Gian lận học thuật: nguy cơ bị tù

Theo một dự luật mới mang tên Luật Giáo dục đại học thì những kẻ gian lận trong trường đại học sẽ đối mặt với nguy cơ bị phạt đến 2 năm tù giam và hàng trăm ngàn Úc kim.

Đó là nội dung đạo luật mới mà Tổng trưởng Giáo dục Dan Tehan đưa với nội dung “cấm giúp đỡ sinh viên hoàn thành một phần hoặc toàn bộ bài tập được giao”, theo đó “bất cứ ai giúp sinh viên gian lận trong kỳ thi đại học hoặc trong khi viết tiểu luận sẽ phải đối mặt với những hình phạt nghiêm khắc” đều có thể bị phạt đến 2 năm tù giam và $210,000.

Dự luật này là để ngăn chặn tình trạng gian lận bằng cách thuê người làm bài tập và thi đang ngày càng gia tăng ở nước này. Dự luật cũng cấm việc cung cấp và quảng cáo dịch vụ “giúp làm bài” vì tình trạng nở rộ của những website giúp làm bài tập và thi hộ.

Mấy năm qua trong các đại học Úc nổi lên hiện tượng sinh viên thuê người làm bài giúp thông qua các website. Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy gần 70% giảng viên đại học nghi ngờ sinh viên của họ gian lận hoặc sử dụng các dịch vụ gian lận trực tuyến.

Theo ông Tehan, nếu không, sẽ không công bằng đối với tất cả những sinh viên tự làm bài, học tập chăm chỉ khi họ phải cạnh tranh với những sinh viên sử dụng dịch vụ gian lận trực tuyến. Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi cũng sẽ có hành động để bảo đảm rằng những nhà cung cấp dịch vụ gian lận trực tuyến đó cũng sẽ bị trừng phạt”. Chính phủ Úc sẽ sử dụng phương pháp ngăn chặn để bảo đảm rằng các thành phần này không thể cung cấp các dịch vụ đó.

Tuy nhiên Giám đốc điều hành các trường đại học Úc – bà Catriona Jackson – nói luật là cần thiết nhưng phần diễn giải còn quá rộng. Theo bà thì cứ theo định nghĩa trên thì bạn bè hoặc người thân trong gia đình giúp đỡ sinh viên sửa một vài lỗi nhỏ trong bài tập cũng vi phạm luật này. Bà phát biểu: “Tôi lo nếu luật được áp dụng, việc bố hoặc mẹ giúp con sửa cấu trúc câu hay cách dùng từ trong một bài luận cũng bị xem là phạm pháp”.

Bà Jackson cho rằng không ai muốn trường hợp đó xảy ra nên dự luật cần được diễn đạt lại trước khi ban hành.

Gian lận qua hợp đồng làm bài giùm không phải là hiện tượng mới mẻ. Vào năm 2014, một dịch vụ viết bài luận giùm cho sinh viên Trung Quốc đang học tập tại Úc đã bị vạch trần, khiến một số sinh viên bị đuổi khỏi trường đại học. Lúc công ty truyền thông Fairfax Media đã phanh phui ra công ty viết luận văn thuê dành riêng cho sinh viên Trung Quốc, với khách hàng bị vạch lên đến 1000, sinh viên,đang học tại 16 đại họcÚc.

Công ty mang tênMyMaster có “văn phòng” hoạt động tại Sydney, nhận luận văn hay làm bài kiểm tra trực tuyến với giá lên đến $1,000 cho một bài luận văn. Trang Web của MyMaster được viết bằng tiếng Trung Quốc nhắm đến khách hàng các sinh viên du học đang theo học tại các trường đại học ở NSW. Công ty còn phát quảng cáo bằng tờ rơi với thông điệp: “Bạn đang gặp khó khăn trong việc học ở trường? Bạn lo ngại phải nộp thêm $3,000 học phí khi bị trượt một môn học? Hãy dẹp lo lắng sang một bên, MyMaster sẽ giúp việc học của bạn dễ dàng hơn”.

Đây được coi là nơi cung cấp dịch vụ viết bài luận lớn nhất tại Sydney, với hơn 100 “nhân viên” là sinh viên đã tốt nghiệp các trường đại học uy tín của Úc. Năm 2014 MyMaster đã nhận 700 yêu cầu làm bài thay từ các sinh viên và thu trên $160,000.

Người thành lập MyMaster là Đậu Doanh Doanh (Yingying Dou), một phụ nữ gốc Trung Quốc 31 tuổi. Cô ả sinh trưởng tại Trùng Khánh, đã đến Úc du học từ thời trung học tại trường tư Pittwater House ở vùng biển phía bắc Sydney. Sau khi tốt nghiệp kế toán tại Đại học Macquarie, cô ta thành lập hai công ty MyMaster Yingcredible Tutoring. Công ty thứ hai chuyên vào việc dạy kèm với dịch vụ dạy kèm từng người một hay dạy một nhóm cho các sinh viên ngành tài chính hay kế toán có văn phòng trên tầng sáu tại cao ốc trên đường George Street, đối diện với World Square. Nhưng khi bị vạch mặt thì cô biến luôn, hai công ty này cũng đã đóng cửa, chẳng thấy sinh-dư luận viên nào lên tiếng về danh dự của người Trung Quốc.

Related posts