Điểm tin thế giới sáng 8/4

Trung Quốc xuất gần 4 tỷ khẩu trang, 16,000 máy thở từ tháng Ba

Giới chức Hải quan Trung Quốc cho biết nước này đã xuất khẩu tới hơn 50 nước khoảng 3.86 tỷ khẩu trang, 37.5 triệu bộ quần áo bảo hộ, 16.000 máy thở và 2,84 triệu kit xét nghiệm COVID-19 từ đầu tháng Ba. 

Thông tin trên được tờ Breitbart News dẫn lời quan chức Hải quan Trung Quốc Jin Hai. Bà này nói thêm rằng giá trị xuất khẩu vật tư y tế Trung Quốc từ 1/3 đã đạt 10.2 tỷ nhân dân tệ (1.4 tỷ USD).

Tuy nhiên, nhiều quốc gia trong đó có Hà Lan, Philippines, Croatia, Thổ Nhĩ Kỳ, Tây Ban Nha và Anh Quốc đã phản ánh về các sản phẩm vật tư y tế xuất xứ Trung Quốc không đạt chuẩn hoặc bị lỗi. 

Tuần trước, chính phủ Hà Lan đã phải thu hồi 600,000 khẩu trang trong số lô hàng 1.3 triệu chiếc của Trung Quốc do không đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng. Trung Quốc phản hồi rằng nhà sản xuất “đã nói rõ rằng những khẩu trang này không phải là đồ chuyên dụng trong y tế”. 

Tây Ban Nha tuần trước cũng đã từ chối sử dụng hàng nghìn bộ kit xét nghiệm nhanh được gửi từ một công ty Trung Quốc chưa được cấp phép sau khi họ phát hiện những bộ kit này không đáng tin cậy.Giáo sư Y tế Cộng đồng Anh Quốc John Newton cũng đang là trưởng bộ phận xét nghiệm của chính phủ Anh mới đây đã xác nhận rằng hàng triệu bộ kit xét nghiệm virus corona Vũ Hán mà chính phủ Anh đặt tại Trung Quốc đã không đạt chuẩn.

Theo Breitbart News, giáo sư Newton nói rằng mặc dù một số bộ xét nghiệm Trung Quốc có thể xác định được kháng nguyên ở các bệnh nhân rất nặng, nhưng tất cả các bộ xét nghiệm này không đáp ứng được ngưỡng tối thiểu cho việc xét nghiệm virus corona chủng mới. “Chúng không đạt chuẩn để có thể đem vào sử dụng xét nghiệm quy mô lớn”, ông Newton nói.

Trung Quốc xuất hiện ổ dịch mới trong cộng đồng gốc Phi

Thành phố Quảng Châu, Trung Quốc, đã xuất hiện một ổ dịch Covid-19 mới trong cộng đồng những người gốc Phi sau khi 5 người gốc Nigeria cho kết quả dương tính với virus Vũ Hán. Một cuộc điều tra đang được thực hiện để khoan vùng ổ dịch này, theo bản tin hôm thứ Ba của SCMP.

Các ca bệnh COVID-19 mới đều liên quan tới một nhà hàng ở đường Kuangquan, quận Yuexiu, thành phố Quảng Châu. Các nhà chức trách cho biết 10 bệnh nhân nCoV ở thành phố thủ phủ của tỉnh Quảng Đông, bao gồm 5 người Nigeria, đều từng đến nhà hàng này.

Cho tới nay Quảng Châu đã xác nhận 463 trường hợp nhiễm virus Vũ Hán, trong đó có 111 người nhiễm bệnh ở nước ngoài về và 16 bệnh nhân gốc phi.

Đức: Cụ bà 101 tuổi trốn ra ngoài, vi phạm lệnh phong tỏa

Một cụ bà 101 tuổi người Đức, hôm thứ Ba, đã vi phạm lệnh phong tỏa của chính phủ khi trốn khỏi nhà để tới thăm con gái vào ngày sinh nhật của mình, Fox News cho biết thông tin từ giới chức Cộng hòa Liên bang Đức.

Người phụ nữ đã trốn ra ngoài theo lối thoát khẩn cấp ở ngôi nhà của bà, thuộc thành phố Brunswick, cách khoảng 140 dặm về phía tây của Berlin, AFP đưa tin.

Người phụ nữ hơn 100 tuổi đã gọi cảnh sát sau khi bị lạc đường trong khi tìm kiếm nhà con gái của mình ở vùng ngoại ô. Bà cụ nói với các sĩ quan cảnh sát rằng bà sống với con gái, tuy nhiên cảnh sát không tin như vậy.

Sau đó, cảnh sát đã đưa bà cụ tới gặp con gái của mình. Hai mẹ con bà nói chuyện qua cửa kính xe tuần tra của cảnh sát trước khi bà được đưa trở về nhà.

Trung Quốc “điều tra” tỷ phủ chỉ trích chính quyền về COVID-19

This image has an empty alt attribute; its file name is screen-shot-2020-04-08-at-07-00-22-700x366.png

Fox News đưa tin, ủy ban kỷ luật của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang “điều tra” ông Nhậm Chí Cường (Ren Zhiqiang), một tỷ phú người Hoa bị bắt giữ từ ngày 12/3 sau khi thẳng thắn phê bình chính quyền yếu kém trong cách phòng chống dịch viêm phổi Vũ Hán.

Theo thông báo của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật trung ương ĐCSTQ, ông Nhậm bị điều tra vì “vi phạm nghiêm trọng pháp luật và các quy định” của ĐCSTQ. Ông Nhậm là một đảng viên nhưng có những chỉ trích nhắm thẳng vào Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Tập Cận Bình, gọi ông Tập “thằng hề”.

Ông Gordon Chang, chuyên gia về vấn đề đối ngoại nói với Fox News: “Tôi nghĩ số phận của Nhậm sẽ được quyết định bởi một cuộc đấu đã dữ dội trong nhóm đảng viên quyền lực nhất của Đảng Cộng sản [Trung Quốc]”.

Ông cho biết: “Nếu Tập Cận Bình thắng thế, chúng ta sẽ không nhìn thấy Nhậm trong một thời gian dài. Còn nếu đối thủ của Tập thắng, Nhậm sẽ là người hùng tiếp theo của Trung Quốc”.

Mặt trăng thể hiện trạng thái bất thường vào đêm qua

Mặt trăng bỗng nhiên nở lớn và phát sáng hơn bình thường vào đêm thứ Ba, trong bối cảnh thế giới đang phải vật lộn với đại dịch viêm phổi Vũ Hán, theo Reuters.

Hình ảnh minh họa siêu mặt trăng xuất hiện đêm thứ Ba (7/4) chụp từ video của Evening Standard.

Không cho rằng đây là một điềm gở, một nhà quan sát ở Bắc Kinh, Trung Quốc, nói hiện tượng này lại là một điềm lành: “Hiện tình hình dịch bệnh ở Trung Quốc đang trở nên ngày càng tốt hơn. Mặt trăng này mang tới một điều gì đó tốt đẹp. Tôi hạnh phúc khi nhìn thấy nó”.

Trung Quốc trong những ngày gần đây báo tuyên bố số lượng sụt giảm về người nhiễm và chết vì virus Vũ Hán, mặc dù đã xuất hiện một số ổ dịch mới. Tuy nhiên, giới quan sát quốc tế bày tỏ nghi ngờ tính trung thực của dữ liệu thống kê từ Trung Quốc và cho rằng con số thực tế là cao hơn công bố rất nhiều lần.

Thủ tướng Anh lạc quan trong khi điều trị COVID-19

Thủ tướng Anh Boris Johnson vẫn đang được chăm sóc trong phòng đặc biệt vì nhiễm COVID-19, nhưng tình trạng tinh thần của ông rất tốt, theo thông tin từ phát ngôn viên của ông mà AFP trích dẫn.

Trước đó, phát ngôn viên của ông Johnson nói rằng thủ tướng đang được “điều trị oxy theo tiêu chuẩn mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào khác”, không phải dùng tới máy thở.

Bệnh tình của vị thủ tướng 55 tuổi của Vương quốc Anh bắt đầu chuyển biến theo chiều hướng xấu từ đêm Chủ nhật khi ông bị ho và sốt ở nhiệt độ cao, mặc dù đã trải qua 10 ngày điều trị vì nhiễm virus Vũ Hán.

Mô hình mới dự báo số người tử vong vì Covid-19 tại Mỹ giảm

Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Washington đã cập nhật một mô hình tính toán dự đoán số người tử vong vì Covid-19 tại Mỹ thấp hơn nhiều so với mô hình trước đó.

The Epoch Times đưa tin, mô hình này là kết quả nghiên cứu của Viện Đo lường và Đánh giá Sức khỏe (IHME) của Đại học Washington, Mỹ.

Mô hình dự báo đến tháng 6 năm 2020, Mỹ sẽ không còn ca tử vong mới vì virus Vũ Hán, tổng số ca tử vong tại nước này sẽ nằm trong khoảng 49.431 ca đến 136.401 ca (trung bình là 81.765 ca). Phiên bản trước khi cập nhật của mô hình này đã dự báo tổng số ca tử vong tại Mỹ sẽ lên tới 93.531 người.

Thống đốc New York Andrew Cuomo và Tiến sĩ Deborah Birx, điều phối viên của Lực lượng đặc nhiệm Nhà Trắng chống virus corona là hai trong số các quan chức hàng đầu của tiểu bang và nước Mỹ đã trích dẫn số liệu dự báo của mô hình mới.

Đỉnh điểm về số ca tử vong tại Mỹ được dự báo sẽ diễn ra vào ngày 16/4, ước tính nằm trong khoảng 1.282 đến 7.703 ca (trung bình là 3.130 ca). Mô hình trước đó dự báo con số trung bình ước tinh số ca tử vong đỉnh điểm sẽ là 2.644 ca. Tuy nhiên, với mô hình mới, số ca tử vong hàng ngày được dự báo sẽ giảm nhanh hơn so với mô hình cũ.

Tiến sĩ Christopher Murray, giám đốc IHME, cho biết trong một tuyên bố rằng mô hình dự báo được sửa đổi để “phản ánh việc phân tích dựa trên dữ liệu mới”.

Ông Murray nói: “Vì chúng tôi có được nhiều dữ liệu và dữ liệu chính xác hơn, các dự báo mà chúng tôi tại IHME tạo ra trở nên chính xác hơn”.

Ông cho biết: “Những dự báo này rất quan trọng đối với các nhà quản lý y tế, các nhà hoạch định chính sách và bất kỳ ai có liên quan đến việc chăm sóc những người bị ảnh hưởng và lây nhiễm virus corona”.

Related posts