Tư lệnh sư đoàn Campuchia thiệt mạng do trúng đạn pháo của Thái Lan

Thiếu tướng Duong Somneang, tư lệnh Sư đoàn 7 của Campuchia. (Ảnh: The Nation)

Theo The Nation của Thái Lan, Thiếu tướng Duong Somneang, tư lệnh Sư đoàn 7 của Campuchia, đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng pháo binh vào khu vực Chong Ta Thao–Phu Ma Kua trong bối cảnh các cuộc giao tranh liên tục diễn ra trên lãnh thổ tranh chấp giữa lực lượng Thái Lan và Campuchia suốt cả ngày. Phía Campuchia chưa lên tiếng chính thức về vấn đề này.

Các phóng viên của tờ The Nation xác nhận rằng vào ngày 26/7, giao tranh giữa quân đội Thái Lan và Campuchia đã nổ ra vào sáng sớm xung quanh Phu Ma Kua và Chong Ta Thao. Quân đội Thái Lan đã giữ vững vị trí tại Phu Ma Kua và đẩy lùi quân đội Campuchia khỏi khu vực.

Tờ báo cho biết, quân đội Campuchia đã cố gắng phản công để giành lại khu vực này, dẫn đến nhiều thương vong cho phía Campuchia. Trong số những người thiệt mạng có Thiếu tướng Duong Somneang, người đã tử thương do trúng một loạt đạn pháo trong cuộc tấn công tại mặt trận Chong Ta Thao–Phu Ma Kua.

Ngoài ra, theo Khmer Times, trên các kênh mạng xã hội chính thức của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Quân đội Thái Lan và người phát ngôn của Lục quân Thái Lan, phía Thái Lan cáo buộc Campuchia bắn tên lửa vào địa phận của Lào trong xung đột leo thang giữa hai nước. Bộ Quốc phòng Campuchia mạnh mẽ bác bỏ những gì họ gọi là “cáo buộc bịa đặt và vô căn cứ” của quân đội Thái Lan. Tại cuộc họp báo được tổ chức vào chiều ngày 26/7, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia, Trung tướng Maly Socheata cho biết “Bộ Quốc phòng Campuchia kiên quyết bác bỏ và lên án mạnh mẽ cáo buộc cố ý và khiêu khích này”. “Điều này là không thể chấp nhận và hoàn toàn vô căn cứ, nhất là khi chính quyền Lào chưa hề tiến hành bất kỳ cuộc điều tra nào hoặc đưa ra bất kỳ khiếu nại chính thức nào liên quan đến vụ việc như vậy.”

Trước đó, báo The Nation đưa tin Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (PDR) đã kêu gọi Thái Lan và Campuchia kiềm chế và theo đuổi các biện pháp hòa bình để giải quyết tranh chấp biên giới đang leo thang giữa hai nước. Lời kêu gọi này được đưa ra trong bối cảnh Lào cũng báo cáo về một vụ đấu súng chết người giữa quân đội nước này và các cá nhân Campuchia có vũ trang vượt biên trái phép tại khu vực giữa tỉnh Champasak và tỉnh Ubon Ratchathani của Thái Lan. Tuy nhiên, vào chiều thứ Bảy (26/7), Quân đội Nhân dân Lào đã ra tuyên bố bác bỏ các báo cáo trước đó của truyền thông về việc xảy ra đụng độ giữa quân đội Lào và quân đội Campuchia. Tờ báo chính thức của quân đội Lào cho biết họ không nhận được bất kỳ thông báo nào như vậy, theo Tân Hoa Xã.

Bảo Minh

Đạn pháo từ giao tranh Campuchia – Thái Lan rơi xuống đất Lào

Quân đội Lào cho biết 10 quả đạn pháo rơi xuống lãnh thổ nước này gây thiệt hại cho nhà cửa, tài sản của người dân, khi giao tranh Campuchia – Thái Lan tiếp diễn.

Phòng Tác chiến Đặc biệt tỉnh Champasak, Lào, ngày 26/7 thông báo 10 quả đạn pháo đã rơi xuống lãnh thổ nước này trong các cuộc giao tranh giữa Campuchia và Thái Lan vào 24-25/7.

Những quả đạn pháo này làm hư hại một số ngôi nhà và công trình của người dân ở tỉnh Champasak, nhưng quân đội Lào chưa rõ bên nào đã bắn số đạn này. Champasak là tỉnh ở phía tây nam Lào, giáp biên giới với Campuchia và Thái Lan.

Quân khu 2 của Thái Lan cùng ngày bày tỏ “lời chia buồn sâu sắc” về sự cố đạn lạc gây thiệt hại cho nhà cửa và tài sản của người dân Lào, đồng thời khẳng định quân đội nước này đã “hết sức cẩn trọng” khi triển khai hỏa lực để đảm bảo không ảnh hưởng đến các mục tiêu phi quân sự.

Lao động Campuchia từ Thái Lan về nước qua cửa khẩu Doung ở tỉnh Battambang, Campuchia, ngày 26/7. Ảnh: Khmer Times
Lao động Campuchia từ Thái Lan về nước qua cửa khẩu Doung ở tỉnh Battambang, Campuchia, ngày 26/7. Ảnh: Khmer Times

Quân đội Thái Lan cũng cho biết kết quả điều tra sơ bộ phối hợp với phía Lào cho thấy số đạn pháo trên “được bắn từ lãnh thổ Campuchia”.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia Maly Socheata sau đó bác bỏ “cáo buộc thêu dệt và vô căn cứ” từ phía Thái Lan.

“Cáo buộc đó là hoàn toàn không có cơ sở và không chấp nhận được, đặc biệt là khi giới chức Lào không mở bất cứ cuộc điều tra nào hoặc đệ trình khiếu nại chính thức nào về sự việc”, Socheata nói.

Giao tranh giữa Thái Lan và Campuchia tại khu vực biên giới đã bước sang ngày thứ ba. Thái Lan cho hay xung đột đã khiến 20 người thiệt mạng, bao gồm 14 dân thường và 6 quân nhân, hàng chục người bị thương. Bộ Quốc phòng Campuchia cho biết 13 người thiệt mạng, ít nhất 71 người bị thương.

Sau cuộc họp kín ngày 25/7 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về xung đột biên giới Campuchia – Thái Lan, đại sứ Campuchia Chhea Keo kêu gọi lệnh ngừng bắn lập tức và vô điều kiện, cũng như giải pháp hòa bình để giải quyết bất đồng.

Tuy nhiên, lực lượng hai bên trong sáng 26/7 tiếp tục giao tranh tại các địa điểm mới tại tỉnh Trat của Thái Lan, giáp biên giới với tỉnh Pursat của Campuchia.

Vị trí đền Ta Moan Thom cùng các đền tranh chấp giữa Campuchia và Thái Lan. Đồ họa:CNA
Vị trí các đền tranh chấp giữa Campuchia và Thái Lan. Đồ họa:CNA

Hồng Hạnh (Theo National Thailand, CGTN)

Related posts