Người Úc đầu tiên kiện hãng sản xuất thuốc diệt cỏ Round Up

Ông Michael Ogliarolo, một cư dân Melbourne 54 tuổi, trở thành người Úc đầu tiên kiện công ty hóa chất đa quốc Monsanta với lý do thuốc diệt cỏ Round Up đã khiến ông ta bị bệnh ung thư bạch cầu.

Ông Ogliarolo hành nghề tạo cảnh vườn nhưng đã phải bỏ nghề vào năm 2015 vì sức khỏe tàn tạ. Trước đó, năm 2011 ông ta bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư bạch cầu và trong đơn kiện ông chỉ ra nguyên nhân là do sử dụng thuốc diệt cỏ Roundup lâu dài, suốt 18 năm.

Đại diện pháp lý của ông là luật sư Tony Carbone và luật sư này giải thích công việc của thân chủ mình là pha thuốc diệt cỏ trên rồi phun xuống bãi cỏ. Theo ông thì công ty Monsanto đã vô trách nhiệm khi không chịu khuyến cáo người mua tác hại của thốc diệt cỏ.

Luật sư Carbon cho hay nếu vụ kiện thành công thì luật Úc đã ấn định mức bồi thường cao nhất, thông thường thì bồi thường cho đau đớn chỉ khoảng trên $500,000 và thiệt hại do mất doanh thu khoảng $1.2 triệu, tuy nhiên ông cho biết sẽ đòi hỏi tòa phải phạt cộng ty.

Công ty Monsanto đã thua trong ba vụ kiện tại Mỹ với lý do tương tự và đã bị tòa ra lệnh phải trả hàng tỷ Mỹ kim cho các bệnh nhân ung thư, đó là chưa kể hiện còn hàng ngàn nạn nhân khác đang chờ tòa xét xử.

Gần đây nhất ngày 13.5.2019 Tòa án thượng thẩm California tại San Francisco buộc công ty này phải bồi thường 2 tỷ USD.

Bồi thẩm đoàn kết luận cặp vợ chồng Alva Pilliod và Alberta Pilliod mắc bệnh ung thư do thường xuyên thuốc diệt cỏ Roundup, từ năm 1975 đến 2011. Hai vợ chồng được chẩn đoán ung thư lần lượt vào năm 2011 và 2015.

Năm 2017, gia đình Pilliods đệ đơn kiện công ty Monsanto. Tòa ra lệnh Monsanto phải trả tổng cộng 2 tỷ USD tiền phạt và thêm 55 triệu USD bồi thường thiệt hại.

Trong khi đó, ông Alva sẽ nhận được 18 triệu USD bồi thường thiệt hại và 1 tỷ USD tiền phạt. Còn bà Alberta sẽ nhận được 37 triệu USD bồi thường và 1 tỷ USD tiền phạt.

Tuy nhiên, số tiền nộp phạt thực tế nhiều khả năng sẽ thấp hơn nhiều do quy định của Tòa án Tối cao Mỹ về tỷ lệ tiền phạt và bồi thường là 9:1.

Đây là phán quyết thứ ba nhằm vào công ty hóa chất Monsanto ở California kể từ tháng 8 năm ngoái.

Related posts