Iran nêu điều kiện chấm dứt xung đột với Mỹ

Vệ binh Hồi giáo Iran liệt kê một số điều kiện, như Mỹ phải ngừng các hành động đe dọa, nếu muốn khép xung đột Trung Đông.

Trong cuộc phỏng vấn phát trên truyền hình hôm nay, người phát ngôn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Hossein Mohebi cho biết xung đột Trung Đông chỉ có thể chấm dứt nếu Mỹ “dừng hoàn toàn các hoạt động quân sự, không đưa ra những lời đe dọa mới, yêu cầu Israel rút lực lượng khỏi Lebanon và chấm dứt phong tỏa Yemen”.

Ông thêm rằng Mỹ cũng phải giải phóng 24 tỷ USD tài sản Iran đang bị đóng băng, cũng như “dừng ngay mọi hành vi can thiệp” vào chương trình hạt nhân, tên lửa của Tehran. “Nếu đối phương muốn giải quyết tình trạng hiện nay, họ phải đáp ứng những điều kiện trên sau khi chấm dứt hoàn toàn cuộc chiến”, người phát ngôn IRGC khẳng định.

Phát ngôn viên IRGC Hossein Mohebi. Ảnh: IRNA
Phát ngôn viên IRGC Hossein Mohebi. Ảnh: IRNA

Ông Mohebi tuyên bố Iran sẽ thiết lập “vùng cấm hàng hải mới”, bắt đầu từ phía thành phố Chabahar, bao trùm một phần biển Oman và biển Arab, nằm trên tuyến đường dẫn vào eo biển Hormuz.

“Nếu tàu thuyền đi vào khu vực đó mà không phối hợp, họ sẽ phải chịu các biện pháp trừng phạt của chúng tôi. Chẳng hạn, nếu họ muốn đi qua eo biển Hormuz hay cần tiếp tế, mua bảo hiểm và sử dụng những dịch vụ liên quan, chúng tôi sẽ thẳng thừng từ chối”, ông cho hay.

Giới chức Mỹ chưa bình luận về thông tin.

Một tháng tương đối yên bình giữa Iran và Mỹ đã chấm dứt trong tuần này khi hai bên nối lại giao tranh, đẩy căng thẳng khu vực trở lại tình thế có thể bùng nổ bất cứ lúc nào sau nhiều tuần yên ắng.

Theo hai quan chức Mỹ, chiến lược hiện nay của Washington là ưu tiên tấn công mục tiêu xung quanh eo biển Hormuz, hộ tống tàu hàng đi qua tuyến hàng hải và duy trì chiến dịch phong tỏa cảng biển đối phương nhằm phục vụ nỗ lực gây sức ép về mặt kinh tế.

Vị trí eo biển Hormuz. Đồ họa: Guardian
Vị trí eo biển Hormuz. Đồ họa: Guardian

Quân đội Mỹ dự kiến tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công gần eo biển, một phần vì Iran đã chứng minh được khả năng khôi phục năng lực quân sự sau khi hứng thiệt hại. Đây cũng là một phần trong chiến lược lớn của Mỹ nhằm từng bước bào mòn khả năng tận dụng eo biển Hormuz của Iran.

Các đòn tập kích qua lại giữa hai bên hiện chỉ ở mức hạn chế, khác với những cuộc tấn công dữ dội xảy ra hơn một tháng trước. Theo giới chuyên gia, điều này cho thấy cả Mỹ lẫn Iran đều không muốn quay lại cuộc chiến tổng lực. Dù vậy, cục diện vẫn được đánh giá là nguy hiểm, bởi chỉ cần một tính toán sai lầm cũng có thể kéo cả hai bên trở lại xung đột toàn diện.

Vũ Hoàng (Theo AFP, Reuters, AP)

Related posts