Nước Úc có thể trách cuộc khủng hoảng coronavirus nếu làm theo những điều sau đây

Một bác sĩ ở Sydney tin tưởng là đất nước này có thể tránh được cuộc khủng hoảng sức khỏe do coronavirus gây ra nếu người Úc làm theo một số bước sau đây trong những ngày, tuần sắp tới.

Ông Dan Suan, một bác sĩ chuyên khoa về nghiên cứu miễn dịch (immunologist) đang làm việc tại bệnh viện và Viên Nghiên Cứu Garvan Institute nói rằng nước Úc đang ở “giai đoạn rất sớm của cuộc bùng nổ’ với dưới 300 ca so với 80,000 ca ở Trung Quốc, 21,000 ở Ý và 12,000 ở Iran.

Trong cuộc phỏng vấn với đài SBS vào ngày Chủ Nhật 15/3, bác sĩ Suan nói rằng số ca nhiễm sẽ bùng nổ nếu như người Úc không trách tiếp xúc với nhau trong giai đoạn đầu.

“Vi khuẩn lây từ người này sang người khác. Chúng ta có thể ngăn chận cơn dịch này bằng cách trách tiếp xúc tối đa ngoại trừ khi rất cần thiết. Hai tuần tới là khoảng thời gian vô cùng quan trọng,” Bác sĩ Suan khuyên mọi người như thế.

“Không nên rời khỏi nhà nếu bạn cảm thấy không cần thiết và nếu phải đi ra ngoài trách chạm với người khác,”

Bộ y tế Úc khuyến cáo mọi người nên giữ khoảng cách 1.5 mét, không nên bắt tay, ôm hay hôn nhau và trách những chỗ tụ họp đông người.

Ông dẫn chứng Singapore và Hongkong là hai trường hợp điễn hình. Vì hai nơi này có kinh nghiệm từ dịch SARS, cho nên lần này người dân áp dụng phương cách trách tiếp xúc tối đa trong giai đoạn đầu, nhờ vậy là họ khá thành công trong việc ngăn ngừa dịch truyền nhiễm lần này.

Tin mới nhất vào lúc 9.30pm Chủ Nhật, số tử vong từ dịch coronavirus ở Úc tăng 2, nâng tổng số lên 5. Hai nạn nhân mới là hai phụ nữ lớn tuổi, một người 77 tuổi mất ở Sydney Hospital, người thứ hai 90 tuổi ở viện dưỡng lão Dorothy Henderson Lodge.  

Related posts