Chủ tịch SK Group Chey Tae-won nộp đơn lên Tòa án Tối cao, không chấp nhận phán quyết yêu cầu chia 668 triệu USD tài sản cho vợ cũ.
Các luật sư của ông Chey Tae-won hôm nay thông báo thân chủ đã kháng cáo quyết định do Tòa Cấp cao Seoul ban hành cuối tháng 7, trong đó yêu cầu ông trả 994 tỷ won (668,52 triệu USD) cho vợ cũ là bà Roh Soh-yeong.
“Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng các yếu tố, Chủ tịch Chey Tae-won đã nộp đơn kháng cáo lên Tòa án Tối cao. Chúng tôi sẽ tiến hành những thủ tục sắp tới với cam kết giảm thiểu mọi tác động tiêu cực đến các cổ đông và hoạt động quản trị của tập đoàn”, nhóm luật sư cho hay.
Đội ngũ luật sư của bà Roh từ chối bình luận về thông tin.

Ông Chey Tae-won, 65 tuổi, là chủ tịch SK Group, tập đoàn sở hữu công ty SK Hynix, một trong những nhà sản xuất chip nhớ hàng đầu thế giới và là trụ cột của nền kinh tế công nghệ Hàn Quốc.
Năm 2024, Tòa Cấp cao Seoul ra phán quyết ông phải trả 1.380 tỷ won cho bà Roh Soh-yeong, con gái cựu tổng thống Hàn Quốc Roh Tae-woo. Số tiền tương đương hơn 1 tỷ USD theo tỷ giá tại thời điểm tuyên án đã khiến truyền thông Hàn Quốc gọi đây là “vụ ly hôn thế kỷ”.
Ông Chey kháng cáo lên Tòa án Tối cao, cơ quan này sau đó yêu cầu Tòa Cấp cao Seoul xem xét lại phán quyết năm 2024. Tòa Cấp cao Seoul hồi tháng 7 ra phán quyết mới, giảm số tiền mà chủ tịch SK Group phải trả cho vợ cũ, nhưng vẫn là mức chia tài sản ly hôn lớn nhất từng có tại Hàn Quốc.
Theo tòa, bà Roh có quyền nhận khoản thanh toán bằng tiền mặt tương đương 1/3 tài sản chung của hai vợ chồng, trong đó có cổ phiếu của ông Chey tại SK Group, với lý do bà đóng góp cho gia đình và hỗ trợ các hoạt động của tập đoàn.
Đơn kháng cáo có thể kéo dài cuộc chiến pháp lý đang thu hút sự chú ý của dư luận, bởi liên quan tới quyền kiểm soát SK Group của ông Chey trong bối cảnh cơn sốt AI đẩy giá trị tài sản trong mảng chip của tập đoàn tăng cao.
Giá cổ phiếu của SK Group đã tăng hơn 3 lần kể từ tháng 12/2015, thời điểm ông Chey công khai bê bối ngoại tình.

Theo truyền thông Hàn Quốc, ông Chey đề nghị trả cho bà Roh cả cổ phiếu lẫn tiền mặt để giải quyết phân chia tài sản, hạn chế tác động tới thị trường. Tuy nhiên, bà Roh yêu cầu thanh toán toàn bộ bằng tiền mặt. Điều này sẽ buộc chủ tịch SK Group phải bán ra lượng lớn cổ phiếu, nên ông đã nộp đơn kháng cáo.
Ông Chey và bà Roh kết hôn năm 1988 và có với nhau 3 người con, nhưng đã sống ly thân hơn 15 năm. Năm 2015, ông Chey thừa nhận có một người con riêng với nhân tình.
Theo phán quyết năm 2024, khoản quỹ 30 tỷ won từ cựu tổng thống Roh Tae-woo đã được dùng để thúc đẩy sự phát triển của SK Group. Tuy nhiên, Tòa án Tối cao Hàn Quốc sau đó bác bỏ lập luận này, với lý do những khoản tiền mặt lớn như vậy nhiều khả năng xuất phát từ tiền hối lộ và không được tính đến.
Trong một vụ xét xử khác, Tòa án Tối cao Hàn Quốc tuyên phạt ông Chey cùng nhân tình phải bồi thường cho bà Roh 2 tỷ won tiền tổn thất tinh thần. Khoản tiền này đã được bà Kim Hee-young, nhân tình của ông Chey, thanh toán năm 2024.
Hồng Hạnh (Theo AFP, Reuters)
