Sydney trở thành trung tâm của dịch corona của Úc

Bảy người ở Sydney bị nhiễm vi khuẩn corona, nạn nhân mới nhất là một học sinh 16 tuổi của trường Epping Boys High School ở vùng tây bắc Sydney.

Ngoài ra còn có thêm một giáo sư đại học, hai bác sĩ, hai y tá, một người chăm sóc (carer).

Một trung tâm giữ trẻ ở vùng North Sydney cũng bị đóng cửa sau khi 17 đứa trẻ được thử nghiệm vì nghi ngờ vị nhiễm vi khuẩn corona.

Hôm nay thứ Sáu 6/3 trường Epping High School bị đóng cửa để các nhân viên của bộ y tế đến nơi quan sát và tìm một chiến lược ngăn ngừa trong những ngày tới.

1100 học sinh và giáo viên được khuyến cáo ở nhà cách ly trọn cuối tuần này đề phòng lây cho người khác và bộ giáo dục sẽ thông báo cho biết là trường có mở lại vào thứ Hai tới hay không.

“Sự quan tâm đầu tiên của chúng ta là sức khỏe của học sinh và trường cần phải đóng cửa như một sự đề phòng và chúng tôi sẽ quyết định sau khi tìm hiểu thêm về trường hợp bị nhiễm này,” Thủ hiến Premier Gladys Berejiklian đã nói trong thông báo báo chí.

Trong lúc đó 17 trẻ em của trung tâm giữ trẻ Banksia Cottage Childcare Centre đang được kiểm tra vi khuẩn corona sau khi những trẻ em này đến thăm viếng viện dưỡng lão Dorothy Henderson Lodge tại vùng Macqurie Park vào ngày 24 tháng 2 vừa qua.

Một nhân viên chăm sóc người già, 50 tuổi, làm việc ở viện dưỡng lão đã bị nhiễm coronavirus  và một bà lão 95 tuổi ở trung tâm đã qua đời vì nhiễm vi khuẩn này và người đàn ông khác ở đây, 82 và 70 tuổi, cũng bị nhiễm.

Cho đến nay tổng số người bị nhiễm coronavirus ở tiểu bang NSW lên đến con số 25 ca.

Hai bác sĩ ở Sydney bị nhiễm coronavirus sau khi tham dự một cuộc hội thảo vào ngày 18 tháng 2, bao gồm 77 chuyên viên y tế, một người 53 tuổi đang làm việc ở bệnh viện Ryde Hospital và một nữ bác sĩ đang làm việc tại Liverpool Hospital.

Bộ trưởng Y tế NSW, ông Mr Hazzard đã nói trong chương trình Today sáng nay rằng những nỗ lực để ngăn chặn con vi khuẩn này “có lẽ” không hiệu quả.

“Sẽ còn có thêm người bị nhiễm,” ông nói.

Cho đến hôm nay, thứ Sáu 6/3 toàn nước Úc có 53 ca bị nhiễm coronavirus và hai người chết.

Lãnh thổ Northern Territory vừa xác nhận ca đầu tiên, Queensland có thêm 2 ca. Western Australia có thêm ca thứ ba, Tasmani một ca.

Nam Úc xác nhận một đứa bé bị nhiễm coronavirus sau khi người mẹ 40 tuổi bị thử nghiệm có dương tính vi khuẩn corona.

Chính phủ đã kéo dài thời hạn cấm du lịch đến Trung Quốc, Nam Hàn, Iran, trong lúc đó du khách từ Ý sẽ bị kiểm tra gắt gao.

Related posts