Xuất khẩu Trung Quốc bùng nổ, thặng dư thương mại đạt 805 tỷ USD

Bất chấp tăng trưởng nhập khẩu mạnh của Trung Quốc, xuất khẩu được dự báo sẽ đưa thặng dư thương mại năm nay lên mức cao kỷ lục mới. (Nguồn: Patrick Foto/ Shutterstock)

Xuất khẩu của Trung Quốc sang thị trường Mỹ phục hồi trước chuyến thăm dự kiến của ông Tập tới Washington vào cuối tháng này.

Tăng trưởng xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 8 tăng tốc so với tháng trước, đưa thặng dư thương mại vượt 800 tỷ USD và có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng với các đối tác thương mại, theo số liệu do Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố hôm thứ Ba (8/9).

Tính theo USD, tổng kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 8 tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng này phù hợp với dự báo của các nhà kinh tế trong cuộc khảo sát của Reuters và cao hơn mức tăng gần 24% trong tháng 7.

Kim ngạch nhập khẩu tăng 28,2% so với cùng kỳ năm trước, tăng tốc so với mức 27,5% trong tháng 7 nhưng thấp hơn mức tăng 30% được dự báo trong cuộc thăm dò của Reuters.

“Bất chấp tăng trưởng nhập khẩu mạnh của Trung Quốc, xuất khẩu được dự báo sẽ đưa thặng dư thương mại năm nay lên mức cao kỷ lục mới,” Lynn Song, nhà kinh tế trưởng phụ trách khu vực Trung Quốc Đại lục của ngân hàng ING, viết trong một báo cáo.

“Điều này có thể làm gia tăng áp lực từ các đối tác thương mại nhằm cân bằng lại các điều kiện thương mại.”

Thặng dư thương mại tháng 8 tăng lên 119,1 tỷ USD, so với 112,5 tỷ USD trong tháng 7, đưa tổng thặng dư thương mại từ đầu năm đến nay lên 805,5 tỷ USD—tăng khoảng 2,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xuất khẩu là động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới, vốn đã chững lại trong bối cảnh tiêu dùng và đầu tư trong nước trì trệ.

Trong nửa đầu năm nay, xuất khẩu ròng đóng góp khoảng 0,8 điểm phần trăm vào tăng trưởng GDP của Trung Quốc—con số được dự báo sẽ tăng trong quý III, theo ông Song của ngân hàng ING.

Chiến lược tăng trưởng của Trung Quốc đang làm gia tăng lo ngại trong các đối tác thương mại lớn của nước này.

Sau cuộc họp của các bộ trưởng tài chính thuộc 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới tại Asheville, Bắc Carolina, hồi tuần trước, họ ra tuyên bố chỉ trích việc các quốc gia quá phụ thuộc vào xuất khẩu để thúc đẩy tăng trưởng, trong đó Trung Quốc là nước duy nhất phản đối.

Nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng với tốc độ chậm nhất trong 3 năm qua trong quý II. Các nhà phân tích và người dân từ lâu cho rằng tình hình kinh tế thực tế trong nước nghiêm trọng hơn những gì các số liệu chính thức cho thấy, đồng thời chỉ ra tiền lệ của chính quyền trong việc che giấu những thông tin bị cho là gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh của mình.
Xuất khẩu tăng vọt

Theo tính toán của The Epoch Times dựa trên số liệu chính thức, lượng hàng xuất khẩu sang Mỹ trong tháng 8 tăng 34,4% so với cùng kỳ năm trước, gần gấp đôi mức tăng 17,5% trong tháng 7.

Xuất khẩu của Trung Quốc sang Hàn Quốc tiếp tục tăng, tăng gần 49,2% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 8, trong khi xuất khẩu sang châu Phi tăng hơn 30%.

Xuất khẩu sang Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) giảm tốc nhẹ nhưng vẫn tăng 30,2% trong tháng trước.

Trong đó, xuất khẩu sang Việt Nam tăng vọt 33%, trong khi xuất khẩu sang Malaysia tăng gần 59%.

Trái lại, xuất khẩu sang Liên minh châu Âu (EU) chỉ tăng 6,6% trong tháng 8, giảm mạnh so với mức tăng gần 16% trong tháng 7.

Brussels đã đặt ra thời hạn tháng 10 để Bắc Kinh cân bằng lại quan hệ thương mại và hạn chế tình trạng xuất khẩu quá mức đang gây tổn hại cho các ngành công nghiệp nội địa của EU.

Các nhà lãnh đạo EU đã đe dọa áp dụng các biện pháp cứng rắn nếu các cuộc đàm phán không mang lại kết quả cụ thể.

Số liệu thương mại mới nhất của Bắc Kinh cũng được công bố vài tuần trước cuộc gặp dự kiến giữa Tổng thống Donald Trump và lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tại Washington.

Ông Trump cho biết sẽ tiếp ông Tập tại Nhà Trắng vào ngày 24/9. Bắc Kinh chưa đưa ra ngày cụ thể, nhưng nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc cho biết ông Tập sẽ thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước vào mùa thu năm nay.

Thỏa thuận đình chiến thương mại hiện tại giữa Mỹ và Trung Quốc, đạt được vào tháng 10 năm ngoái sau hội nghị thượng đỉnh Trump-Tập tại Hàn Quốc, chỉ kéo dài 1 năm và dự kiến hết hiệu lực không lâu sau chuyến thăm của ông Tập, trừ khi 2 nhà lãnh đạo nhất trí gia hạn.

Theo Dorothy Li/ The Epoch Times
Minh Hoàng biên dịch

Related posts