh Bình Thuận lĩnh án 6 năm tù

Bị cáo Lê Tiến Phương cùng các đồng phạm có sai phạm trong việc giao đất khu đô thị biển Phan Thiết cho Công ty Rạng Đông, gây thiệt hại hơn 308 tỷ đồng. (Ảnh: laodong.vn)

Bị cáo Lê Tiến Phương cùng các đồng phạm có sai phạm trong việc giao đất khu đô thị biển Phan Thiết cho Công ty Rạng Đông, gây thiệt hại hơn 308 tỷ đồng.

Ngày 21/1, TAND TP. Hà Nội tuyên án 17 bị cáo trong vụ án liên quan đến các sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết (Bình Thuận).

Hội đồng xét xử tuyên cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tiến Phương 6 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Cùng tội danh, bị cáo Nguyễn Ngọc, cựu Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh, bị tuyên 2 năm 6 tháng tù; Nguyễn Văn Phong, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh, 4 năm tù; Hồ Lâm, cựu Giám đốc Sở TN-MT, 5 năm tù; Xà Dương Thắng, cựu Giám đốc Sở Xây dựng, 4 năm tù; Nguyễn Xuân Phong, cựu Phó cục trưởng Cục Thuế, 2 năm 6 tháng tù; Đỗ Ngọc Điệp, cựu Chủ tịch UBND TP. Phan Thiết, 2 năm 6 tháng tù.

Các bị cáo còn lại bị tuyên mức án thấp nhất 20 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, cao nhất 2 năm tù, đều về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Hội đồng xét xử nhận định các bị cáo trong vụ án này là cán bộ lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh Bình Thuận, được giao quản lý, thẩm định tài sản của nhà nước. Theo quy định, những người này, cùng với đơn vị thẩm định giá phải đảm bảo việc sử dụng hiệu quả, không để thất thoát, lãng phí. Tuy nhiên, các bị cáo đã không tuân thủ đúng quy định liên quan đến việc xác định giá đất. Dù ở vai trò, trách nhiệm và các khâu khác nhau song các bị cáo đều đồng thuận với giá đất sai quy định do đơn vị thẩm định đưa ra.

Về phần dân sự, thiệt hại vụ án được xác định là 308 tỷ đồng. Tòa ghi nhận công ty và gia đình các bị cáo đã nộp đủ, do đó, cần trả lại số tiền này cho tỉnh Bình Thuận.

Theo hồ sơ tố tụng, năm 1993, Công ty Regent International OverSeas Corp (Hong Kong) được đầu tư dự án sân golf Phan Thiết (TP. Phan Thiết) với quy mô 62 ha bằng hình thức thuê đất 50 năm. Đến năm 2013, công ty này chuyển nhượng 100% vốn cho Công ty cổ phần Rạng Đông với tổng giá trị hợp đồng là 2,5 triệu USD.

Tháng 11/2013, ông Lê Tiến Phương cấp giấy chứng nhận cho Công ty Rạng Đông kế thừa toàn bộ nghĩa vụ, quyền lợi của chủ đầu tư cũ. Có được giấy phép, doanh nghiệp tiếp tục đề nghị tỉnh xin chuyển đổi đất sân golf sang đất ở đô thị tại dự án sân golf Phan Thiết.

Quá trình giải quyết đề nghị của Rạng Đông, ông Phương và các bị cáo đã sử dụng tài sản so sánh không đủ điều kiện, không căn cứ quy hoạch chi tiết được phê duyệt làm cơ sở tính toán, tính giá đất nhà cao tầng bằng cách thức, phương pháp xác định như đối với biệt thự, nhà liền kề. Riêng bị cáo Phương ký ban hành quy định phê duyệt giá đất tại dự án với giá hơn 2,5 triệu đồng/m2 trái quy định.

Kết luận giám định cho thấy hậu quả thiệt hại trực tiếp từ hành vi phạm tội của 17 bị cáo là 308 tỷ đồng. Trong đó, hậu quả do hành vi phê duyệt giá đối với 106.000 m2 đất ở quy hoạch nhà cao tầng gây thiệt hại 154 tỷ; hành vi phê duyệt giá 257.000 m2 đất ở nhà thấp tầng trái luật gây thiệt hại 154 tỷ.

Phạm Toàn

Nguyên Chủ tịch Tập đoàn dược Bảo Châu bị khởi tố thêm tội danh

Cơ quan công an tống đạt các quyết định khởi tố bổ sung hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Nguyễn Lan Hương. (Ảnh: Công an tỉnh Hà Giang)

Bà Nguyễn Lan Hương bị khởi tố thêm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan CSĐT đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với bị can Nguyễn Lan Hương (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Dược Bảo Châu) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Dược Bảo Châu (địa chỉ tổ 12, thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang), cơ quan điều tra xác định bị can Nguyễn Lan Hương còn thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần để chiếm đoạt số tiền hơn 2,875 tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Trước đó, Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng với bà Nguyễn Lan Hương về hành vi In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, theo Điều 203 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo đó, bà Hương bị cáo buộc lợi dụng các quy định của Nhà nước về điều kiện đăng ký thành lập doanh nghiệp, cơ chế tự khai tự nộp thuế, tự in, phát hành, quản lý và sử dụng hóa đơn để thành lập nhiều “công ty ma”.

Bà Hương sử dụng các công ty này vào việc thiết lập hợp đồng kinh tế không có thật, phát hành hóa đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp để hợp thức nguyên liệu, hàng hóa đầu vào, đầu ra và hưởng khấu trừ thuế giá trị gia tăng cho Công ty Cổ phần Tập đoàn dược Bảo Châu; tăng giá trị kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm mục đích đáp ứng điều kiện tham gia thị trường chứng khoán, phát hành cổ phiếu để huy động vốn của các nhà đầu tư.

Cơ quan điều tra cho rằng trong năm 2022 đến 2023, tập đoàn Bảo Châu đã lập khống các hợp đồng kinh tế, phát hành hóa đơn giá trị gia tăng điện tử bất hợp pháp với tổng số tiền ghi trên 367 tỷ đồng.

Hiện cơ quan công an đang mở rộng điều tra vụ việc.

Minh Long

Related posts