Tin mới nhất: NSW, VIC sẽ đóng cửa toàn diện

Victoria và NSW sẽ bắt đầu đóng cửa “comprehensive shutdown” đối với tất cả các dịch vụ không cần thiết để ngăn chận cơn thác dịch coronavirus sau khi số người bị nhiễm lên quá 500 tại NSW và Vic lên gần 300 ca.

Thủ hiến Gladys Berejiklian cho biết bà sẽ thông báo cho Nội Các tiểu bang biết luật mới sẽ áp dụng trong vòng 48 giờ tới.

Bà Berejiklian cho biết trường học sẽ mở cửa vào ngày thứ Hai như bình thường và những thông tin mới sẽ được thông báo sáng mai (thứ Ba 23/3).

Những dịch vụ nào được mở cửa ở NSW và Victoria:

  • Supermarkets
  • Petrol stations (cây xăng)
  • Pharmacies
  • Convenience stores (tiệm tạp hóa)
  • Freight and logistics (chuyên chở)
  • Home delivery (giao hàng)
  • Banks

Ở NSW có 533 ca nhiễm, trong số đó có 46 ca nhiễm trong nước không biết nguồn từ đâu.

Victoria có 296 ca nhiễm, chỉ trong ngày thứ Bảy vừa qua có thêm 67 ca mới.

Nam Úc áp dụng luật gắt gao bắt đầu hôm nay Chủ Nhật 22/3 đòi hỏi mọi người vào tiểu bang phải cách ly 14 ngày.

Tây Úc cũng áp dụng luật giống như Nam Úc sẽ đóng cửa biên giới trong 48 giờ tới và tiểu bang này sẽ quyết định có đóng cửa trường học hay không sau buổi họp tối nay.

Related posts