
Phiến quân Houthi tại Yemen ngày thứ Ba (8/9) tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào nhiều địa điểm ở Ả Rập Xê Út, khiến hơn 70 người bị thương, đồng thời khiến một số cơ sở dầu mỏ và công trình tiện ích bốc cháy và phải tạm ngừng hoạt động. Ả Rập Xê Út cho rằng đây là một “sự leo thang nghiêm trọng” và tuyên bố sẽ đáp trả. Sau khi Bộ Năng lượng Ả Rập Xê Út công bố thông tin về các cơ sở bị tấn công, giá dầu quốc tế tiếp tục tăng.
Nhiều địa điểm ở miền Nam Ả Rập Xê Út bị tấn công, các cơ sở năng lượng tạm ngừng hoạt động
Ả Rập Xê Út là nước xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới. Bộ Năng lượng Ả Rập Xê Út cho biết một số cơ sở dầu mỏ và công trình tiện ích tại khu vực miền Nam nước này đã bốc cháy sau khi bị tấn công, khiến các cơ sở liên quan phải tạm ngừng hoạt động.
Lực lượng cứu hỏa tiếp tục dập lửa trong sáng thứ Ba, trong khi các đội ứng phó khẩn cấp cũng nhanh chóng tới hiện trường để kiểm soát đám cháy và đánh giá thiệt hại.
Liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu cho biết các địa điểm bị tấn công gồm Abha, Jazan, Najran và Khamis Mushait.
Người phát ngôn liên quân, Thiếu tướng Turki al-Malki, cho biết các cuộc tấn công khiến ít nhất 73 người bị thương, trong đó có phụ nữ và trẻ em, nhưng không công bố thêm thông tin chi tiết về tình trạng của các nạn nhân.
Bộ Năng lượng Ả Rập Xê Út cho biết chính quyền đang xử lý những hậu quả do các cuộc tấn công gây ra và tuyên bố: “Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn cho các cơ sở và nhân viên, đồng thời tiếp tục hoạt động theo các kế hoạch vận hành đã được phê duyệt”.
Sau tuyên bố của Bộ Năng lượng Ả Rập Xê Út, giá dầu quốc tế tăng. Theo Reuters, giá dầu Brent giao sau tăng 1 USD lên 98 USD/thùng, trong khi dầu thô Mỹ tăng hơn 2 USD lên 93,65 USD/thùng.
Theo Financial Times, cơ sở dầu mỏ của Saudi Aramco tại Jazan đã bị tấn công trong đợt tập kích mới, và thiệt hại vẫn đang được đánh giá.
Tuy nhiên, Reuters chưa thể độc lập xác minh thông tin này, trong khi Saudi Aramco chưa đưa ra bình luận.
Ả Rập Xê Út gọi đây là “sự leo thang nghiêm trọng”, Houthi báo trước hành động quy mô lớn hơn
Thiếu tướng Turki al-Malki mô tả vụ tấn công là một “sự leo thang nghiêm trọng”, đồng thời cho rằng đây là “hành động xâm phạm trắng trợn chủ quyền Ả Rập Xê Út và trực tiếp đe dọa an toàn của công dân cũng như cư dân nước này”.
Ông cho biết liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu “sẽ thực hiện mọi biện pháp quân sự cần thiết để kiên quyết răn đe lực lượng dân quân khủng bố Houthi”.
Houthi chưa bình luận về các cuộc tấn công, nhưng cho biết sẽ sớm công bố tuyên bố về một “chiến dịch quân sự quy mô lớn” tiến sâu vào lãnh thổ Ả Rập Xê Út.
Phó Giám đốc Văn phòng Truyền thông Houthi Nasruddin Amer viết trên mạng xã hội: “Kẻ thù Saudi phải hiểu rằng thời đại mà họ phạm tội ác và thảm sát người dân Yemen nhưng không phải chịu đáp trả, không bị răn đe và không phải trả giá, đã chấm dứt”.
Theo AP, các cuộc tấn công này xảy ra vài giờ sau khi Houthi cáo buộc Ả Rập Xê Út tiến hành không kích một nhà tù tại tỉnh Jawf, miền Bắc Yemen, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng, trong đó có một trẻ em, và 7 người khác bị thương.
Reuters cho biết liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu chưa tuyên bố gần đây đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Yemen. Tuy nhiên, lực lượng chính phủ Yemen được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Houthi trên nhiều mặt trận trong những ngày gần đây.
Lệnh ngừng bắn ở Yemen tan vỡ, giao tranh tiếp tục leo thang
Các cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh chiến sự tại Yemen đang gia tăng. Houthi và lực lượng chính phủ Yemen được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn đã liên tục giao tranh trong những tuần gần đây, phá vỡ lệnh ngừng bắn từng được duy trì khoảng 4 năm.
Giao tranh tiếp diễn trên nhiều mặt trận, trong đó có khu vực ven biển phía Tây Yemen.
Lực lượng chính phủ cho biết gần đây đã giành được một số phần lãnh thổ tại các tỉnh Hodeida, Taiz và Baydah. Trong khi đó, Houthi cũng từng tấn công các cơ sở dầu mỏ của Ả Rập Xê Út và các tàu chở dầu trên Biển Đỏ.
Kể từ khi tuyên bố phong tỏa hàng hải đối với Ả Rập Xê Út vào tháng 7, Houthi tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Ả Rập Xê Út và liệt các tàu của nước này hoạt động trên Biển Đỏ vào danh sách mục tiêu.
Nội chiến Yemen bắt đầu từ năm 2014, khi Houthi chiếm thủ đô Sanaa và phần lớn khu vực miền Bắc, buộc chính phủ phải lưu vong. Liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu, với sự tham gia của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), đã can thiệp vào năm sau nhằm khôi phục quyền kiểm soát của chính phủ Yemen.
Liên Hợp Quốc ước tính cuộc nội chiến này đến nay đã khiến ít nhất 150.000 người thiệt mạng và nhiều lần đẩy Yemen đến bên bờ nạn đói.
Trần Đình/ Epoch Times
