CẬP NHẬT diễn biến dịch Coronavirus (sáng 6/3)

Những tin tức cập nhật mới nhất về diễn biến dịch viêm phổi Vũ Hán tại Trung Quốc, Úc, Việt Nam và thế giới.

Trung Quốc Đại lục (*)

  • Uỷ ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) sáng 6/3 tiếp tục công bố số ca nhiễm chỉ tăng rất ít, thêm 122 trường hợp, lên 80.552 ca; số ca tử vong tăng thêm 29 trường hợp, lên 3042 người.

(*) Lưu ý: Tất cả những số liệu cập nhật tại Đại lục về số ca nhiễm, số ca tử vong, số ca bình phục … đều chỉ đến từ 1 nguồn là Uỷ ban Y tế Nhà nước Trung Quốc. Hiện chưa có nguồn độc lập nào khác có thể kiểm chứng số liệu, ngoài 1 vài mô hình nghiên cứu giả định con số thực tế có thể cao hơn con số được chính quyền Trung Quốc công bố. 

Thế giới

  • Úc: Cho đến hôm nay, thứ Sáu 6/3 toàn nước Úc có 53 ca bị nhiễm coronavirus và hai người chết. Tiểu bang NSW, số người bị nhiễm coronavirus ở lên đến con số 25 ca Lãnh thổ Northern Territory vừa xác nhận ca đầu tiên, Queensland có thêm 2 ca. Western Australia có thêm ca thứ ba, Tasmani một ca.Nam Úc xác nhận một đứa bé bị nhiễm coronavirus sau khi người mẹ 40 tuổi bị thử nghiệm có dương tính vi khuẩn corona.Chính phủ đã kéo dài thời hạn cấm du lịch đến Trung Quốc, Nam Hàn, Iran, trong lúc đó du khách từ Ý sẽ bị kiểm tra gắt gao.
  • Thế giới có thêm Costa Rica là nước lần đầu tiên công bố có ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số quốc gia và vùng lãnh thổ nhiễm bệnh lên con số 90.
  • Ý: số ca nhiễm và số ca tử vong của Ý tăng kỷ lục với 769 người nhiễm mới và 41 ca tử vong mới được ghi nhận, nâng tổng số ca nhiễm lên 3.858, số ca tử vong lên 148, cao nhất bên ngoài Trung Quốc đại lục. Số ca tử vong mới ở Ý thậm chí còn cao hơn số ca tử vong mới trong ngày ở Trung Quốc. Tỷ lệ tử vong tại Ý đang ở mức hơn 3,8%, vượt Iran và Trung Quốc. Hiện các ca nhiễm đã được ghi nhận ở toàn bộ 20 vùng của đất nước. Vùng Lombardy (trung tâm dịch) đã yêu cầu người dân không đến bệnh viện nếu không gặp vấn đề khẩn cấp. 
  • Châu Âu: số ca nhiễm mới tại nhiều nước tăng vọt. Các “ổ dịch” mới gồm Đức, Pháp, Tây Ban Nha đã có hàng trăm ca nhiễm và chưa có dấu hiệu dừng lại. Đặc biệt là hai nước Đức và Pháp đã có số ca mới tăng kỷ lục lần lượt là 196 ca và 138 ca trong vòng 24h. Pháp có thêm 3 ca tử vong mới, lên tổng cộng 7 ca.
  • Số ca nhiễm mới tại Anh tiếp tục tăng mạnh với 26 ca mới, lên tổng cộng 116 ca, trong đó Anh đã có trường hợp tử vong đầu tiên do COVID-19. Đáng lưu ý, trường hợp tử vong này chỉ được xác nhận là nhiễm virus sau khi vào viện điều trị bệnh khác, hiện chưa xác minh được nguồn lây nhiễm của bệnh nhân.
  • Tại Hà Lan, số bệnh nhân nhiễm virus corona đã tăng hơn gấp đôi lên 82 trường hợp.Tại Thuỵ Sĩ, Thuỵ Điển và Na Uy, số ca nhiễm đã tăng lên lần lượt là 119, 94 và 91 ca, nguy cơ các nước này đang trở thành các “ổ dịch” khác tại châu Âu. 
  • Mỹ có thêm 61 ca nhiễm mới, nâng tổng số lên 221. Trong số đó, tiểu bang New York ghi nhận số ca nhiễm tăng gấp đôi từ 11 lên 22 ca, trong khi tiểu bang Tennessee và thành phố San Francisco ghi nhận các ca nhiễm đầu tiên. Thị trưởng thành phố New York cho biết 2 ca mới ở thành phố này gần đây đều không đi đến các nước có dịch hoặc có liên hệ với người nhiễm bệnh, cho thấy thành phố đang đối mặt với nguy cơ lây nhiễm cộng đồng. Giới chức y tế thành phố San Francisco cũng cho biết 2 ca nhiễm mới ở đây có khả năng là kết quả của “lây nhiễm cộng đồng”.
  • Thượng viện Mỹ hôm 5/3 đã thông qua dự luật ngân sách 8,3 tỷ USD để ứng phó với dịch bệnh, một ngày sau khi Hạ viện chuẩn thuận. Dự luật giờ đây sẽ được chuyển cho Tổng thống Donald Trump ký thành luật. Ông Trump trong buổi phỏng vấn với kênh Fox News gần đây cho biết ông có “linh cảm” tỷ lệ tử vong của COVID-19 trên thực tế thấp hơn so với số liệu được WHO đưa ra do có nhiều người mắc bệnh nhẹ và có thể tự hồi phục mà không cần đến bệnh viện, nên những người này không được tính vào số liệu các ca nhiễm.
  • Nam Hàn sáng 6/3 công bố thêm 196 ca nhiễm mới, chủ yếu vẫn ở thành phố Daegu, nâng tổng số ca nhiễm lên 6.284 trường hợp. Iran: cựu cố vấn ngoại trưởng Iran và cựu đại sứ Iran tại Syria Hossein Sheikholeslam vừa qua đời vì virus corona, hãng thông tấn IRNA của Iran xác nhận hôm 6/3.
  • Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Ghebreyesus ngày 5/3 nói rằng COVID-19 chưa phải đại dịch, nhưng “có những dấu hiệu đáng lo ngại”. Ông Tedros cũng phàn nàn rằng có quá nhiều nước đang không làm đủ các bước cần thiết để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Việt Nam

  • Chiều 4/3, sân bay Cần Thơ đón 2 chuyến bay từ Hàn Quốc với tổng số 385 khách. Trên chuyến bay này có một hành khách bị choáng, ngất xỉu đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi Cần Thơ, sau đó bệnh nhân tử vong. Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, lúc nhận bệnh, ghi nhận bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do viêm phổi, suy thận cấp, có bệnh thận mãn, hôn mê nhiễm ceton acid/bệnh đái tháo đường type 2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ đã lấy mẫu xét nghiệm virus corona và chiều 5/3 đã cho kết quả âm tính.
  • Tỉnh Thừa Thiên – Huế đã tổ chức cuộc họp về phương án giải quyết vụ xe khách chở 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép đi qua địa bàn tối 4/3. Theo đó, Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đưa đề nghị xin ý kiến Cục xuất nhập cảnh Bộ Công an phương án trục xuất 4 người Trung Quốc này. Những người này hiện được nhân viên y tế lấy mẫu phẩm xét nghiệm COVID-19.
  • Ngày 5/3, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM cho biết tình hình của 6 du khách bay cùng chuyến với du khách Nhật nhiễm COVID-19 nhập cảnh vào Việt Nam như sau: 1 người Philippines đi cùng 1 người Úc đã về nước, 3 hành khách người Pháp đã sang Thái Lan hôm 4/3 và 1 người Việt Nam đã được cách ly tập trung.

Related posts