Coronavirus ở Úc: NSW tiết lộ sẽ áp dụng bước 3 rất sớm

Thủ hiến NSW Gladys Berejiklian vừa cho biết sáng nay là tiểu bang NSW sẽ áp dụng bước (stage 3) trong nay mai vì số người nhiễm tiếp tục gia tăng.

Các nhà lãnh đạo liên bang, tiểu bang và các vùng lãnh thổ sẽ thảo luận về những biện pháp mới mạnh bạo hơn để ngăn chận sự lây lan của vi khuẩn coronavirus trong buổi họp sáng hôm nay, thứ Sáu 27/3.

Thủ hiến NSW bà Berejiklian cho biết bà sẵn sàng áp dụng trước quyết định của liên bang nếu cần thiết.

Đến sáng nay ở Úc có ca nhiễm vi khuẩn Vũ Hàn, với 1405 ca ở New South Wales, 520 ở Victoria, 493 ở Queensland, 231 ở Western Australia, 235 ở South Australia, 53 ở the ACT, 47 ở Tasmania và 12 ở Northern Territory.

13 người chết, 2 ở WA, 7 ở NSW, 1 ở Queensland và 3 ở Victoria.

Đồng thời Thủ hiến NSW Gladys Berejiklian sẽ không để lập lại lầm lỗi cho phép du khách của các du thuyền được lên bờ ở NSW như trường hợp của du thuyền Ruby Princess.

2700 người từ du thuyền được cho phép lên bờ ở Sydney đã gây ra một hậu quả vô cùng tai hại là có hơn 140 người trong số những này bị nhiễm vi khuẩn Vũ Hán. Hai người trong số này đã chết.  

Related posts